Lý Nhã Kỳ vẫn là ứng viên số 1 làm Đại sứ du lịch

28/02/2013 11:07 GMT+7 | Người đẹp

Nhiều khả năng Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức danh này vì hiện không có ai tình nguyện đăng ký có ưu thế hơn cô.

Hôm nay (28/2) là ngày chốt danh sách ứng cử viên chức danh Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2014. Sau 2 tháng phát động, cho đến nay cuộc vận động vẫn chỉ có hai hồ sơ sáng giá của Lý Nhã Kỳ và người đẹp du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân. Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL cho biết cũng có những hồ sơ khác do các ứng viên tự gửi đến nhưng không có ai là người nổi tiếng.



Lý Nhã Kỳ có thể sẽ tiếp tục là Đại sứ Du lịch? (ảnh: Hải Bá)

Vì thế, có thể nói Lý Nhã Kỳ và Huỳnh Thị Ngọc Hân là hai “đối thủ” của nhau. Trong đó, Lý Nhã Kỳ có ưu thế hơn hẳn với những kinh nghiệm đã có trong nhiệm kỳ Đại sứ du lịch đầu tiên. Cô đã được Cục Hợp tác quốc tế đánh giá cao trong việc quảng bá cho du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời đã được nhận bằng khen của Bộ VHTT&DL cho những thành tích đóng góp cho việc vận động bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của Bộ, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã dành nhiều lời khen ngợi Lý Nhã Kỳ vì cô đã tự bỏ các chi phí cho các hoạt động của mình và có mối quan hệ cá nhân tốt với các doanh nghiệp, chính khách nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô mong muốn được tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch trong năm tới.

Huỳnh Thị Ngọc Hân cũng là một ứng cử viên sáng giá với 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Quan hệ công chúng tại Australia, là Đại sứ sinh viên quốc tế tại thành phố Brisbane (bang Queensland). Song, Ngọc Hân hiện đang sống tại Australia nên đây sẽ là một trở ngại lớn nếu cô trở thành Đại sứ Du lịch. Và khả năng thu hút tài chính của Ngọc Hân cũng chưa được chứng minh như Lý Nhã Kỳ.

Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ (ngày 28/2), Cục Hợp tác quốc tế sẽ lập hội đồng xét duyệt hồ sơ và kết quả sẽ được công bố trong tháng 3 tới./.

Theo VOV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm