Liverpool có thể là đội hưởng lợi lớn nhất từ thương vụ Sterling

18/07/2022 07:57 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa) - Đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể vui mừng khi chứng kiến Raheem Sterling gia nhập Chelsea.

Klopp không biết ngày trở lại của tân binh Liverpool

Klopp không biết ngày trở lại của tân binh Liverpool

Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, HLV Juergen Klopp thừa nhận ông chưa biết bao giờ thì tân binh Calvin Ramsey có thể trở lại sau chấn thương.

CĐV Liverpool hy vọng về "điều khoản bán đi Raheem Sterling" sau khi cầu thủ này hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Manchester City sang Chelsea. Thật không may, không có thỏa thuận nào như vậy và không một xu nào trong số 47,5 triệu bảng sẽ được chuyển đến Anfield. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn có thể sẽ là người chiến thắng lớn từ động thái này.

Liverpool đã kiếm được 49 triệu bảng khi bán Sterling cho Man City. Rất nhiều tiền ở thời điểm này, và thậm chí còn nhiều hơn vào năm 2015. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh là một nhân tố quan trọng, đạt con số từ 10 bàn trở lên ở Premier League trong 5 mùa giải gần nhất, giúp Man City giành 4 danh hiệu.

Chú thích ảnh
 Sterling đã là người của Chelsea

Sterling dần dần bị bỏ qua dưới thời Pep Guardiola, đến mức anh quyết định ra đi. Nhưng những thống kê cho thấy Sterling là một cầu thủ quan trọng. Tổng cộng 19 bàn thắng trong 30 lần ra sân trong mùa giải 2021/22 là một con số không đáng kể. Anh thực sự là chất xúc tác để Man City bước vào cuộc chiến khốc liệt với Liverpool.

Manchester City có thể nghĩ Erling Haaland sẽ khoả lấp khoảng trống do Sterling để lại. Julian Alvarez cũng là chữ ký đáng kỳ vọng. Nhưng cả hai cầu thủ này đều chủ yếu là tiền đạo cắm. Họ cũng cần phải thay thế vị trí do Gabriel Jesus để lại. Như vậy có một khoảng trống lớn xuất hiện ở hành lang cánh.

Tất nhiên, Guardiola đã rời xa những cầu thủ chạy cánh truyền thống, vị trí mà ông đã phụ thuộc rất lớn trong những ngày đầu ở Man City. Chính sự thay đổi này đã khiến tầm quan trọng của Sterling giảm đi. Nhưng có vẻ như Guardiola không nhận ra, Sterling đã trở thành một phương án B hiệu quả trong vài mùa giải qua.

Chú thích ảnh
Man City có thể yếu đi khi mất Sterling

Đánh mất lựa chọn đó có thể khiến Manchester City suy yếu nhiều hơn những gì Guardiola nghĩ. Điều đó có thể giúp Liverpool hưởng lợi. Nếu không có những bàn thắng của Sterling, liệu Man City có thể vượt qua Liverpool? Có thể nhưng chắc chắn khó khăn hơn nhiều.

Còn Chelsea thì sao? Theo đánh giá, họ có thể mạnh lên nhưng không đáng kể. Thực tế, Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ chạy cánh trong đội hình như Timo Werner, Christian Pulisic, Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi. Cả Mason Mount và Kai Havertz cũng đảm nhiệm tốt vai trò chạy cánh.

Việc Sterling có thành công ngay lập tức ở Stamford Bridge hay không thì cần có thời gian trả lời. Vì vậy, Đội bóng của Jurgen Klopp có thể là những người chiến thắng thực sự. Bởi lẽ Man City phần nào suy yếu, nhưng Chelsea không mạnh lên đáng kể.

Nhưng có thể chắc chắn một điều - một mùa giải thú vị nữa sắp diễn ra ở Premier League.

Tiểu Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm