Khiêu vũ thể thao muốn ly khai: Ủng hộ thôi!

27/01/2019 13:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của ông Trần Chiến Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam (LĐTDVN) khóa V nhiệm kỳ 2017-2021 trước thông tin một nhóm VĐV của bộ môn Khiêu vũ thể thao (Dance Sport) bày tỏ nguyện vọng xin tách bộ môn này khỏi LĐTDVN, đồng thời đang tiến hành xin phép các cơ quan quản lý nhà nước để thành lập Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao nhằm tạo đà phát triển trong tương lai.

Khánh Thi - Chí Anh xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam

Khánh Thi - Chí Anh xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam

Kiện tướng khiêu vũ thể thao Chí Anh, Khánh Thi, Hồng Việt, Thu Trang đại diện cho đông đảo VĐV, HLV trên cả nước đã gửi đơn lên Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn thể dục Việt Nam xin phép thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Đỡ... gánh nặng!

Theo chia sẻ của Chủ tịch LĐTDVN Trần Chiến Thắng, thông tin về việc một nhóm VĐV, trong đó có những gương mặt kỳ cựu ở bộ môn Khiêu vũ thể thao như Chí Anh, Khánh Thi, Hồng Việt, Thu Trang… bày tỏ nguyện vọng muốn được tách bộ môn này khỏi sự quản lý của LĐTDVN đã được Ban chấp hành LĐTDVN nắm được trong những ngày qua, khi họ có đơn gửi tới Liên đoàn. Bản thân ông Thắng cũng đã gặp gỡ và trao đổi với nhóm các VĐV để tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin liên quan đến sự việc. Theo đánh giá của ông Thắng, nguyện vọng này hoàn toàn chính đáng và phù hợp với nhu cầu và tiềm năng phát triển của bộ môn Dance Sport ở Việt Nam hiện tại.

“Quan điểm của LĐTDVN là ủng hộ hết mình cho nguyện vọng này. Nhiều năm trước đây, khi khiêu vũ thể thao là bộ môn mới mẻ, chưa có số đông người tham gia và gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng phong trào nên được ghép vào LĐTDVN để quản lý và tạo tiền đề để phát triển. Bộ môn Thể dục của Tổng cục TDTT, LĐTDVN và thế hệ VĐV đầu tiên là người đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng mới có được phong trào Khiêu vũ thể thao mạnh mẽ như hiện tại. Đến nay, nếu như Khiêu vũ thể thao có lực lượng đủ mạnh, đủ đứng vững được thì việc thành lập liên đoàn riêng sẽ tốt cho riêng môn này và tốt chung cho cả thể thao Việt Nam, hay nói cách khác là cũng giảm bớt phần gánh nặng cho LĐTDVN”, ông Thắng cho biết.

“Trên thực tế, việc một số môn thể thao tách ra khỏi LĐTDVN sau một thời gian đã hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết về nguồn lực và đảm bảo được yêu cầu khi hoạt động độc lập đã từng có tiền lệ. Năm 2015, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam cũng đã được thành lập sau khi tách ra từ LĐTDVN và hiệu quả hoạt động như thế nào đến nay ai cũng đã rõ. Các môn này đều đang rất phát triển về phong trào tập luyện ở các địa phương và nhiều VĐV giành được thành tích cao khi thi đấu quốc tế, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Đây cũng là một lý do để chúng tôi ủng hộ cho việc thành lập Liên đoàn Khiêu vũ thể thao trong thời gian tới đây”, ông Thắng chia sẻ thêm.

Thể dục còn rất khó khăn

Trước các thông tin cho rằng thời gian qua, LĐTDVN chưa đáp ứng được nguyện vọng, mong đợi của cộng đồng các VĐV về sự phát triển khiêu vũ thể thao, cụ thể qua việc quản lý, tổ chức, thi đấu chưa hiệu quả. Thậm chí, kể cả việc một số VĐV thường xuyên phải bỏ tiền túi khi thi đấu nước ngoài dù mang danh nghĩa VĐV đội tuyển quốc gia, ông Thắng cũng đã lý giải rõ hơn.

“Hiện tại, LĐTDVN phải chăm lo cho 5 môn bao gồm: Thể dục dụng cụ; Thể dục nghệ thuật; Thể dục dưỡng sinh; Sport Aerobic và Khiêu vũ thể thao trong bối cảnh nguồn lực còn nhiều hạn chế. Nhiều khi có được gói tài trợ, chúng tôi cũng phải cân nhắc, tính toán rất kỹ để chia sẻ cho hợp lý vì thực tế việc xã hội hóa ở từng môn là khác nhau và có nhiều khó khăn. Khiêu vũ thể thao từ trước tới nay cơ bản hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện và môn này có điều kiện vận động tài trợ tốt hơn nên sự hỗ trợ có thể ít hơn so với các môn còn lại”.

Theo quan điểm của ông Thắng, cần có nhìn nhận và đánh giá thực sự khách quan trong chuyện hỗ hỗ trợ về tài chính khi LĐTDVN đang gặp nhiều khó khăn trong việc vận động tài trợ, tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ cho từng bộ môn nằm trong sự quản lý của liên đoàn. “Chúng ta mong muốn có được nhiều sự hỗ trợ để phát triển nhưng thực tế không như vậy. Đây là vấn đề chung của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia hiện nay chứ không nói riêng gì với LĐTDVN. Nhìn vào 5 môn mà LĐTDVN đang quản lý, ai cũng có thể thấy là có quá nhiều khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ bởi rất khó để quảng bá. Khiêu vũ thể thao thì có thuận lợi hơn một chút và tôi cũng mong rằng Liên đoàn Khiêu vũ thể thao sau này sẽ giải quyết được bài toán hóc búa này để hoạt động hiệu quả hơn”.

Hiệu ứng domino?

Sự việc một nhóm VĐV kỳ cựu ở môn Khiêu vũ thể thao bày tỏ ý muốn được thành lập Liên đoàn Khiêu vũ thể thao có vẻ giống như hiệu ứng domino mà xuất phát điểm của nó là lá đơn khiếu nại của VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường (nghệ danh Phan Hiển - ảnh) gửi tới Tổng cục TDTT sau khi LĐTDVN đã bỏ quên nhiều thành tích đáng chú ý của VĐV này cùng với bạn nhảy Nhã Uyên trên đấu trường quốc tế trong năm 2018.

Trả lời về vấn đề này, LĐTDVN cũng đã nhận sai và lý do không khen thưởng là do sơ suất. Trả lời giới truyền thông, bà Nguyễn Kim Lan - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐTDVN cho biết, biết việc khen thưởng cho VĐV thể dục không phải việc làm thường niên vào dịp cuối năm của LĐTDVN song do năm 2018, Hà Nội có nhiều VĐV thể dục nghệ thuật và khiêu vũ thể thao được cử đi thi đấu quốc tế đã giành thành tích, vì thế Hà Nội có làm đề xuất lên LĐTDVN để trao thưởng cho các VĐV Hà Nội. Trong khi đó, VĐV Phan Hiển hiện đang thi đấu cho Đồng Nai mà đơn vị này không làm đề xuất khen thưởng nên LĐTDVN không có căn cứ để trao thưởng, chứ không có chuyện LĐTDVN đánh giá cao thành tích này mà bỏ qua thành tích khác hay thiếu tôn trọng và đánh giá không đúng về thành tích mà các VĐV đã đạt được.

Dẫu vậy, LĐTDVN vẫn nghiêm túc nhận ra sai sót và sửa sai bằng cách rút kinh nghiệm trong các lần khen thưởng tới đây. Sau sự việc này chỉ vài ngày, đã có một nhóm VĐV kỳ cựu ở môn Khiêu vũ thể thao đề xuất được tách môn này ra khỏi sự quản lý của LĐTDVN và tiến hành làm một số các thủ tục liên quan đến việc vận động thành lập Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm