Hoa hậu Venezuela đăng quang Miss World 2011

07/11/2011 02:00 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) – Ivian Sarcos Colmenares, cô gái 22 tuổi, cao 1m80 với vẻ đẹp rạng rỡ đã đăng quang Miss World vào tối ngày 6/11 theo giờ địa phương, rạng sáng ngày 7/11 theo giờ Việt Nam. Đêm chung kết diễn ra tại thủ đô London nước Anh.



Ivian Sarcos đăng quang Hoa hậu thế giới 2011

Á hậu 1 của cuộc thi là người đẹp Phillipines, Á hậu 2 là người đẹp Puerto Rico. Năm nay châu Á có hai người lọt vào Top 7 là Phillipines và Hàn Quốc.

Mở màn đêm Chung kết là màn trình diễn tuyệt vời của nhóm nhảy Diversity - quán quân Britain's Got Talent 2009. Trong suốt màn trình diễn này khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng 113 nhan sắc trên toàn thế giới. Lần lượt từng nhóm 7 người đẹp bước lên phía trước sân khấu và được giới thiệu tên quốc gia.

Năm nay cuộc thi tính điểm trực tiếp và công bố điểm ngay trên sân khấu. Mỗi người đẹp đã có một số điểm trong suốt quá trình tham dự cuộc thi, và người đẹp nào may mắn đoạt một giải phụ có thể khiến điểm số của họ trên bảng tổng sắp tăng vọt.

Đêm chung kết được dẫn dắt bởi Angela Chow – một gương mặt quen thuộc của đêm chung kết Miss World những năm gần đây và Jason Cook - diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “America’s General Hospital”.

Những người đẹp chiến thắng trong các phần thi phụ được 2 người dẫn chương trình lần lượt công bố.

Hoa hậu Thể thao: người đẹp Cộng hòa Dominica.
Hoa hậu Biển: người đẹp Anh.
Hoa hậu Thời trang: người đẹp Kazakhstan 
Hoa hậu Tài năng: Chile
Sắc đẹp vì mục đích cao cả: Ghana và Indonesia

Ngay sau phần công bố danh hiệu phụ, 2 MC công bố Top 15, gồm các người đẹp của các quốc gia sau: Puerto Rico, Venezuela, Anh, Philippines, Scotland, Nam Phi, Tây Ban Nha, United States Virgin, Ukraine, Kazakhstan, Thụy Điển, Zimbabwe, Italy, Hàn Quốc, Indonesia.


Các người đẹp trong phần trình diễn những điệu nhảy của thế giới

Nối tiếp phần này là tiết mục những điệu nhảy của thế giới, một màn trình diễn rực rỡ sắc màu của các người đẹp trong trang phục dân tộc, trên nền điệu vũ vô cùng sôi động và đặc sắc. Tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Giây phút quyết định đã tới. BGK đã chọn Top 7 thay vì Top 5 người đẹp bước vào Chung kết. Năm nay có 2 đại diện của châu Á lọt và Chung kết là người đẹp Hàn Quốc và Philippines. 5 người đẹp khác lọt vào Top 7 gồm: Venezuela, Anh, Puerto Rico, Nam Phi, Scotland.

Phần thi ứng xử thay vì được bốc thăm chọn câu hỏi, 7 người đẹp cùng đứng chung trên sân khấu, lần lượt thể hiện quan điểm của mình trước câu hỏi duy nhất về vai trò của Hoa hậu thế giới. Phần thi diễn ra rất ngắn gọn, 7 cô gái đã chứng tỏ bản lĩnh khi tự tin thể hiện quan điểm của mình. Với câu trả lời thông minh và trôi chảy, hoa hậu
Venezuela đã giành được ngôi vị cao nhất Miss World 2011. Cô là người thứ 6 của Venezuela giành được danh hiệu cao quý này và góp phần khẳng định Venezuela là cường quốc sắc đẹp trên thế giới.

Cuộc thi Miss World lần thứ 62 sẽ được tổ chức ở Mông Cổ vào năm 2012.

Hình ảnh đêm Chung kết


Màn trình diễn tuyệt vời của nhóm nhảy Diversity - quán quân Britain's Got Talent 2009.


113 người đẹp trên toàn thế giới ra mắt.


Hai người dẫn chương trình đêm Chung kết Angela Chow, Jason Cook.





Màn trình diễn những điệu nhảy của thế giới của các hoa hậu.






Top 7 xuất hiện.



Người đẹp Venezuela sung sướng khi nghe MC xướng tên


Hoa hậu Venezuela vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe MC xướng tên mình


Giọt nước mắt hạnh phúc của tân Hoa hậu Thế giới






Hải Diệp – Ngọc Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm