Hoa hậu Mỹ 2012: Chiến thắng nhờ ủng hộ người đẹp chuyển giới

05/06/2012 07:30 GMT+7 | Người đẹp

   

(TT&VH) - Olivia Culpo, Hoa hậu bang Rhode Island, một nghệ sĩ cello 20 tuổi, đã đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ (Miss USA) sau khi lên tiếng ủng hộ những nữ hoàng sắc đẹp chuyển giới. Như vậy, năm nay cô sẽ đại diện cho nước Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tại vòng chung kết được tổ chức vào đêm 3/6 tại khu nghỉ mát & sòng bạc Planet Hollywood ở Las Vegas, Olivia Culpo đã vượt lên 51 thí sinh khác để đoạt vương miện.

Câu hỏi “nhạy cảm” của một khán giả qua Twitter

Cô đã gây ấn tượng ban giám khảo và khán giả với thân hình có chiều cao “khiêm tốn”: 1m66, nhưng đầy gợi cảm trong bộ bikini màu hoa cà, bộ áo dài màu tím được trang điểm với một chiếc thắt lưng lấp lánh cùng phần thi ứng xử thông minh và nhạy bén với thực tế.



Cô sinh viên Olivia Culpo đã đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ 2012

Ở vòng thi ứng xử, Culpo đã bốc phải câu hỏi được cho là khó nhất của đêm chung kết: “Bạn có thấy công bằng khi một người đẹp chuyển giới chiến thắng trước một phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên để đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ?”.

Culpo không hề lưỡng lự khi trả lời câu hỏi này khi cô biết BTC Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa có quyết định chấp nhận thí sinh chuyển giới. “Tôi nghĩ điều đó là công bằng, nhưng tôi cũng hiểu những người chuyển giới e sợ như thế nào khi tham gia cuộc thi này bởi đây là một cuộc thi truyền thống của những người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng hiện nay có rất nhiều phòng phẫu thuật và nhiều người muốn có một sự thay đổi để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi chấp nhận điều đó bởi vì tôi tin chúng ta là một đất nước tự do” - Culpo trả lời.

Đây là câu hỏi của một khán giả theo dõi cuộc thi. Và năm nay cũng là năm đầu tiên, trong thời gian diễn ra cuộc thi, khán giả có thể đặt câu hỏi cho các thí sinh Hoa hậu Mỹ thông qua trang Twitter. Thoạt đầu, khán giả đã có những phản ứng lẫn lộn nhưng ngay sau đó họ đã vỗ tay tán thưởng câu trả lời của Culpo.

Vẻ đẹp hồn nhiên

Năm 2010, Culpo tốt nghiệp Viện Bay View St. Mary, ngôi trường dành cho các nữ sinh theo Công giáo ở Riverside. Cô hiện là sinh viên năm thứ 2 trường ĐHTH Boston.

Culpo cho biết, hồi nhỏ cô lùn và rất mũm mĩm, nhưng khi đến tuổi dậy thì bắt đầu phát triển rất nhanh. Sau khi học cấp 2 về cello, Culpo đã gia nhập vào trang bandcamp.com - trang web hỗ trợ các nghệ sĩ và có thể bán nhạc phẩm của mình trực tiếp tới người hâm mộ. Culpo từng trình diễn tại Thính phòng giao hưởng ở Boston và Thính phòng Carnegie ở New York. Cha mẹ cô cũng là nhạc sĩ.

“Người ta thấy được vẻ đẹp của bạn trong cách bạn ứng xử với những người khác” - Culpo nói với các nhà tổ chức cuộc thi Miss USA.

Trong suốt cuộc thi, Culpo luôn thể hiện tính cách thân mật và thoải mái, gửi nụ hôn tới khán giả và nhún nhảy điệu simmi khi trình diễn trên sân khấu. Culpo coi ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburn là nguồn cảm hứng của mình và bày tỏ sự cảm phục bà với nhiều năm hoạt động từ thiện. “Hepburn đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn” - Culpo ca ngợi thần tượng của mình.

Ban giám khảo năm nay gồm có bếp trưởng người Mỹ gốc Hy Lạp Cat Cora, diễn viên/cựu MC truyền hình Arsenio Hall, ca sĩ Joe Jonas và ngôi sao truyền hình thực tế Rob Kardashian. Andy Cohen và Giuliana Rancic đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình.

Cuối năm nay, Culpo sẽ đại diện cho nước Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 61. Sau khi Brook Lee đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ hồi năm 1997, từ đó đến nay chưa có Hoa hậu Mỹ nào đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp này.

Đã có người đẹp chuyển giới thi hoa hậu

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada năm nay, được tổ chức vào tháng trước, lần đầu tiên có sự tham gia của một thí sinh chuyển giới - Jenna Talackova (23 tuổi), người đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ năm 19 tuổi và đã có những giấy tờ pháp lý khẳng định Talackova là một phụ nữ. Nhưng cô đã bị loại ở vòng thi gần cuối.

Ban đầu, cô không được chấp nhận tham gia thi vì là phụ nữ chuyển giới. Song ông Donald Trump, người đứng đầu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, đã bác bỏ quyết định đó.

Brenda Mendoza, giám đốc quảng bá của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho biết, giờ đây tất cả các người đẹp chuyển giới đều có thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp của tổ chức này trên khắp thế giới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Maryland - Nana Meriwether. Á hậu 2 là người đẹp Audrey Bolte của bang Ohio. Á hậu 3 là Hoa hậu bang Nevada - Jade Kelsall và Á hậu 4 là Hoa hậu bang Georgia Jasmyn Wilkins. Hoa hậu bang Iowa - Rebecca Hodge được trao danh hiệu Hoa hậu Thân thiện và Hoa hậu bang Oregon - Alaina Bergsma - là Hoa hậu Ảnh. Cả 2 đều nhận được số tiền thưởng 1.000 USD, nhưng không lọt vào Top 16.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm