HLV Ferguson gặp rắc rối vì một bức thư

15/02/2011 06:20 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- HLV của Manchester United, Alex Ferguson đang bị cuốn vào "cuộc chiến" về bình đẳng giới trong thể thao với nguyên do xuất phát từ một bức thư được viết cách đây khá lâu.

Vấn đề bình đẳng giới trong bóng đá dấy lên sau vụ hai bình luận viên Richard Keys và Andy Gray chê bai năng lực của nữ trọng tài biên Sian Massey và cho rằng phụ nữ không nên tham gia vào những vai trò như vậy. Một làn sóng phản đối đã dấy lên và kênh Sky Sport phải sa thải hai BLV của mình nhằm tránh việc bị khán giả tẩy chay chương trình.

HLV Alex Ferguson- Ảnh Getty
Mới đây, HLV Alex Ferguson cũng bị kéo vào "cuộc chiến" nói trên bởi một bức thư ông viết cho một nhà sinh lý học, người đã nộp hồ sơ để xin làm việc cho Man United, cách đây từ khá lâu. Trong bức thư của mình, chiến lược gia người Scotland đã viết: “Tôi nhận được hàng trăm bức thư từ những người trẻ tuổi hỏi về cơ hội làm việc tại CLB và tôi đã xin lỗi vì đây là điều không thể. Hầu hết các cầu thủ đều nghĩ rằng bóng đá là môn chỉ nên dành cho phái mạnh và không nên để phụ nữ liên quan đến việc chữa trị những chấn thương trên sân cỏ.”

Bức thư sẽ chìm vào quên lãng nếu như không có vụ ầm ĩ liên quan đến việc chế nhạo trọng tài nữ của BLV đài Sky Sport. Sau khi nghe tin về sự việc, nhà sinh lí học năm nào, hiện đang làm việc tại một bệnh viện, bỗng dưng nhớ lại và lôi bức thư đã viết từ năm 1994 ra đọc. “Sau vụ việc của đài Sky Sport, tôi lấy bức thư ra đọc lại và thực sự bị sốc bởi những ngôn từ trong đó”, người phụ nữ giấu tên này cho biết.

Trước sự việc nói trên, phát ngôn viên của M.U đã phân trần: “Sir Alex nói về suy nghĩ của các cầu thủ ở thời điểm bức thư được viết ra. Môi trường bóng đá bây giờ đã thay đổi. Hiện chúng tôi vẫn có những chuyên gia nữ làm việc cùng với các cầu thủ.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm