Hậu duệ của Thuram, Klinsmann, và Chiesa so tài ở VCK U20 World Cup 2017

21/05/2017 09:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – FIFA U-20 World Cup 2017 đã chính thức khởi tranh từ hôm 20/5. Ngoài mong đợi tìm kiếm những sao mai, người hâm mộ bóng đá thế giới cũng dành không ít sự quan tâm cho con trai các cựu danh thủ Lilian Thuram, Enrico Chiesa và Juergen Klinsmann.

Federico Chiesa

Đây là con trai đầu lòng của huyền thoại Enrico Chiesa. Mặc dù mới 19 tuổi nhưng anh đã thi đấu cho Fiorentina. Mùa này, tiền đạo trẻ đã thi đấu 26 trận (1.456 phút) và ghi được 3 bàn cho Fiorentina tại Serie A. Ngoài ra, Federico còn có 1 pha lập công ở Europa League. “Bố là người có tầm ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp của tôi. Ông ấy luôn cho tôi lời khuyên cần thiết ở những thời điểm quan trọng”, Federico nói về người bố huyền thoại Enrico Chiesa của mình.

Chú thích ảnh
Federico Chiesa

Tại VCK FIFA U-20 Word Cup 2017, Federico sẽ khoác áo số 25, số áo gắn bó với Enrico Chiesa. “Tôi hy vọng sẽ tạo nên dấu ấn cùng Italy tại giải đấu năm nay. Những cầu thủ nổi tiếng thế giới hiện tại đều từng thi đấu tại giải U20. Với tôi, đây sẽ là vinh dự tuyệt vời và trải nghiệm không thể quên được”, Federico cho biết.

Federico Chiesa từng được HLV Sousa của Fiorentina nhận xét là chàng thanh niên “thi đấu với niềm đam mê của một đứa trẻ”. Chắc chắn Federico sẽ là một nhân tố không thể thiếu của U20 Italy trên đất Hàn Quốc năm 2017 này. Trong khi đội tuyển Italy đã 4 lần nâng cao danh hiệu World Cup thì đội U20 Italy lại chưa 1 lần đăng quang tại giải U-20 World Cup. Tại giải đấu năm nay, Azzurri sẽ được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ Alberigo Evani của Italy, á quân World Cup 1994 tại Mỹ.

Jonathan Klinsmann

Sinh ra tại Newport Beach, California, Jonathan Klinsmann sẽ là một trong những cầu thủ trẻ của Mỹ thi đấu tại FIFA U-20 World Cup 2017. Anh là con trai của nhà vô địch thế giới 1990, Juergen Klinsmann. Trái với vị trí của người bố là tiền đạo, Jonathan lựa chọn cho mình vai trò trấn giữ khung thành. Đây là điều dễ hiểu khi anh cao tới 1m92.

Chú thích ảnh
Jonathan Klinsmann

Ban đầu, Jonathan cũng chơi ở vị trí tiền đạo giống như người bố Juergen Klinsmann. Anh chỉ bắt thủ môn khi thi đấu vui vẻ với những người bạn. Thế nhưng, anh thực sự bị đôi găng thủ môn quyến rũ khi gia nhập đội trẻ của Bayern Munich năm 2008. Sau khi chuyển tới California, Jonathan là một phần không thể thiếu của Học viện phát triển bóng đá Mỹ tại Irvine khi ra sân tới 33 trận. Kết thúc mùa giải, Jonathan gia nhập Đại học California. Năm 2016, anh ra 14/17 trận đấu của ĐH California, trong đó có 12 lần xuất phát ngay từ đầu. Anh thậm chí còn được nhận danh hiệu Găng tay Vàng.

Năm 2017, Jonathan tham gia CONCACAF U-20 Championship cùng đội tuyển Mỹ. Ở đây, anh cũng nhận danh hiệu Găng tay Vàng của giải đấu sau khi ra sân 5/6 trận và giúp đội tuyển Mỹ đăng quang vô địch. Chính những màn trình diễn ấn tượng như vậy, không ít CLB ở châu Âu đã để ý tới Jonathan. Thậm chí, đã có những lời mời gọi từ Premier League.

FIFA U20 World Cup 2017: U20 Việt Nam sẽ có điểm trước U20 New Zealand?

FIFA U20 World Cup 2017: U20 Việt Nam sẽ có điểm trước U20 New Zealand?

Theo các nhà cái hàng đầu thế giới, U20 New Zealand đang chấp U20 Việt Nam tới 3/4 trái. Vậy thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn có nổi dù là một điểm ở trận ra quân tại VCK FIFA U20 World Cup 2017?

Marcus Thuram

Việc bộ đôi trẻ lừng danh Kylian Mbappe (AS Monaco) và Dembele (Dortmund) không dự World Cup U20 tại Hàn Quốc, Marcus Thuram và Jean-Kévin Augustin sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của U20 Pháp. Đáng nói nhất, Marcus Thuram chính là con trai của trung vệ huyền thoại Lilian Thuram, nhà vô địch thế giới 1998 và châu Âu 2000. Giữa tuần tới, anh sẽ là đối tượng mà hàng thủ U20 Việt Nam sẽ phải chăm sóc hết sức đặc biệt.

Chú thích ảnh
Marcus Thuram

Marcus Thuram hiện đầu quân cho Sochaux và là tuyển thủ U17, U18, U19, U20 Pháp. Với chiều cao 1m89 và khả năng ghi bàn rất đa dạng. "Marcus cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người cha là hậu vệ lừng danh từng vô địch World Cup 1998 Lilian Thuram. Cậu ấy cũng có 2 mùa bóng thi đấu 30 trận cho Sochaux (Giải Hạng nhì Pháp) nên không hề non kém kinh nghiệm", HLV Ludovic của U20 Pháp đánh giá.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm