Hà Nội phát hiện nhiều sai phạm tại phòng khám chữa bệnh tư nhân

05/06/2013 11:19 GMT+7 | Y tế


Thời gian gần đây, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại các phòng khám chữa bệnh tư nhân, trong đó điển hình đã bắt quả tang một bác sỹ bán que thử xác định giới tính thai nhi sớm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bác sỹ Đ.T.C - chủ đầu tư Phòng khám Đa khoa Việt Pháp (phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đã thừa nhận có quảng cáo giới thiệu dịch vụ về que thử nước tiểu xác định giới tính thai nhi sớm trên mạng Internet và kinh doanh que thử này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Với những sai phạm này, bác sỹ Đ.T.C đã bị phạt 14,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục thanh tra các cơ sở sản phụ khoa kế hoạch hóa gia đình, nhất là các phòng khám siêu âm, sản khoa để ngăn chặn việc xác định giới tính thai nhi.

Trước đó, ngày 30/5 kiểm tra tại hai cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập là Phòng khám đa khoa Thiên Hòa (73 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) và phòng khám Đa khoa Việt Pháp (khu đô thị Trung Hòa), đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan tới chuyên môn kỹ thuật.

Cụ thể, phòng chụp X quang của Phòng khám Đa khoa Việt Pháp chưa có bác sỹ, giấy phép của phòng khám cũng đã hết hạn và hiện đang làm thủ tục xin cấp lại.

Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa tại thời điểm kiểm tra, bác sỹ phụ trách phòng khám đã vắng mặt nhưng không bàn giao lại trách nhiệm điều hành cho người khác theo quy định.

Ngoài ra, phòng khám này triển khai nhiều chuyên khoa nhưng riêng Khoa Nam khoa chưa có bác sỹ chuyên khoa; các nữ điều dưỡng làm việc tại buồng thủ thuật chưa nắm vững phác đồ chống sốc; trong buồng thủ thuật có đặt máy hồng quang, máy sóng ngắn nhưng cũng chưa có bác sỹ phụ trách; ba bác sỹ làm việc tại đây chưa được cấp giấy phép hành nghề; nhà thuốc của phòng khám hoạt động không đúng với số giấy phép đăng ký kinh doanh…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã yêu cầu phòng khám chấn chỉnh ngay những sai sót về quy chế chuyên môn và vi phạm các quy định của Luật Khám chữa bệnh và Luật Hành nghề Y Dược tư nhân, đồng thời yêu cầu các phòng chức năng của Sở Y tế Hà Nội xử lý nghiêm các vi phạm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm