16/07/2025 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt
BLV Vũ Quang Huy cho rằng giải U23 Đông Nam Á 2025 không chỉ là nơi đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu vô địch lần thứ 3 liên tiếp, mà còn là "sân khấu" để các tài năng trẻ thể hiện bản thân và khẳng định vị thế.
* Thể thao & Văn hóa: Giải U23 Đông Nam Á 2025 như cơ hội cọ xát cho các tài năng trẻ khu vực trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh, những cảm nhận của anh về giải đấu năm nay?
- BLV Vũ Quang Huy: Giải U23 Đông Nam Á 2025 đã trở thành một điểm nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Đây là thời điểm các giải quốc nội ở Đông Nam Á đều tạm dừng, tạo điều kiện lý tưởng để các đội tuyển U23 quốc gia có thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất của mình.
Thậm chí, các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài cũng không gặp phải trở ngại nào từ CLB chủ quản khi trở về khoác áo U23 quốc gia. Điều này đã biến giải đấu từ một sân chơi thử nghiệm đơn thuần thành một cuộc đọ sức thực sự của những "binh hùng tướng mạnh", nơi các đội bóng hàng đầu khu vực đều nuôi tham vọng lật đổ ngôi vương của đội tuyển U23 Việt Nam.
* Có thể thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik đang "chạy nước rút" với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao để bảo vệ chức vô địch ở giải đấu năm nay, những nhìn nhận của anh về mục tiêu này?
- Chúng ta đang sống trong một năm đầy bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam. Tháng 7 đội tuyển U23 chơi giải U23 Đông Nam Á 2025, tháng 9 là vòng loại U23 châu Á 2026, cuối năm là SEA Games 33. Sân chơi nào cũng quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự chắc hẳn phải có những tính toán để giải đấu nào cũng đạt mục đích, yêu cầu đặt ra, qua đó tạo tiền đề tốt để bóng đá nước nhà phát triển.
Sau 2 lần đăng quang liên tiếp vào các năm 2022 và 2023, nhiệm vụ giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 của đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá khó khăn hơn cả, khi các đối thủ trong khu vực đang mạnh lên đáng kể. Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để làm việc cùng các cầu thủ trẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ muốn đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vương, mà còn chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng vào cuối năm, xa hơn là tiến hành quá trình làm mới lực lượng cho ĐTQG.
* Như vậy, có thể thấy ngoài câu chuyện có được danh hiệu thì việc tạo nguồn lực kế cận cho ĐTQG là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá trẻ?
- Các giải đấu như U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 hay SEA Games 33 sẽ mang ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược dài hạn của HLV Kim Sang Sik. Đây là cơ hội quan trọng để nhà cầm quân người Hàn Quốc sàng lọc lực lượng, thử nghiệm nhân sự và tìm ra những gương mặt mới đủ tiềm năng bổ sung cho ĐTQG, nhất là trong bối cảnh nhiều trụ cột kỳ cựu đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.
Lứa U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á hiện tại của Văn Trường được HLV Kim Sang Sik tuyển chọn và sàng lọc rất kỹ lưỡng. Ảnh: Kim Như
Lứa cầu thủ U23 hiện tại cũng được xem là nền tảng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại các chiến dịch lớn trong tương lai, đặc biệt là ASEAN Cup 2026 và vòng loại World Cup 2030. Việc được dẫn dắt và rèn giũa từ sớm dưới bàn tay của HLV Kim Sang Sik hứa hẹn sẽ giúp thế hệ này sớm trưởng thành, sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai gần.
* Anh nhìn nhận thế nào về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho giải đấu khu vực năm nay?
- Trải qua thời gian rèn quân, HLV Kim Sang Sik đã gút danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam. Những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Thuận. Nguyễn Hồng Phúc, Hồ Văn Cường đều không có tên lên đường sang Indonesia.
Điều này cho thấy, HLV Kim Sang Sik có yêu cầu rất cao ở đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Kim Sang Sik đặt nặng tính hiệu quả thi đấu thực tế, thể trạng hiện tại và khả năng thích nghi chiến thuật hơn là tiếng tăm hay kỳ vọng từ giới mộ điệu. Đặc biệt, việc loại Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024/25 Lê Văn Thuận là minh chứng rõ nhất cho quan điểm đó.
Lực lượng đồng đều, chất lượng cầu thủ tốt giúp đội tuyển U23 Việt Nam có thể làm chủ trận đấu, kiểm soát và luân chuyển trái bóng đa dạng, nhuần nhuyễn để từ đó nhiều mảng miếng tấn công được triển khai, nhiều cơ hội được tạo ra và bàn thắng đến như một điều tất yếu. Điều này được kỳ vọng duy trì ở các trận chính thức tại giải đấu năm nay.
* Đây là giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam 2 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2023, nhưng việc bảo vệ thành quả không dễ dàng khi các đối thủ đều có sự đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ lực lượng?
- Tại vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam ở vào bảng đấu khá nhẹ khi chỉ phải đối đầu với Lào và Campuchia, 2 đội bóng không được đánh giá cao. Tấm vé vào bán kết vì thế đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Thực tế, vượt qua vòng bảng không quá khó nhưng thách thức sẽ chờ U23 Việt Nam ở bán kết, chung kết bởi có khả năng đụng độ Indonesia, Thái Lan và Malaysia. U23 Indonesia là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhờ được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là chiều sâu lực lượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả các trận đấu từ vòng bán kết đều diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, nơi luôn mang lại nguồn cảm hứng đặc biệt cho U23 Indonesia mỗi khi thi đấu trước hàng vạn khán giả nhà. Đó chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Nhìn tổng thể, U23 Indonesia có lẽ là chướng ngại lớn nhất mà U23 Việt Nam cần vượt qua nếu muốn chạm tay vào chức vô địch. Về phía U23 Thái Lan, đội bóng này vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Takayuki Nishigaya bị sa thải sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp. Người kế nhiệm là HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul chỉ có chưa đầy một tuần để chuẩn bị trước thềm giải đấu. Tuy vậy, U23 Thái Lan luôn là đối thủ truyền thống của Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển. Dù không còn giữ vị thế độc tôn như xưa, họ vẫn là một thế lực không thể xem thường.
Với 2 danh hiệu liên tiếp vào các năm 2022 và 2023, bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, mục tiêu 3 lần vô địch liên tiếp vẫn sẽ là thử thách lớn không chỉ về chuyên môn mà còn là bản lĩnh thi đấu của một thế hệ mới. Trong bối cảnh các đội bóng như Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều rất quyết tâm, hành trình phía trước của U22 Việt Nam chắc chắn sẽ đầy gian nan.
Nếu vô địch tại U23 Đông Nam Á 2025, đây sẽ màn chạy đà hoàn hảo cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Quan trọng hơn, thành công này cũng sẽ giúp người hâm mộ và giới chuyên môn có cái nhìn rõ nét hơn về một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng, những gương mặt đã được tôi luyện và đặt nền móng phát triển cho bóng đá nước nhà thời gian đến.
* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Trên hành trình hướng đến chức vô địch U23 lần thứ 3 liên tiếp, HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang xây dựng đội hình không chỉ để chiến thắng ở giải đấu trẻ khu vực mà còn đủ tầm vóc làm nền tảng cho đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á, cũng như xa hơn là SEA Games và ASEAN Cup. Điều cần nhất, cầu thủ trẻ phải được thi đấu nhiều, cọ xát, tích lũy. Các cầu thủ khi trải qua nhiều giải đấu chất lượng, họ sẽ có được trải nghiệm rất tốt.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất