Gần 2.000 VĐV tranh tài tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2019

24/03/2019 17:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 24/3, Giải Việt dã toàn quốc và Marathon báo Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019 khai mạc tại Quảng trường Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giải do báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tổ chức.

Chú thích ảnh
Các nữ VĐV hạnh phúc trên bục nhận huy chương

Năm nay, giải thu hút gần 2.000 VĐV trong nước và quốc tế. Trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp thuộc hơn 30 đoàn đăng ký tham dự; hơn 400 VĐV tranh tài nội dung Marathon cùng các cự ly 21km, 10km, 5km dành cho các VĐV nam/nữ chuyên nghiệp và hệ phong trào.

Chú thích ảnh
Nguyễn Văn Vinh, một kỹ sư tin học 24 tuổi khuyết tật cả 2 tay, chinh phục thành công cự ly bán marathon 21km. Văn Vinh từ chối những ưu tiên từ phía ban tổ chức, thi đấu như một vận động viên bình thường, và về đích trong tiếng hoan hô vang dội của đông đảo cổ động viên và các VĐV khác.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sự tham dự của khoảng 1.000 người.

Chú thích ảnh
Hoa hậu,  người đẹp khoe sắc trên đường chạy.

Sau gần 4 giờ tranh tài quyết liệt, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội Bình Phước, giải Nhì toàn đoàn thuộc về đội Bắc Giang, giải Ba toàn đoàn thuộc về đội Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các ngôi sao điền kinh đang là thành viên nòng cốt trong Đội tuyển quốc gia tranh tài tại giải lần này cũng đã đạt huy chương Vàng ở các cự ly 42,195km, 21km, 10km như: Bùi Thế Anh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật (Quân Đội); Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định)...

TTXVN - Thành Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm