Đội hình vô địch năm 2010 của Malaysia bây giờ ở đâu?

08/12/2018 13:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Malaysia đã vượt qua Thái Lan trong trận bán kết AFF Cup 2018 để tiến gần hơn tới chiếc cúp mà họ đã từng giành được năm 2010. Đội hình năm nay đã khác rất nhiều so với đội hình năm xưa. Sau đây là những cầu thủ đã từng đưa Malaysia lên đỉnh Đông Nam Á trong quá khứ.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam

Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia

Khairul Fahmi

Chú thích ảnh

Tên tuổi của Fahmi đã nổi lên từ AFF Cup 2010. Sau khi thay thế Sharbinee Allawee trong trận đấu thứ hai gặp Thái Lan, thủ thành này đã tạo dấu ấn khi giữ sạch lưới 3 trận và giúp Malaysia vào trận chung kết gặp Indonesia. Anh là cầu thủ đóng vai trò quan trọng giúp Malaysia lên ngôi vô địch năm đó. Fahmi có một pha cản phá penalty thành công ở trận chung kết lượt về giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Fahmi cũng đã tham dự các kỳ AFF Cup năm 2012, 2014, 2016 và cũng là một phần của đội hình năm 2018. Với tổng cộng 5 giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất trong nước, Fahmi tự tin là người gác đền số 1 của Malaysia.

Asraruddin Putra Omar

Asraruddin chơi ở vị trí hậu vệ trái và cũng là một phần quan trọng trong hàng phòng ngự của Malaysia. Tuy nhiên đến giờ, Asraruddin đã sa sút phong độ. Anh chỉ có thể thi đấu tốt ở cấp CLB chứ không còn có thể cạnh tranh vị trí ở ĐTQG.

Fadhli Shas

Chú thích ảnh

Fadhli mới chỉ 19 tuổi ở thời điểm năm 2010. Anh đã được đưa vào đội hình chính của Malaysia sau khi Aidil Zafuan và Norhafiz Zamani gặp chấn thương.

Fadhli sau này cũng tham dự AFF Cup năm 2012 và 2014. Ở cấp CLB, anh là nhân tố không thể thiếu của CLB Johor Johor kể từ khi gia nhập năm 2014, và đã giúp đội bóng này giành 5 chức vô địch liên tiếp.

Muslim Ahmad

Chú thích ảnh

Sau màn trình diễn xuất sắc tại SEA Games 2009 và ASIAD 2010, Muslim đã có tên trong đội hình tham dự AFF Cup 2010. Anh đã góp công lớn đưa đội bóng này đến với chức vô địch và đã thi đấu rất hay trước Việt Nam ở bán kết.

Muslim cũng tham dự AFF Cup 2014. Tuy nhiên, anh đã biến mất kể từ đó và lần cuối cùng xuất hiện ở đấu trường quốc tế đã vào năm 2015.

Mohd Saber Mat Abu

Đây là một trong những cầu thủ đa năng nhất của Malaysia. Ở thời đỉnh cao, Saber có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ phải, trung vệ, và thậm chí là cả tiền đạo.

Tuy nhiên sau đó, Saber cũng đã nhanh chóng sa sút phong độ và lần cuối cùng anh thi đấu cho ĐTQG đã từ năm 2012.

Safiq Rahim

Chú thích ảnh

Safiq là đội trưởng của Malaysia năm 2010. Anh được cho là cầu thủ quan trọng nhất của “The Tiger” trong giải đấu năm đó khi đã góp mặt trong mọi trận đấu. Anh cũng là một phần của đội hình đã về đích với ngôi á quân năm 2014.

Safiq đã tuyên bố giã từ ĐTQG vào năm 2016.

Amar Rohidan

Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2010, vai trò của Amar như một tấm lá chắn thứ hai trước hàng phòng ngự của Malaysia. Anh cho phép những cầu thủ như Safiq có cơ hội dâng cao để hỗ trợ tấn công.

Năm 2012, Amar cũng tham dự AFF Cup nhưng đã không thể duy trì được phong độ như trước.

Kunanlan Subramaniam

Kunanlan không ghi được bàn nào tại AFF Cup 2010 nhưng anh vẫn là một mối nguy hiểm trên hàng công của Malaysia. Kunanlan tiếp tục tham dự hai kỳ AFF Cup tiếp theo và đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2016.

Norshahrul Idlan Talaha

Chú thích ảnh

Talaha là một trong những cầu thủ quan trọng trên hàng công của Malaysia ở AFF Cup 2010. Anh vẫn luôn được gọi vào đội tuyển và đã tham dự các kỳ AFF Cup năm 2012, 2014, 2016 và cả 2018 này.

Talaha đang là cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới năm nay. Anh đã ghi được 5 bàn, kém người đứng đầu Adisak Kraisorn 3 bàn, và góp công lớn đưa Malaysia vào chung kết.

Safee Sali

Chú thích ảnh

Safee Sali là vua phá lưới năm 2010 với 5 pha lập công. Anh cũng tham dự hai kỳ AFF Cup năm 2014 và 2016 nhưng đã không thể tái hiện thành tích năm nào.

Sali có một cuộc sống đầy tai tiếng. Ở AFF Cup 2014, anh được bắt gặp đang hút thuốc lá ngay tại nơi công cộng trước trận đấu với Singapore ở vòng bảng. Một nguồn tin còn cho biết trước trận đấu với Việt Nam, Sali còn tiệc tùng thâu đêm với các đồng đội.

Ashaari Samsudin

Ashaari là một tài năng phi thường và cũng là nhân tố quan trọng trên hàng công của Malaysia. Trong trận chung kết lượt đi, anh là người ghi bàn thắng thứ 3 của đội nhà còn ở lượt về, anh đã có một kiến tạo cho Safee Sali, qua đó giúp Malaysia lên ngôi vô địch.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm