Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới cập cảng Đà Nẵng

17/02/2016 14:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đúng 9h00 sáng nay 17/2, tại Cảng sông Hàn Đà Nẵng, thuyền buồm Derry~London~Doire đã về đích đầu tiên chặng đua thứ 7 của Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper Race.

Như dự kiến, thuyền buồm Derry~London~Doire đã về đích đầu tiên chặng đua thứ 7 mang tên “Đà Nẵng – Khám phá mới của Châu Á”. Về thứ 2 là thuyền buồm Garmin, thứ ba là thuyền GREAT Britain. Thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam về đích ở vị trí thứ 6, sau 27 ngày khởi hành từ Airlie Beach (Australia).



Thuyền buồm của đội Derry xuất hiện trên cửa biển Đà Nẵng

Để chúc mừng đội Derry~London~Doire giành chiến thắng ở chặng đua thứ 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã xuống tại thuyền đua chúc mừng và chụp ảnh cùng đội đua.

Người thân, bạn bè của các thủy thủ cũng đã có mặt từ rất sớm mong chờ giây phút gặp mặt tại cảng sông Hàn.



Họ băng băng về đích



Trước những cờ, hoa, trống hội, âm nhạc và sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo và người dân thành phố, các thủy thủ không khỏi xúc động. 

Tại lễ đón tiếp, thuyền trưởng thuyền Derry Londonderry Doire Smith Daniel chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, phong ba, bão tố trên đường đua và rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn".



Trong sự chào đón nồng nhiệt của những người có mặt bên bờ cảng sông Hàn

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hoạt động phụ trợ cũng như các vấn đề hậu cần một cách chu đáo để giúp các thủy thủ đoàn có khoảng thời gian thoải mái và hiểu hơn về văn hóa, con người thành phố Đà Nẵng.

Với những gì các bạn trải nghiệm và cảm nhận tại Đà Nẵng, tôi hy vọng các bạn sẽ là những đại sứ giới thiệu Đà Nẵng với bạn bè, người thân của mình để thế giới biết nhiều hơn về Đà Nẵng".



Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bước lên thuyền buồn của đội Derry chào đón những người chiến thắng về nhất chặng 7



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bắt tay chúc mừng thuyền trưởng Smith Daniel của đội Derry

Trong khi đó, Đội Đà Nẵng – Việt Nam mặc dù về đích thứ 6 ở chặng đua thứ 7 nhưng trước đó đã có một chiến dịch thành công, với điểm nhấn cho đến hiện tại là chiến thắng chặng Sydney – Hobart ở Australia vào Giáng sinh 2015.



Phút giây hạnh phúc khi trở thành đội thuyền buồm về nhật chặng 7 của các thuyền viên đội Derry

Các sự kiện văn hóa, lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian đoàn thuyền cập cảng sông Hàn

Theo dự kiến, trong ngày 17/2/2016, 12 đội đua cùng 220 thủy thủ sẽ về đến Cảng sông Hàn. Các đội đua sẽ dừng chân tại Đà Nẵng từ ngày 17-27/2/2016. Trong thời gian này, nhiều hoạt động văn hóa giải trí sôi nổi sẽ được tổ chức:

Ngày 20/2:

19h30-21h30: Âm nhạc đường phố tại Vỉa hè đường Bạch Đằng.

19h-21h: Biểu diễn nghệ thuật tại Khu Công viên phía Bắc, bờ Đông Cầu Rồng.

21h-21h30: Cầu Rồng phun lửa, nước.

Ngày 21/2:

7h30-8h30: Biểu diễn nhạc hơi tại Khu Công viên phía Bắc, bờ Tây Cầu Rồng.

14h-21h: Đôi chân trần trên biển – Dọc bãi biển Đà Nẵng.

19h30-21h30 – Biểu diễn nghệ thuật tại Khu Công viên phía Bắc, bờ Đông cầu sông Hàn.

Ngày 23/2:

8h-21h: Hội chợ giao lưu văn hóa; Triển lãm ảnh; Bút kí tại Cảng sông Hàn.

9h-12h: Clipper mở thuyền tham quan tự do (buổi sáng).

15h-19h: Clipper mở thuyền tham quan tự do (buổi chiều).

20h: Chương trình nghệ thuật “Hòa tấu Âm nhạc” tại Cảng sông Hàn.

Ngày 24/2: 

8h-21h: Hội chợ giao lưu văn hóa; Triển lãm ảnh; Bút kí tại Cảng sông Hàn.

19h30: giao lưu văn hóa, nghệ thuật với thủy thủ đội Đà Nẵng tại Cảng sông Hàn.

Từ 23-25/2, người dân Đà Nẵng có thể đến Cảng Sông Hàn để xem các thuyền buồm của Cuộc đua, gặp gỡ thủy thủ ở các sự kiện của địa phương

Ngày 25/2:

7h30-9h30: giải đua Kayak “Hào khí sông Hàn – Chào xuân 2016”.

8h-21h: Hội chợ giao lưu văn hóa; Triển lãm ảnh; Bút kí tại Cảng sông Hàn. Tối ngày 25/2, Cầu Sông Hàn sẽ được mở để đoàn thuyền diễu hành đi qua và Cầu Rồng phun lửa, nước chào mừng.

Ngày 27/2:

10h-12h: Lễ tiễn thuyền, đoàn thuyền diễu hành từ Cảng sông Hàn ra khu vực xuất phát tại biển Non Nước.



Hoàng Yến – Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm