Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới căng buồm về với Đà Nẵng, Việt Nam

19/01/2016 10:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 220 thuyền viên quốc tế cạnh tranh tại một trong những thử thách sức chịu đựng khó khăn nhất thế giới, Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016, đã xuất phát đi Đà Nẵng hôm nay từ Whitsundays (Australia) đi cảng dừng chân đầu tiên và sôi động ở Việt Nam. Cuộc đua mang tên Đà Nẵng – Khám phá mới của Châu Á.

Trước khi dẫn đầu đoàn 12 thuyền Clipper rời Australia trong buổi diễu hành đặc biệt, Thuyền trưởng Wendy Tuck, hiện đang dẫn dắt đội Đà Nẵng – Việt Nam, nói: “Được đua trở lại Australia là khoảng thời gian tuyệt vời nhất và chúng tôi rất vui với những thành tích đạt được ở đây, nhưng sự háo hức vẫn tiếp tục khi mọi người đều trông chờ được đến Đà Nẵng kể từ khi chúng tôi rời London cách đây 4 tháng.”

Thuyền Đà Nẵng - Việt Nam căng buồm về với Đà Nẵng.

“Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người dân Đà Nẵng trong suốt hành trình vừa qua và chúng tôi biết sự chào đón nồng nhiệt phía trước đang chờ chúng tôi và cả đoàn thuyền, vì vậy chúng tôi rất nóng lòng đến và trải nghiệm sự hiếu khách tuyệt vời và văn hóa ở Việt Nam”.

Thủy thủ đoàn quốc tế đại diện cho hơn 20 quốc tịch khác nhau, bao gồm thủy thủ người Đà Nẵng đang tham gia thuyền Đà Nẵng – Việt Nam, ông Nguyễn Trần Minh An. Ông chia sẻ: “Tôi đã có những ngày tuyệt vời để làm quen với thủy thủ đoàn và Thuyền trưởng và hiện tôi rất háo hức vì chặng đua trở về nhà cuối cùng đã xuất phát.

Sẽ mất vài tuần để đến Đà Nẵng nhưng tôi biết mọi người sẽ rất háo hức theo dõi hành trình của chúng tôi và chào đón chúng tôi khi đến nơi. Đà Nẵng là một thành phố xinh đẹp và tôi hy vọng thủy thủ đoàn sẽ yêu thích nó nhiều như tôi”.

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An (quần trắng)  đại diện cho Đà Nẵng - Việt Nam tham dự cuộc đua.

Với chiều dài 40.000 dặm, Cuộc đua Clipper mất khoảng 11 tháng để hoàn thành, do đó nó là cuộc phiêu lưu trên biển dài nhất thế giới. Đây là sự kiện đua thuyền duy nhất dành cho thủy thủ không chuyên để đua vòng quanh thế giới. 40% thuyền viên tham gia Cuộc đua chưa từng đi thuyền trước khi tham gia tập huấn.

Thuyền Đà Nẵng – Việt Nam có tổng cộng 58 thành viên, với 38 nam và 20 nữ, độ tuổi từ 18 đến 66 và đại diện cho 12 quốc tịch. Chỉ có Thuyền trưởng Wendy Tuck là thủy thủ chuyên nghiệp.

Thành phố đầu tiên của Việt Nam là Cảng Đăng cai và Nhà tài trợ của Cuộc đua Clipper, Đà Nẵng đang tận dụng cơ hội hợp tác này để thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch cùng với thúc đẩy các mối quan hệ xã hội và ngoại giao.

Thuyền Đà Nẵng – Việt Nam có tổng cộng 58 thành viên, với 38 nam và 20 nữ, độ tuổi từ 18 đến 66 và đại diện cho 12 quốc tịch.

Là thành phố thân thiện, phát triển nhanh, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh sông, núi, biển, thành phố Đà Nẵng đang phấn đấu để trở thành điểm đến cho du khách của thế giới. Thành phố được chọn là địa điểm đầu tiên trong danh sách 10 điểm đến mới nổi năm 2015 của trang TripAdvisor.

Sau khi xuất phát và hướng về bờ biển Queensland và vùng lãnh thổ Bắc Australia, đoàn thuyền Clipper sẽ đi qua đường xích đạo lần thứ 2 kể từ khi rời London.

Thời gian về đích Đà Nẵng dự kiến từ ngày 17-21/02/2016. Để xem các hoạt động văn hóa dự kiến tổ chức để công chúng và thủy thủ đoàn có thể tham gia, vui lòng truy cập http://clipperroundtheworld.com/news/article/da-nang-stopover-schedule--information hoặc http://tourism.danang.vn/vi/tong-hop-cac-hoat-dong-phu-tro-clipper-race-2016.html

Đoàn thuyền sẽ ở lại thành phố đến ngày 27/02 trước khi xuất phát chặng đi Thanh Đảo (Trung Quốc).

Hoàng Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm