Chuyện những người đi 'truyền đạo'

20/12/2013 06:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Môn Vovinam được tổ chức tại nhà thi đấu trong nhà Zayar Thiri từ ngày 19/12 đến ngày 21/12. Ngay trong buổi thi đấu đầu tiên, ĐT Vovinam đã đoạt được HCV ở nội dung đòn chân tấn công do công của 4 VĐV Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên và Trần Công Tạo.

Tuy nhiên, kết quả thi đấu không phải là điều đáng chú ý nhất ở môn Vovinam tại SEA Games 27, mà điểm nhấn của môn Vovinam chính là sự hiện diện của những chuyên gia Việt Nam ở các ĐT Vovinam Đông Nam Á.

Nếu không tính Việt Nam thì cả 4 ĐT Vovinam khác ở SEA Games 27 là Myanmar, Indonesia, Lào và Campuchia đều có chuyên gia Việt Nam được cử sang để hỗ trợ nước bạn xây dựng phong trào Vovinam.



Các VĐV vovinam liên tiếp lập công cho đoàn thể thaoViệt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Ông Nguyễn Thanh Sang, chuyên gia Vovinam người Việt Nam của ĐT Lào là một trường hợp như thế. Lúc bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi, HLV Thanh Sang vừa trải qua một hoàn cảnh khá tế nhị, khi ông Sang chứng kiến VĐV Latsaphao, học trò ruột ở ĐT Vovinam Lào, thi đấu với Nguyễn Duy Khánh của ĐT Vovinam Việt Nam ở vòng loại nội dung 55-60kg nam đối kháng.

Được hỏi về cảm giác khi theo dõi trận đấu đặc biệt này, ông Sang nói: “Khi VĐV Lào đấu với VĐV Việt Nam thì tôi ủng hộ cho cả 2, vì dù tôi là người Việt Nam song các em VĐV Lào đã bỏ ra cả năm trời để tập luyện.  Vì thế nên tôi nghĩ em nào thắng thì cũng tốt cả. Nếu VĐV Lào thắng VĐV Việt Nam ở chung kết thì tôi cũng rất vui. Tiếc là ở vòng loại hạng cân 55-60kg này VĐV Lào và VĐV Việt Nam gặp nhau sớm quá. Giá như 2 VĐV này gặp nhau ở trận chung kết sẽ tốt hơn”.

Theo ông Sang, đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp ông làm việc cho ĐT Vovinam Lào. Năm 2011, ông Sang đã có 8 tháng làm việc ở ĐT Vovinam Lào cùng 2 chuyên gia Việt Nam khác, và đến SEA Games 27 năm 2013 này, ông Sang lại được ĐT Vovinam Lào mời sang làm việc trong 3 tháng.

Kỷ niệm đáng nhớ tại Lào của HLV Thanh Sang

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lúc mới sang Lào thì tôi không quen với đồ ăn Lào, nên sau đó tôi đã phải xin phép tự nấu ăn lấy cho hợp khẩu vị”.

Chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong thời gian làm việc cùng ĐT Vovinam Lào, ông Sang cho biết: “Lúc đầu tôi gặp khá nhiều khó khăn để huấn luyện cho các VĐV Lào, vì Vovinam có những động tác ngã rất khó. BHL đã rất nỗ lực hướng dẫn các em thực hiện được những động tác ngã để khi vào thi đấu có thể dùng được các đòn chân.

Sau 2 SEA Games, VĐV Vovinam của Lào đã tiến bộ rất rõ, dù các em gặp khó khăn về sân bãi luyện tập, nhưng tôi đã cố gắng nhờ nước bạn kiếm cho một địa điểm tập luyện có thảm đấu đủ tiêu chuẩn để các em tập những động tác ngã tốt hơn”.

Bên cạnh đó, một trở ngại không nhỏ nữa là sự khác biệt về ngôn ngữ, khi ông Sang không thạo tiếng Lào và học trò cũng không biết tiếng Việt nên phải thực hiện việc giao tiếp giữa thầy và trò thông qua một phiên dịch viên.

Ông Sang tiết lộ: “Tôi thấy khó khăn lớn nhất của tôi trong thời gian làm việc tại Lào là vấn đề khác biệt ngôn ngữ. Lúc tôi hướng dẫn tập luyện thì sẽ có một thông dịch viên để chuyển ngữ những hướng dẫn và chỉ đạo của tôi cho các VĐV. Việc giao tiếp giữa thầy và trò rất khó khăn, vì các em không biết tiếng Việt mà tôi lại không thạo tiếng Lào. Hiện tại tôi đã có thể giao tiếp bằng tiếng Lào với các em nhưng còn hạn chế”.

Theo dự đoán của HLV Thanh Sang thì chủ nhà Myanmar nhiều khả năng sẽ giành ngôi số một toàn đoàn, vị trí thứ 2 có thể là Việt Nam, và Lào có thể nằm trong top 3 chung cuộc.

Ông Sang nhận xét: “So với các nước khác trong khu vực, Vovinam Lào rất mạnh ở nội dung đối kháng. Tôi thấy chất lượng chuyên môn của môn Vovinam lần này tốt hơn ở SEA Games 26 tại Indonesia rất nhiều, vì các nước đều đầu tư nghiêm túc cho Vovinam, không chỉ riêng Việt Nam mà một số nước khác cũng như vậy”.

Chuyên gia “truyền đạo”

Năm nay 39 tuổi (sinh năm 1974), HLV Thanh Sang đã có gần 30 năm gắn bó với Vovinam. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu vào năm 2002 trong màu áo VĐV của TP.HCM, ông Sang đã chuyển qua Quân đội vì đơn vị này có nhu cầu gây dựng phong trào Vovinam.

Sau gần chục năm xây dựng và phát triển, Vovinam Quân đội bây giờ đã trở thành một trong những đơn vị mạnh nhất nước và luôn có mặt trong top 3 tại các kỳ giải quốc gia.

Hiện tại, HLV Thanh Sang vẫn là thành viên của đội Vovinam Quân đội, và trừ thời sang Lào công tác theo diện biệt phái, HLV Thanh Sang vẫn làm việc cho đội Vovinam Quân đội.

***

Trong thời gian làm việc tại Lào, HLV Thanh Sang được nước bạn trả lương 700 USD/tháng, cung cấp chỗ ở miễn phí và phương tiện đi lại (xe máy). Ngoài ra, mỗi năm HLV Thanh Sang còn được cấp một vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Lào để về thăm nhà.

Tuy nhiên, HLV Thanh Sang cho biết ông thường xuyên bỏ tiền túi để mua vé máy bay về nhà trong quãng thời gian làm việc ở Lào. Thông thường HLV Thanh Sang thường huấn luyện cho các VĐV Lào trong khoảng 15 ngày rồi về nước chừng một tuần.

Trong thời gian vắng mặt, ông Sang đã chuẩn bị sẵn giáo án cho học trò tập luyện, và một tuần sau khi về nước, ông Sang sẽ trở lại Lào để tiếp tục công việc huấn luyện.

***

Năm nay môn Vovinam quy tụ sự tham gia của 5 quốc gia, bao gồm chủ nhà Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. So với SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia chỉ có 4 quốc gia tham dự là Indonesia, Việt Nam, Lào và Campuchia thì SEA Games năm nay đã có thêm Myanmar.

So với SEA Games 26 thì tại SEA Games 27, môn Vovinam được khán giả chủ nhà đón nhận nhiệt tình và hăng hái hơn, khi nhà thi đấu Vovinam ở Zayar Thiri luôn rất sôi động bởi tiếng cổ vũ của các CĐV cũng như VĐV.



Hoàng Huy  (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm