CẬP NHẬT tối 26/2: Usain Bolt theo nghiệp bóng đá, muốn tới M.U. Henry muốn làm HLV Arsenal

26/02/2018 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Usain Bolt chính thức theo nghiệp bóng đá, ấp ủ ước mơ tới M.U; Thierry Henry muốn làm HLV Arsenal,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 26/2.

“Tia chớp đen” Usain Bolt chính thức theo nghiệp cầu thủ

Chú thích ảnh

Sau khi giải nghệ điền kinh, huyền thoại của làng điền kinh thế giới, Usain Bolt, người đàn ông nhanh nhất thế giới đã chính thức theo nghiệp bóng đá. Đây là thông tin được VĐV này chia sẻ trên trang cá nhân trong ngày hôm nay. Và mọi chuyện sẽ được thông báo chính thức và cụ thể vào ngày mai.

Trong quá khứ, Bolt từng thể hiện khát khao được chơi bóng cho M.U, dưới sự hậu thuẫn của Sir Alex Ferguson. Gần đây, anh cho biết sẽ sang CLB Borussia Dortmund thử việc.

Usain Bolt đang sở hữu tới 8 HCV Olympic và 11 HCV thế giới, giúp anh trở thành VĐV chạy nước rút nhanh nhất mọi thời đại.

Thierry Henry muốn thay thế vị trí của Arsene Wenger

Chú thích ảnh

Trận thua 0-3 trước Man City tại Chung kết cúp Liên đoàn đêm qua đã khiến cho tương lai của HLV Arsene Wenger tại Arsenal càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Trên mạng xã hội, hàng loạt những NHM của Pháo thủ bày tỏ ý nguyện muốn BLĐ đội bóng cần phải sa thải ngay chiến lược gia người Pháp.

Đến nỗi, cựu danh thủ của Arsenal là Thierry Henry cũng đã bày tỏ ý muốn được chia sẻ gánh nặng của người thầy cũ. Anh nói: “Tôi vẫn còn công việc trợ lý ở đội tuyển Bỉ nhưng nếu có cơ hội thì tại sao không chứ? Tôi sẵn sàng nắm bắt. Dẫn dắt Arsenal chắc chắn sẽ là giấc mơ tuyệt vời dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải tôn trọng người đương nhiệm đang tiếp quản vị trí huấn luyện nơi đó. Nếu có thông tin gì thêm về tương lai của Wenger thì có lẽ tôi mới được phép lên tiếng”.

Gary Neville chê Arsenal thậm tệ vì khiến CĐV khóc sau trận thua Man City

Gary Neville chê Arsenal thậm tệ vì khiến CĐV khóc sau trận thua Man City

Máy quay đã bắt được hình ảnh một CĐV nhí của Arsenal bật khóc trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh với Man City đêm qua.

Sao AC Milan bày tỏ ý muốn tới M.U

Chú thích ảnh

Franck Kessie hiện khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn từ Atalanta. Rất nhiều lần, tiền vệ người Bờ Biển Ngà công khai khẳng định muốn đến Premier League trong tương lai.

Trong một tuyên bố vào hôm qua, Franck Kessie một lần nữa khẳng định muốn đến Anh thi đấu và điểm đến ưa thích là M.U

“Tôi muốn đến M.U. Đây là đội bóng yêu thích của tôi”, Franck Kessie cho biết.

Ở chiều ngược lại, HLV Jose Mourinho được cho cũng rất muốn đưa Franck Kessie về Old Trafford và đã cử chuyên gia săn đầu người của Quỷ đỏ theo dõi sát sao tiền vệ 21 tuổi này.

Mùa hè 2017, Franck Kessie suýt gia nhập AS Roma với giá 30 triệu euro nhưng thương vụ đổ vỡ. Đây cũng là mức giá mà Atalanta mong muốn đối với Franck Kessie vào hè 2018.

Dembele sắp rời Barca, tới Chelsea?

Chú thích ảnh

Theo El Gol Digital, cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele có thể cập bến Chelsea theo dạng cho mượn ở Hè 2018. Dembele là bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro mà Barca đã chiêu mộ ở mùa Hè vừa rồi. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của BLĐ đội bóng. Ngay khi cập bến CLB mới, Dembele đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Đội chủ sân Camp Nou chấp nhận để cầu thủ người Pháp cập bến Stamford Bridge theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Nadal lên kế hoạch giành lại ngôi số 1 thế giới từ Federer

Chú thích ảnh

Tay vợt số 2 thế giới, Rafael Nadal sẽ tham dự giải Mexico mở rộng 2018 để tích điểm nhằm níu kéo ngôi vị số 1 thế giới vừa rơi vào tay Roger Federer. Giải quần vợt này diễn ra trên mặt sân cứng từ ngày 26-2 đến 3-3 tại Mexico, có sự tham gia của 6 VĐV nằm trong tốp 10 tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó Rafael Nadal được phân loại hạt giống số 1.

Hiện tại khoảng cách điểm giữa Federer và Nadal đang là 345 điểm. Nếu Nadal giành chức vô địch ở Mexico, anh sẽ có thêm 200 điểm, khi đó khoảng cách giữa hai tay vợt sẽ chỉ còn lại 100 điểm.

Tuy nhiên, đây sẽ là một hành trình khó nhằn, bởi theo kết quả bốc thăm phân nhánh, Nadal sẽ gặp phải những đối thủ sừng sỏ. Ngay vòng 1, anh phải đụng độ Feliciano Lopez, người đồng hương đã thắng mình 2 lần gần nhất gặp nhau ở các giải Masters 1.000 tại Thượng Hải 2014 và Cincinnati 2015.

Nếu tiến sâu, ở tứ kết, Nadal có thể tái ngộ Sam Querrey – tay vợt Mỹ đã hạ anh 6-3, 7-6 (7-3) tại trận chung kết giải này năm ngoái, bán kết có thể là “sếu vườn” Kevin Anderson hoặc tài năng trẻ Hàn Quốc Chung Hyeon và ở trận chung kết Rafa có thể đối đầu Alexander Zverev.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm