CẬP NHẬT tin tối 5/5: Monaco chốt giá Mbappe. UEFA 'bảo vệ' Sergio Ramos. Oezil từ chối đến Trung Quốc

05/05/2017 19:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Monaco chốt giá Kylian Mbappe, UEFA 'bảo vệ' Sergio Ramos, Chelsea 'mở cửa' để Willian ra đi,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 5/5.

Monaco chốt giá Kylian Mbappe

Kylian Mbappe hiện là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của bóng đá châu Âu thời điểm này. Sau 37 trận thi đấu cho Monaco mùa này, tiền đạo 18 tuổi đã ghi tới 24 bàn thắng. Mbappe góp công không hề nhỏ vào tấm vé bán kết Champions League của Monaco và giúp đội bóng của mình dẫn đầu BXH Ligue 1.

“Mbappe là tài năng lớn và sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Cậu ấy có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính vì vậy mà không có cái giá nào xứng đáng với Mbappe cả, cậu ấy là vô giá”, Phó chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco tuyên bố. Theo báo chí Anh đưa tin, đội bóng nước Pháp sẽ đồng ý để Mbappe ra đi nếu nhận được 140 triệu euro. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là một chiêu trò làm giá của Monaco. Trước đó từng có tin đồn Man United đã gửi lời đề nghị 85 triệu euro cho Mbappe nhưng bị từ chối.

Vẫn chưa có mức giá chính xác dành cho Mbappe
Vẫn chưa có mức giá chính xác dành cho Mbappe

UEFA “bảo vệ” Sergio Ramos

Cuối hiệp 1 trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid, Sergio Ramos có tình huống va chạm với Lucas Hernandez. Mặc dù mắt hướng theo trái bóng nhưng cùi chỏ của anh vẫn tìm được đầu của hậu vệ bên phía Atletico. Theo lý giải của tờ Sport (Tây Ban Nha), hành động của Ramos nhằm trả thù cho người đồng đội Casemiro. Tiền vệ người Brazil ở tình huống không lâu trước đó đã bị Godin thúc cùi chỏ vào miệng và chảy máu.

Tình huống đánh nguội của Ramos với Lucas
Tình huống đánh nguội của Ramos với Lucas

Atletico cho rằng Sergio Ramos xứng đáng bị xử phạt nguội thông qua băng ghi hình. Nhiều cựu trọng tài cũng đồng tình với ý kiến này vì đó là pha đánh nguội đầy chủ động. Tuy nhiên, UEFA tuyên bố sẽ không có hình thức xử phạt nào với Sergio Ramos. Họ chỉ xem xét với các trường hợp bạo lực cực đoan, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Chelsea “mở cửa” để Willian ra đi

Theo nguồn tin từ tờ Daily Star, HLV Antonio Conte và ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng để tiền vệ Willian ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Dẫu vậy, mức giá để Chelsea đồng ý “mở cửa” lên tới 60 triệu bảng. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Willian mới chỉ được tung vào sân 36 trận (thi đấu tổng cộng 1.765 phút), ghi được 11 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo thành bàn.

Willian không được trọng dụng dưới thời HLV Conte
Willian không được trọng dụng dưới thời HLV Conte

Hiện tại, HLV Mourinho rất muốn tái ngộ với Willian ở Man United. Ngoài tốc độ thì cầu thủ sinh năm 1988 còn sỡ hữu kỹ thuật khéo léo cùng thể lực dồi dào giúp Willian có thể lên công về thủ. Đây chính là những phẩm chất HLV Mourinho rất ưa thích. Từng có nhiều thông tin Man United sẵn sàng bỏ ra 25 triệu để có được sự phục vụ của cầu thủ nà. So với mức giá Daily Star cho biết thì “Quỷ đỏ” sẽ phải rất nỗ lực trên bàn đàm phán nếu muốn có Willian trong đội hình.

Công Phượng có dám thay đổi để được như Công Vinh?

Công Phượng có dám thay đổi để được như Công Vinh?

Khởi nghiệp ở vị trí chạy cánh, Lê Công Vinh đã từng bước thay đổi, hoàn thiện để biến mình thành một tay săn bàn điển hình. Sau Công Vinh, ai dám thay đổi để kế tục vị trí tiền đạo cắm ở tuyển Việt Nam.

Man City và Arsenal “chiến tranh” vì hậu vệ Valencia

Tờ The Telegraph đưa tin, Man City và Arsenal hiện đang tiếp cận Valencia để bàn về chuyển nhượng hậu vệ trái Jose Gaya. Pep Guardiola và giám đốc thể thao Txiki Begiristain đã theo dõi Gaya trong thời gian dài và dự định đưa cầu thủ này về Etihad trong Hè tới. Tuy nhiên, Arsenal đã đi trước một bước bằng cách sớm gửi đề nghị về cuộc đàm phán chính thức đến Valencia và cá nhân Gaya.

Man City và Arsenal theo đuổi Gaya
Man City và Arsenal theo đuổi Gaya

Hợp đồng của Gaya với Valencia có thời hạn đến 2020, kèm điều khoản phá vỡ 50 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi này từng khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với Valencia, không có ý định ra nước ngoài. Thế nhưng, Gaya hiện giờ đã mất vị trí chính thức vào tay Lato. Do vậy, anh đang cân nhắc tới việc chuyển tới CLB khác.

Oezil từ chối Trung Quốc

Oezil vẫn chưa rõ tương lai ở Arsenal
Oezil vẫn chưa rõ tương lai ở Arsenal

Mesut Oezil chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Cho dù tiến hành đàm phán từ đầu mùa giải nhưng vẫn chưa có bản hợp đồng mới nào được ký kết. Cuối mùa giải này, HLV Wenger nhiều khả năng sẽ ra đi. Tiền vệ người Đức cho biết anh sẽ đưa quyết định cuối cùng khi HLV người Pháp xác định rõ tương lai. Trong thời gian qua, nhiều đội bóng Trung Quốc đã chèo kéo Oezil. Mới đây, tiền vệ 28 tuổi đã khẳng định sẽ không tới Trung Quốc thi đấu vào mùa Hè tới.

“Tiền không phải tất cả. Tôi muốn giành những danh hiệu và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Điều đó quan trọng hơn là tiền bạc. Đó là lý do vì sao ngay từ lúc đầu tôi nói rằng Trung Quốc không nằm trong sự lựa chọn của tôi”, Oezil chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm