CẬP NHẬT tin tối 12/3: Tây Ban Nha rớt khỏi Top 10 thế giới. Ancelotti có thể trở lại Serie A

12/03/2015 20:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 3/2015, theo đó Tây Ban Nha lần đầu tiên rớt ra khỏi Top 10 thế giới kể từ năm 2007 còn Việt Nam tăng hai bậc, nhưng vẫn đứng thứ hai ở Đông Nam Á, sau Philippines.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2015: Việt Nam tăng 2 bậc, Tây Ban Nha rời khỏi Top 10


Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã chính thức rời khỏi Top 10 bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên kể từ năm 2007. Họ tụt một bậc xuống vị trí thứ 11 khi chỉ có 1130 điểm.

Trong khi đó, Đức vẫn đứng vững chắc ở ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách điểm rất xa so với Argentina - đội xếp thứ hai. Top 10 thế giới chỉ có một sự thay đổi duy nhất với việc Italy vươn 2 bậc lên đứng thứ 10.

Tính riêng trong khu vực châu Á, Iran dù tụt một bậc nhưng vẫn đứng cao nhất châu lục với vị trí thứ 42.

Việt Nam đã tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng lần này, từ 132 lên 130, đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á, sau Philippines ở vị trí thứ 128.

Martin Demichelis gia hạn hợp đồng với Man City


Hậu vệ người Argentina đã kéo dài bản giao kèo với đội đương kim vô địch Premier League thêm một năm. Demichelis năm nay đã 34 tuổi, nhưng hiện vẫn là đối tác tốt nhất của Vincent Kompany trong hàng thủ áo xanh. Anh đã ra sân 30 trận mùa giải này.

Việc Demichelis mong muốn ở lại là một điều tốt cho City, nhất là trong hoàn cảnh đội chủ sân Etihad đang bất ổn về phương pháp phòng thủ. Demichelis tuy từng mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc City bị Barcelona loại khỏi Champions League 2013-14, nhưng nhìn chung, anh thi đấu tương đối ổn định.

PSG sẽ kháng án về thẻ đỏ của Ibrahimovic


Theo nguồn tin của Sky Sports (Anh), CLB Paris Saint-Germain đang xem xét khả năng gửi đơn khiến nại về tình huống Zlatan Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea.

Phút thứ 31, tiền đạo người Thụy Điển đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha va chạm với Oscar. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia đã nhận định rằng đây là một cách xử lý quá nặng tay của trọng tài chính Bjorn Kuipers.

Trong trường hợp đơn khiếu nại không được chấp nhận, PSG sẽ mất Ibra trong tối thiểu 2 trận tiếp theo của vòng tứ kết.

Carlo Ancelotti có thể trở lại Italy nếu bị Real sa thải


Nguồn tin của Goal Italia khẳng định, Serie A sẽ là điểm đến của HLV Carlo Ancelotti trong trường hợp bị Real Madrid sa thải.

Đây được coi là một thông tin tương đối hợp lý. Hiện tại, CLB AC Milan - nơi Ancelotti xây dựng tên tuổi - đang rất cần tìm kiếm một nhà cầm quân hảo hạng. Những thử nghiệm với các HLV trẻ như Clarence Seedorf hay Filippo Inzaghi đều không thể đem lại thành công như mong muốn.

Theo thông tin của Goal, Giám đốc Adriano Galliani của Milan đã tham khảo ý kiến của các nhà cầm quân lão thành như Fabio Capello, Arrigo Sacchi trước khi xác định Ancelotti làm mục tiêu thuyết phục. Đáng chú ý, Galliani có mối quan hệ thân tình với chủ tịch Florentino Perez của Real. Trước đây, Perez từng nhượng Kaka miễn phí cho Milan cũng vì lý do này.

Diego Forlan giã từ đội tuyển Uruguay


Tiền đạo được coi là “bộ mặt của bóng đá Uruguay” trong hơn một thập kỷ qua - Diego Forlan - đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở cấp độ ĐTQG.

Sau 112 lần ra sân cho "La Celeste", Forlan đã ghi 36 bàn. Anh đã góp mặt tại ĐT nước này 13 năm liên tiếp, tham dự 3 kỳ World Cup. Đại hội bóng đá thế giới năm 2010 chính là đỉnh cao của Uruguay nói chung và Forlan nói riêng khi họ lọt vào bán kết, còn anh giành Quả bóng vàng.

Danh hiệu duy nhất của Forlan cùng Uruguay là chức vô địch Copa America 2011.

Pepe: "Tôi chẳng nhớ Mourinho"


Hậu vệ người Bồ Đào Nha Pepe khẳng định anh không hề nhớ nhung gì Jose Mourinho, thậm chí còn mừng rằng Carlo Ancelotti đang là HLV trưởng.

Mourinho đã từ biệt Madrid vào năm 2013 sau hàng loạt mâu thuẫn nội bộ cùng một mùa giải trắng tay 2012-13.

Trả lời tờ COPE (Bồ Đào Nha), Pepe thẳng thắn: “Tôi chẳng nhớ nhung gì Mourinho. Đó là một triều đại đã kết thúc”.

“Ancelotti không quá gay gắt với chúng tôi. Ông ấy là một người hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều. Những buổi tập dưới thời Ancelotti có khối lượng nặng hơn hẳn thời Mourinho”.

“Cám ơn Chúa khi đã cho tôi có một HLV như Ancelotti. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều” - Pepe khẳng định.

Gary Neville: Bóng đá Anh đang “đi trên dây”


Cựu danh thủ bóng đá Anh - Gary Neville đã bày tỏ nỗi lo lắng về tương lai của bóng đá xứ sở sương mù trên trường châu Âu trên sóng kênh Sky Sports (Anh).

Anh cho biết: “Việc Chelsea bị loại đúng là một cú sốc cho bóng đá Anh, cho Premier League. Tôi phải nói rằng đội bóng hay nhất của chúng ta đã bị loại, PSG hoàn toàn xứng đáng đi tiếp”.

“Bóng đá Anh giờ đang có những vấn đề nổi cộm trong hai năm qua. Chelsea rõ ràng chưa đạt đến mức độ mà chúng ta nghĩ họ ở đó”.

“Chúng ta thua châu lục rất nhiều. Nhất là trong khía cạnh phòng thủ, sự gấp rút trong tổ chức phòng thủ. Có những khía cạnh về kiểm soát bóng thì đã tốt hơn nhiều, nhưng không hề tốt ở tuyến dưới cùng” - Neville phân tích.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm