CẬP NHẬT tin sáng 24/3: 'Sếp' Real tiếc nuối pha bỏ lỡ của Bale. Man United 'xem giò' bộ đôi của Lazio

24/03/2015 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình chấn thương ở đội tuyển Anh; án treo giò 3 trận chờ Martin Skrtel; Conte bảo vệ quyết định gọi các "oriundi"... là những điểm nhấn trong bản tin sáng nay.

Daniel Sturridge rút khỏi tuyển Anh vì chấn thương

Tiền đạo Daniel Sturridge đã buộc phải rút lui khỏi tuyển Anh do chấn thương. Ngôi sao của Liverpool đã có mặt tại St George’s Park hôm thứ Hai để làm nhiệm vụ với tuyển Anh nhưng anh không thể tập luyện do dính chấn thương bắp đùi ở trận thua Man United. 

Chân sút 25 tuổi này sau đó buộc phải trở về nhà để điều trị. Sturridge là cầu thủ thứ 2 của Liverpool buộc phải rời tuyển vì chấn thương sau trường hợp của Adam Lallana. Để thay thế Lallana, HLV Roy Hodgson đã triệu tập khẩn cấp Ryan Mason để thay thế. 


Đội tuyển Anh sẽ có trận đấu tại vòng loại EURO 2016 với Lithuania tại Wembley vào thứ Sáu tới trước khi tới Turin đá giao hữu với Italy vào thứ Ba tuần sau.

Danh sách mới nhất của tuyển Anh: 

Thủ môn: Jack Butland, Robert Green, Joe Hart.

Hậu vệ: Danny Rose, Chris Smalling, Kyle Walker, Nathaniel Clyne, Phil Jones, Kieran Gibbs, Leighton Baines, Phil Jagielka, Gary Cahill. 

Tiền vệ: Michael Carrick, Theo Walcott, Ross Barkley, Fabian Delph, Jordan Henderson, James Milner, Raheem Sterling, Ryan Mason, Andros Townsend.

Tiền đạo: Danny Welbeck, Wayne Rooney, Harry Kane


Martin Skrtel đối mặt với án treo giò 3 trận vì chơi xấu De Gea


Trung vệ Martin Skrtel của Liverpool đã bị LĐBĐ Anh điều tra sau tình huống cố ý dẫm lên chân của thủ thành David De Gea trong thất bại 1-2 của Liverpool trước Man United hôm Chủ nhật vừa qua. 

Skrtel đã thoát khỏi sự trừng phạt của trọng tài Martin Atkinson trong trận đấu này, nhưng giờ anh đang phải đối mặt với án phạt từ FA, sau khi tổ chức này xem lại tình huống quay chậm. Nếu bị cáo buộc phạm lỗi, Skrtel sẽ bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc anh phải vắng mặt trong các trận đấu với Arsenal, Newcastle ở Premier League và cuộc chạm trán Blackburn ở trận đá lại FA Cup.

Siemone ở lại Atletico đến năm 2020

BLĐ Atletico Madrid xác nhận đã thuyết phục thành công HLV Diego Simeone đặt bút kí vào bản hợp đồng mới. Cụ thể, nhà cầm trẻ người Argentina sẽ ở lại sân Vicente Calderon đến năm 2020. Ban đầu, Simeone chỉ định làm mới hợp đồng đến năm 2017, tuy nhiên, sau khi được BLĐ Atletico thuyết phục, ông đã đồng ý sẽ ở lại tới năm 2020. Theo kế hoạch, bản hợp đồng mới sẽ dược công bố ngay trong hôm nay, thứ Ba ngày 24/3.

Man United “xem giò” bộ đôi của Lazio


Người phụ trách công việc “xem giò” các mục tiêu chuyển nhượng của Man United là Jim Lawlor được cho là đã có mặt ở Italy để theo dõi trận đấu giữa Lazio với Verona hôm Chủ nhật vừa qua. 

Hai mục tiêu mà Lawlor ngắm nghía chính là tiền vệ đang lên Felipe Anderson và trung vệ Stefan de Vrij, đều của Lazio.

Anderson là một phát hiện của Serie A mùa này khi anh đã ghi tới 10 bàn cho Lazio và vừa ký hợp đồng tới năm 2020 với đội bóng Thủ đô. Man City, Liverpool và Arsenal cũng được cho là đang quan tâm tới tuyển thủ U21 Brazil này. 

Trong khi đó, De Vrij đã có chút tiếng tăm sau khi cùng Hà Lan giành vị trí thứ ba ở World Cup 2014. Lazio rất có thể chỉ là một bến đỗ tạm thời cho trung vệ này.

“Sếp” Real tiếc nuối pha bỏ lỡ của Gareth Bale


Giám đốc của Real Madrid, Emilio Butragueno tin rằng pha bỏ lỡ của Gareth Bale là bước ngoặt trong trận “Kinh điển”, khiến Real phải nhận thất bại. 

Tình huống bỏ lỡ của Bale xảy ra ở phút 43, lúc tỷ số đang là 1-1, khi anh đá ra ngoài trong vòng cấm. 

“Trong những trận đấu lớn như vậy, mọi người đều có khoảnh khắc của mình nhưng chúng tôi đã không tận dụng được. Real đã bỏ lỡ vài cơ hội rõ ràng, đặc biệt là tình huống của Bale sau một pha dàn xếp đá phạt góc. Nếu bàn thắng được ghi, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn với Real”, Butragueno tiếc rẻ.

Sau trận “Kinh điển”, Bale đã bị một số CĐV chặn xe và chửi bới khi anh rời Valdebebas.

Dính chấn thương, Robben rời tuyển Hà Lan

Arjen Robben bị rách cơ trong trận đấu cuối tuần qua, khi Bayern Munich bất ngờ thua 0-2 trước Monchengladbach. Anh phải rời sân ngay trong hiệp một sau khi cảm thấy không thể thi đấu được nữa. Robben cần 2-3 tuần để điều trị chấn thương.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng xác nhận chấn thương của Robben và loại anh ra khỏi đợt tập trung lần này. Theo kế hoạch, Hà Lan sẽ có 2 trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Conte bảo vệ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở tuyển Italy

Eder (áo xanh) trong màu áo Sampdoria

Nếu như Mauro Camoranesi đã giúp đội tuyển Italy vô địch thế giới năm 2006 thì tại sao Eder và Franco Vazquez lại không thể làm được điều tương tự với Azzurri tại EURO 2016?

Đó là chia sẻ của HLV Antonio Conte về việc lựa chọn nhân sự của ông, gồm việc triệu tập những cầu thủ nhập tịch, sau khi bị HLV Roberto Mancini của Inter chỉ trích.

“Tôi không phải là người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng triệu tập những cầu thủ mà người ta vẫn gọi là ‘oriundi’. Tôi tôn trọng ý kiến của bất cứ ai nhưng tôi chẳng phát minh ra điều gì mới mẻ cả”, Conte nhấn mạnh.

Trong đợt tập trung lần này của tuyển Italy, Conte đã gọi Eder, tiền đạo gốc Brazil đang khoác áo Sampdoria, và Vazquez, tiền vệ gốc Argentina đang chơi cho Palermo.

Klose lên kế hoạch trở thành HLV 


Đã cận kề tới ngày giải nghệ, tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đang lên kế hoạch trở thành một HLV, mà giấc mơ của anh là được làm việc ở Bundesliga. 

“Bundesliga là mục tiêu của tôi bởi tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ mãi chỉ là một HLV đội trẻ”, Klose chia sẻ trên tờ Kicker. “Khi tôi hướng tới mục tiêu hoàn thành khóa học HLV, tôi sẽ thực sự quyết tâm theo đuổi nó”.

“Làm việc cho LĐBĐ Đức (DFB) là một khả năng. Tôi đã thấy nhiều tài năng trẻ của bóng đá Đức chơi bóng và sẽ thật tuyệt nếu được làm việc với họ”.

Klose hiện đang khoác áo Lazio và anh đã chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2014. Klose hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm