CẬP NHẬT tin sáng 20/10: Messi là thủ lĩnh của Barca, không phải Neymar. Djokovic 2015 hơn Djokovic 2011

20/10/2015 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger nhấn mạnh Arsenal sẽ tấn công Bayern Munich. Luis Enrique khẳng định Messi là thủ lĩnh của Barca, không phải Neymar. Djokovic coi 2015 là năm thi đấu thành công nhất sự nghiệp. Đó là những tin nổi bật sáng 20/10/2015.

Arsene Wenger: Arsenal sẽ tấn công Bayern Munich


Tại London nước Anh, Arsenal đang thi đấu thăng hoa ở giải quốc nội khi vươn lên xếp thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên ở đấu trường châu Âu, thày trò HLV Arsene Wenger lại đang đứng ở vị trí cuối bảng F sau 2 trận thua liên tiếp. Nếu để thua trước Bayern Munich ở trận đấu tới tại sân nhà Emirates, cơ hội đi tiếp gần như chấm hết với Pháo thủ.

Arsene Wenger: “Chúng tôi biết chính xác mình đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. 1 tỉ số hòa sẽ không đủ làm hài lòng toàn đội. Và để ghi bàn và giành chiến thắng, chúng tôi sẽ chơi tấn công”. Từ mùa giải 2013 đến nay, năm nào Pháo thủ thành London cũng chạm trán với Hùm xám xứ Bavaria, và mới chỉ thắng đúng 1 trận, hòa 1 và để thua 2. Tình hình của 2 đội mùa này đang trái ngược nhau khi Bayern Munich toàn thắng sau 2 trận và đứng đầu bảng, nhiều hơn Olympiakos và Dinamo Zagreb 3 điểm.

Messi là thủ lĩnh của Barca, không phải Neymar


Trong khi Sergio Busquets kêu gọi Neymar hãy chứng tỏ vai trò của mình và thay thế Messi gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công Barca trong khi Leo đang chấn thương thì Luis Enrique nhanh chóng gỡ bỏ áp lực dồn lên tiền đạo Brazil và nhấn mạnh Neymar không phải thủ lĩnh của Barca mà Messi mới là thủ lĩnh.

“Barca đang cố gắng làm việc như một tập thể. Chúng tôi đã có Messi làm thủ lĩnh và không thể có thủ lĩnh mới nào khác. Điều quan trọng là hành trình của chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi hiểu là Barca cần chơi tốt hơn nữa. Vấn đề của Barca là thủng lưới quá nhiều. Đó không chỉ là lỗi của các hậu vệ mà của cả đội, bắt đầu từ HLV. Chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp”.

Modric trở lại, Bale vắng mặt ở trận gặp PSG


HLV Real Madrid Rafa Benitez cho biết Luka Modric sẽ ra sân trong trận sân khách với PSG ở vòng bảng Champions League nhưng Gareth Bale một lần nữa vắng mặt vì tái phát chấn thương chân. Chấn thương ở chân trái khiến Bale không thể dự trận gặp PSG. Đây không phải lần đầu tiên từ đầu mùa Bale dính chấn thương.

Anh đã không tập luyện từ sau trận gặp Levante mà anh chỉ đá 45 phút rồi bị thay ra. Madrid không cho biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương và thời gian nghỉ đấu lần này của Bale là bao lâu nhưng ông Benitez xác nhận Bale bỏ lỡ trận gặp PSG và cuộc đối đầu với Celta Vigo vào cuối tuần còn Luka Modric sẽ ra sân sau khi cũng phải nghỉ đấu vì chấn thương trước đó.

Djokovic: “Năm nay tôi chơi tốt hơn 2011”


Trong khi nhiều ý kiến vẫn còn chưa thống nhất về mức độ thành công của Djokovic năm nay so với năm 2011 thì người trong cuộc khẳng định 2015 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của anh cho tới lúc này. Về số danh hiệu thì năm nay Djokovic đã giành được 9 danh hiệu, vẫn kém một cúp vô địch nữa so với năm 2011 bùng nổ.

Nhưng phía trước Nole còn 2 cơ hội để giành thêm danh hiệu là các giải Paris Masters và ATP World Tour Finals. Năm nay anh cũng đánh chung kết cả 4 giải Grand Slam (vô địch 3 giải) trong khi năm 2011 anh chỉ vào chung kết 3 giải (vô địch cả 3). “Đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi. Không có gì phải nghi ngờ điều đó. Nhưng tôi không được phép ngủ quên trên vinh quang mà muốn duy trì phong độ cao trong nhiều năm tới”.

Djibril Cisse từ giã sân cỏ

Tiền đạo kỳ cựu người Pháp Djibril Cisse đã tuyên bố từ giã sự nghiệp cầu thủ nhà nghề ở tuổi 34 sau gần 2 thập kỷ chơi bóng. Cisse là cựu tuyển thủ Pháp, từng khoác áo nhiều đội bóng tên tuổi như Auxerre, Marseille, Liverpool.

Mùa trước anh còn đá cho Bastia ở Ligue 1 nhưng từ khi kết thúc giải đến nay thì Cisse không chơi toàn thời gian cho đội bóng nào. Anh cũng từng chơi 41 trận cho tuyển Pháp và ghi 9 bàn thắng, từng đá cho một số CLB khác như Sunderland, Panathinaikos, Lazio, QPR.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm