CẬP NHẬT tin sáng 19/1: Gareth Bale nghỉ 3 tuần. Vidic chính thức thất nghiệp. Chủ tịch ATP nói gì về dàn xếp tỉ số?

19/01/2016 07:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Gareth Bale nghỉ thi đấu 3 tuần, Vidic chính thức thất nghiệp, Morata không rời Juventus, Liverpool để mắt tới Robert Green… sẽ là những thông tin nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 19/1.

Gareth Bale có thể phải ngồi ngoài 3 tuần

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), chấn thương bắp chân mà Gareth Bale gặp phải trong trận gặp Sporting Gijon có thể khiến cầu thủ người xứ Wales phải vắng mặt trong 3 tuần tới. Ngôi sao này sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế vào ngày hôm nay nhưng nhiều khả năng anh sẽ bỏ lỡ 3 trận đấu tới của Real Madrid với Real Betis, Espanyol và Granada. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch thì Bale chỉ có thể trở lại đội hình trong trận gặp Athletic Bilbao vào ngày 13/2 hoặc gặp AS Roma ở vòng knock-out Champions League ngày 17/2 tới.

Nemanja Vidic chính thức thất nghiệp


Trung vệ Nemanja Vidic đã chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi mãn hạn hợp đồng với CLB Inter Milan. Chia sẻ trên trang chủ CLB, cựu đội trưởng Man United cho biết: “Cảm ơn toàn bộ gia đình Nerazzuro và những CĐV Inter. Tôi muốn chúc những điều tốt đẹp nhất tới CLB trong tương lai. Forza Inter!”.

Vidic gia nhập Inter tháng 7/2014 và có tổng cộng 28 lần ra sân, đóng góp duy nhất 1 bàn thắng cho đội bóng này. Chứng thoát vị và chấn thương lưng đã ngăn cản Vidic thi đấu cho Inter ở mùa này. 

Morata sẽ không đi đâu cả


Trước những tin đồn cho rằng tiền đạo Alvaro Morata sẽ trở lại Real Madrid, Giám đốc thể thao của Juventus Giuseppe Marotta khẳng định CLB không hề có ý định để cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi. “Đối với chúng tôi, không hề có chuyện CLB bắt đầu đàm phán với Real Madrid hoặc một đội bóng nào khác”, ông nói trên Mediaset Premium. Những tin đồn cũng cho hay điều khoản mua lại đã được Real Madrid lồng vào khi Morata chuyển đến Turin hồi năm 2014.

Liverpool để mắt tới Robert Green

Tờ London Evening Standard tiết lộ, Liverpool sẵn sàng mang thủ thành Robert Green tới sân Anfield từ QPR. HLV Juergen Klopp đang cân nhắc Green như là một phương án thay thế cho Adam Bogdan và dự phòng cho Simon Mignolet. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu cựu thủ thành đội tuyển Anh, The Kop sẽ phải cạnh tranh với Bournemouth và Crystal Palace.

Vòng 1 Úc mở rộng: Không có bất ngờ lớn

Vòng 1 giải quần vợt Úc mở rộng đã không có bất ngờ lớn trong ngày thi đấu đầu tiên. Tiếp nối Djokovic và Federer, những hạt giống Top đầu đều giành quyền đi tiếp.

Hạt giống số 6 Tomas Berdych chỉ phải gặp tay vợt ít tên tuổi đến từ Ấn Độ Bhambri, nhưng tay vợt CH Séc không thể hiện được sự lấn lướt trong khoảng đầu trận. Sau khi vượt qua Bahmbri 7-5, Berdych rũ bỏ được phần nào áp lực và thắng 2 set sau đó chỉ trong 1 giờ đồng hồ với các tỉ số 6-2, 6-1.


Tomas Berdych (phải) giành vượt qua vòng 1 khá nhẹ nhàng

Tay vợt Pháp Tsonga trong trận đấu muộn nhất ngày thi đấu này đã cho thấy sức ì nhất định. Đối thủ của hạt giống số 9 là tay vợt kinh nghiệp của Đảo Síp Baghdatis, và Tsonga cũng gây chút ít bất ngờ khi để thua trong set 2. Sau gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng thì Tsonga cũng có chiến thắng chung cuộc 3-1 để giành quyền đi tiếp.

Hạt giống số 12 Marin Cilic dù nhập cuộc chậm chạp và để thua trong loạt Tierbeak set 1 trước đối thủ người Hà Lan De Beckker, tuy nhiên sau đó cựu vô địch Mỹ mở rộng tiếp tục chơi ấn tượng trong 3 set đấu sau và thắng lại với các tỉ số 7-5, 6-2, 6-4.

Niềm hi vọng của nước chủ nhà Kyrgios ở vòng này đối đầu với tay vợt Tây Ban Nha Carreno Busta. Sau 1h31 phút, tay vợt Úc và là hạt giống số 29 nhanh chóng hạ gục đối thủ 6-, 7-5, 6-2.

Thế nhưng 1 tay vợt chủ nhà khác lại gây thất vọng, đó là Sam Stosur ở giải đơn nữ. Là hạt giống số 25 và cũng là người nhiều kinh nghiệm nhất trong số các tay vợt nữ của Úc tham gia giải này, nhưng Stosur lại thất bại chóng vánh trước đối thủ CH Séc Pliskova. Tỉ số sau 2 set đấu là 4-6, 6-7.

Trong khi đó hạt giống số 4 Radwanska có thể tạm yên tâm với tiến độ hồi phục của chấn thương với việc đánh bại đối thủ người Mỹ Mc Hale. Sau 2 set kéo dài 80 phút, Radwanska có chiến thắng với các tỉ số 6-2, 6-3.

Chủ tịch ATP khẳng định không có chuyện dàn xếp tỉ số

Theo hai hãng tin BBCBuzzFeed , họ đang nắm giữ trong tay những tài liệu xác định rõ trong một thập kỷ qua, có tới 16 tay vợt nằm trong Top 50 thế giới đã tham gia dàn xếp tỷ số.

Tất cả các tay vợt, trong đó có nhà vô địch Grand Slam, và hiện tại, có đến 8 người trong diện nghi vấn vẫn đang tham dự Australian Open 2016. Những cảnh báo đã xuất hiện từ năm 2007. Tuy nhiên Cơ quan liêm chính quần vợt (TIU) – tổ chức chống tham nhũng của Liên đoàn quần vợt thế giới lại không có những hành động cụ thể. Chủ tịch ATP Chris Kermode đã lên tiếng trong cuộc họp báo khẩn cấp ở Melbourne Park.

Chủ tịch ATP Chris Kermode chia sẻ:  “TIU và lãnh đạo các cơ quan trong làng quần vợt từ chối cáo buộc cho rằng bằng chứng của các trận đấu bị dàn xếp đã bị xóa đi vì lý do nào đó hoặc không được điều tra kỹ lưỡng. Báo cáo của BBC BuzzFeed chủ yếu đề cập tới các sự kiện từ khoảng 10 năm trước đây. Chúng tôi sẽ điều tra bất cứ thông tin mới nào liên quan tới dàn xếp tỷ số”.

Ông Kermode cũng bác bỏ những tuyên bố cho rằng TIU có nguồn lực hạn chế và không có quyền lực thực thi khi cần thiết. Ông khẳng định các cơ quan quần vợt đã bơm khoảng 14 triệu USD cho các chương trình tham nhũng và cho tới nay các cuộc điều tra của TIU đã dẫn tới lệnh trừng phạt với 18 tay vợt, trong đó có 6 người bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Hữu Nam – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm