CẬP NHẬT tin tối 18/1: Mourinho đến Trung Quốc. Djokovic bị gạ bán độ với giá 200 nghìn USD

18/01/2016 19:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca từng muốn chiêu mộ Aguero chứ không phải Luis Suarez, Schneiderlin tiết lộ bí quyết giúp Man United đánh bại Liverpool, Jose Mourinho đến Trung Quốc, Djokovic từng bị gạ bán độ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/1.

Djokovic từng bị gạ bán độ

Mới đây, làng banh nỉ thế giới đã bị rúng động bởi báo cáo từ phía BBC Buzz Feed News về những nhà vô địch Grand Slam tham gia dàn xếp tỷ số. Họ khẳng định đang lưu giữ những tài liệu liên quan tới nghi án dàn xếp tỷ số ở các giải quần vợt hàng đầu thế giới, trong đó có cả Grand Slam. Tài liệu nói trên được chuyển đến cho hai hãng tin lớn từ chính những người tham gia điều tra nghi án. Trong đó xác định rõ trong một thập kỷ qua, có tới 16 tay vợt nằm trong Top 50 thế giới đã tham gia dàn xếp tỷ số.


Djokovic phủ nhận việc tham gia bán độ

Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic ngay lập tức cho biết mình chưa hề dính líu với bất cứ vụ dàn xếp tỉ số nào. Djokovic còn tiết lộ anh từng bị gạ bán độ vào năm 2006, khi vẫn còn là một tay vợt trẻ. Tuy nhiên tay vợt người Serbia đã từ chối tham gia vào việc bán độ. “Họ đã tiếp cận với tôi một cách gián tiếp thông qua những người làm việc với tôi vào thời điểm đó. Dĩ nhiên là tôi từ chối ngay lập tức”, Djokovic phát biểu. 

Anh còn cho biết mình sẽ kiếm được 200 nghìn USD nếu tham gia bán độ. “Việc họ gạ tôi bán độ khiến tôi cảm thấy kinh khủng. Tôi không hề muốn liên quan đến những chuyện như vậy. Một vài người cho đó là cơ hội. Còn với tôi, bán độ là hành động phi thể thao, một tội ác trong thể thao và tôi không ủng hộ chuyện bán độ. Tôi nghĩ rằng không có môn thể thao nào chấp nhận việc bán độ, đặc biệt là tennis. Tôi đã luôn được dạy dỗ bởi những người tôn trọng giá trị của thể thao. Thật may cho tôi là đã không dính líu vào các trường hợp trên”.

Juventus không bán Morata cho Real Madrid

Giám đốc thể thao của Juventus là Giuseppe Marotta khẳng định “Bà đầm già” không có ý định bán tiền đạo Alvaro Morata cho Real Madrid, dù chân sút này hiện không có phong độ cao. Tiền đạo 23 tuổi người Tây Ban Nha được Real Madrid bán cho Juventus vào mùa Hè 2014 với giá 20 triệu euro. Đội bóng của Tây Ban Nha được cho là đã cài điều khoản mùa lại cầu thủ này. “Chúng tôi không có ý định đàm phán với Real Madrid hay bất cứ CLB nào về Morata. Cậu ấy là nền tảng của đội bóng này. Morata dù trẻ nhưng đã là một nhà vô địch. Chúng tôi thường giữ những cầu thủ như cậu ấy”, ông Marotta phát biểu. 

Jose Mourinho đến Trung Quốc

Cựu HLV của Chelsea là Jose Mourinho đã đến Thượng Hải (Trung Quốc). Ông đang trong thời gian rảnh rỗi, sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng Mười hai năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ bến đỗ tiếp theo của Jose Mourinho là CLB nào. Tại Thượng Hải, Mourinho đã được rất nhiều CĐV của Chelsea chào đón. “Người đặc biệt” thậm chí còn kí tặng cho những CĐV Chelsea ở đây. Mourinho được cho là muốn dẫn dắt Man United, đội bóng đang xếp thứ 5 ở Premier League.


Jose Mourinho kí tặng cho CĐV Chelsea ở Thượng Hải

Barca từng muốn chiêu mộ Aguero chứ không phải Luis Suarez

Cựu giám đốc thể thao của Barca là Andoni Zubizarreta cho biết đội bóng chủ sân Camp Nou từng muốn chiêu mộ Sergio Aguero của Man City chứ không phải Luis Suarez, cầu thủ đã chuyển đến Barca vào mùa Hè 2014 với giá 75 triệu bảng. “Chúng tôi có một vài lựa chọn. Suarez không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi. Suarez biết điều đó. Vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông, chúng tôi đã xem xét việc chiêu mộ Aguero. Nhưng thương vụ đó đã không thành công”, ông Zubizarreta phát biểu trên tờ Marca. Tuy nhiên Barca đã không phải thất vọng về việc chiêu mộ Suarez. Chân sút người Uruguay đã ghi được 54 bàn trong 72 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya.


Aguero từng là mục tiêu số 1 của Barca, chứ không phải Luis Suarez

Schneiderlin tiết lộ bí quyết giúp Man United đánh bại Liverpool

Tiền vệ Morgan Schneiderlin đã tiết lộ bí quyết giúp Man United giành thắng lợi 1-0 trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Liverpool đã chơi áp đảo trong hiệp 1 và theo Schneiderlin, khoảng thời gian trong phòng thay đồ lúc nghỉ giải lao đã giúp Man United tìm ra cách đánh bại đội bóng chủ sân Anfield. “Trong hiệp 1, chúng tôi đã không giành được nhiều bóng. Trong phòng thay đồ của chúng tôi đã có những tiếng la hét, quát tháo. Đó là điều bình thường, bởi không ai muốn thua ở những trận derby như vậy. Liverpool là đội bóng chơi pressing cao độ và chúng tôi biết rằng nếu mình giữ sạch lưới, chúng tôi sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm được điều này trong hiệp hai. Chúng tôi đã ghi được 1 bàn và phòng thủ chặt chẽ. Và cuối cùng, chúng tôi đã giành được 3 điểm tuyệt vời”, Schneiderlin phát biểu.


Schneiderlin và các đồng đội đã giành thắng lợi 1-0 trên sân của Liverpool

Juergen Klopp muốn chiêu mộ Chicharito

Tờ Don Balon (Tây Ban Nha) cho biết HLV Juergen Klopp muốn chiêu mộ Javier Hernandez, cựu tiền đạo của Man United. Cầu thủ người Mexico đã chuyển đến Bayer Leverkusen vào mùa Hè năm ngoái với giá 7,3 triệu bảng. Anh đã ghi 19 bàn trong 25 lần ra sân cho CLB của Đức. HLV Klopp muốn có sự phục vụ của Hernandez để tăng cường cho hàng công của Liverpool. Đội bóng chủ sân Anfield chỉ ghi được 25 bàn trong 22 trận đấu ở Premier League mùa này. Christian Benteke, bản hợp đồng trị giá 32,5 triệu bảng của Liverpool, đang vật lộn để giành vị trí chính thức dưới thời HLV Juergen Klopp. Trong khi đó, Danny Ings và Daniel Sturridge bị chấn thương hành hạ.


Chicharito là mục tiêu theo đuổi của Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm