CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U. Koscielny chỉ trích Deschamps, từ giã tuyển Pháp

15/10/2018 11:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Italy khiến Ba Lan rớt hạng ở UEFA Nations League, hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá khủng, Laurent Koscielny chỉ trích HLV Deschamps và từ giã đội tuyển Pháp là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 15/10. 

Video clip bàn thắng Ba Lan 0-1 Italy: Thoát xuống hạng vào phút bù giờ

Video clip bàn thắng Ba Lan 0-1 Italy: Thoát xuống hạng vào phút bù giờ

Italy đã giành chiến thắng quý như vàng trước Ba Lan, với pha lập công duy nhất ở phút bù giờ thứ hai, để thoát khỏi viễn cảnh rớt khỏi nhóm A UEFA Nations League.

UEFA Nations League: Italy thắng Ba Lan 1-0

Clip Italy thắng Ba Lan 1-0 (UEFA Nations League)

Đội tuyển Italy đã giành chiến thắng 1-0 trước Ba Lan trong trận đấu ở UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 90+2 bởi Cristiano Biraghi. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Roberto Mancini với Italy ở một trận đấu chính thức.

Với Ba Lan, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ ở UEFA Nations League. Trước đó, họ đã thua 2-3 khi gặp Bồ Đào Nha vào hôm 12/10. Với kết quả này, Ba Lan đã rớt hạng khỏi League A của UEFA Nations League. Trong khi đó, Italy vươn lên vị trí thứ nhì bảng 3 ở League A (4 điểm), xếp sau đội đầu bảng Bồ Đào Nha (6 điểm).

Kết quả các trận UEFA Nations League đêm qua

Ba Lan 0-1 Italy

Romania 0-0 Serbia    

Azerbaijan 1-1 Malta    

Đảo Faroe 1-1 Kosovo    

Nga 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ    

Israel 2-0 Albania    

Lithuania 1-4 Montenegr

M.U có thể bị bán cho một trong số những gia đình giàu nhất thế giới

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Italy thắng Ba Lan. Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá 'khủng'
Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U

Theo tờ Daily Star (Anh), gia đình hoàng gia Salman của Saudi Arabia sẵn sàng mua lại M.U từ gia đình nhà Glazer. Gia đình giàu có này có khối tài sản trị giá 850 tỷ bảng và họ sẵn sàng chi ra 4 tỷ bảng để mua M.U.

Còn nhớ nhà Glazer mua M.U vào năm 2005 với giá 800 triệu bảng, phần lớn trong số đó đến từ tiền vay nặng lãi.

Việc mua lại M.U là một phần trong kế hoạch của gia đình Salman nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arabia trong tương lai, tránh sự lệ thuộc vào dầu mỏ. Bên cạnh đó, hoàng gia của Saudi Arabia cũng hy vọng có thể cạnh tranh về sức mạnh bóng đá với Qatar và UAE. Qatar đang sở hữu CLB PSG và sẽ tổ chức World Cup 2022. Man City thì đang được sở hữu bởi Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Abu Dhabi United của UAE.

M.U có mối liên hệ sâu sắc với Saudi Arabia. Năm 2017, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đồng ý "biên bản ghi nhớ" với Cơ quan Thể thao Tổng hợp của Saudi Arabia nhằm trợ giúp "bóng đá bền vững và phát triển mạnh" cho nước này.

Laurent Koscielny chỉ trích HLV Deschamps và tuyên bố từ giã đội tuyển Pháp

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Italy thắng Ba Lan. Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá 'khủng'
Koscielny đã từ giã đội tuyển Pháp

Hậu vệ của Arsenal, Laurent Koscielny mới đây đã chỉ trích HLV của đội tuyển Pháp, Didier Deschamps và tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Koscielny đã vắng mặt ở World Cup 2018 do dính chấn thương đầu gối nặng. Phát biểu trên kênh truyền hình Canal+, Koscielny cho rằng anh không nhận được sự ủng hộ của HLV Deschamps.

“HLV Deschamps chỉ gọi điện thoại đúng 1 lần vào ngày sinh nhật của tôi vào tháng Chín năm nay. Nếu như không phải dịp sinh nhật thì chắc là Deschamps chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Rất nhiều người đã thất vọng về tôi, không chỉ riêng HLV Deschamps và tôi cảm thấy như bị đánh từ phía sau vào đầu vậy. Chức vô địch World Cup của tuyển Pháp khiến tôi bị tổn thương về tâm lý. Tôi nghĩ là mình đã cống hiến mọi thứ có thể cho ĐTQG. Tôi đã 33 tuổi và thi đấu ở 2 kỳ EURO và 2 kỳ World Cup. Pháp đang có một thế hệ cầu thủ tuyệt vời vào lúc này. Chấn thương không làm thay đổi quyết định từ giã đội tuyển của tôi. Đối với đội tuyển Pháp, mọi thứ đã kết thúc”, Koscielny phát biểu.

“Khi bạn có phong độ tốt, bạn có nhiều bạn bè. Còn khi bạn bị chấn thương trong một khoảng thời gian, người ta sẽ lãng quên bạn”, Koscielny nói tiếp. Cầu thủ này đã thi đấu 51 trận cho đội tuyển Pháp và ghi được 1 bàn thắng.

PSG muốn chiêu mộ De Gea

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Italy thắng Ba Lan. Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá 'khủng'
De Gea đã nằm trong tầm ngắm của PSG

Theo tờ Daily Mail (Anh), PSG đang quan tâm tới thủ môn De Gea của M.U. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chưa gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford, trong khi hợp đồng hiện tại của anh với “Quỷ đỏ” sẽ đáo hạn vào Hè năm sau.

Việc HLV Jose Mourinho có thể bị M.U sa thải đã khiến Dea Gea không vội vàng cam kết tương lai với “Quỷ đỏ”. De Gea muốn chờ xem ông Mourinho có tiếp tục dẫn dắt đội bóng không rồi mới tính đến chuyện gia hạn hợp đồng. M.U có tới 11 cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này, gồm De Gea. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng với De Gea. Vào năm 2015, De Gea suýt nữa đã gia nhập Real Madrid tuy nhiên vụ chuyển nhượng này đã đổ bể vì lí do giấy tờ.

Pep Guardiola: “Man City không phải ứng cử viên vô địch Champions League”

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Italy thắng Ba Lan. Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá 'khủng'
Pep Guardiola không đánh giá cao Man City ở Champions League

HLV Pep Guardiola cho rằng đội bóng của ông, Man City không phải là ứng cử viên vô địch Champions League do CLB này không có bề dày truyền thống ở đấu trường trên. Thành tích ở đấu trường châu Âu của Man City là rất nghèo nàn với 1 lần vào đến Bán kết giải đấu này.

“Nếu chúng tôi là ứng viên cho chức vô địch, điều đó có nghĩa là Man City thực sự rất mạnh. Nhưng thành tích tốt nhất của đội bóng ở Champions League chỉ là vào đến Bán kết và tôi không không biết Man City đã sẵn sàng tập trung cho mặt trận này chưa. Nếu bạn tin là mình có thể chiến thắng thì sau đó, bạn phải làm được. AC Milan từng 7 lần vô địch Champions League và họ sẽ sớm trở lại giải đấu này”, Pep Guardiola phát biểu.

Ông nói tiếp: “Các ứng cử viên nặng ký là những đội có bề dày thành tích và truyền thống ở Champions League hơn chúng tôi. Đó chính là Real Madrid, Barca và Juventus, đội đã 2 lần vào tới Chung kết trong những mùa gần đây”.

Gareth Bale trở lại Real Madrid

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Italy thắng Ba Lan. Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá 'khủng'
Real Madrid đang hy vọng Gareth Bale nhanh chóng hồi phục chấn thương

Gareth Bale đã trở lại Real Madrid vào hôm Chủ Nhật tuần trước và sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa xứ Wales với CH Ireland vào thứ Ba tuần này. LĐBĐ xứ Wales đã xác nhận thông tin trên.

Bale đã bị chấn thương háng hành hạ ở mùa giải này và anh quay trở lại Real Madrid để tiếp tục quá trình hồi phục. Trước đó, Bale đã vắng mặt trong trận thua 1-4 của đội tuyển xứ Wales trước Tây Ban Nha tại Cardiff vào hôm 12/10. HLV Ryan Giggs của đội tuyển xứ Wales thừa nhận ông không muốn mạo hiểm với tình trạng của Bale.

Real Madrid đang hy vọng Bale lấy lại phong độ cũng như thể lực tốt nhất. Đội bóng chủ sân Bernabeu đang có phong độ tồi tệ với 6 giờ 49 phút không ghi bàn. Đây là cơn khô hạn bàn thắng lâu nhất của Real Madrid trong 33 năm qua.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm