CẬP NHẬT tin sáng 12/6: Ngộ độc thực phẩm ở SEA Games. Fabregas tỏa sáng, Tây Ban Nha chiến thắng. Inter hỏi mua Chicharito

12/06/2015 09:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều thông tin hấp dẫn liên quan tới SEA Games, tennis và bóng đá quốc tế sẽ được chuyển tới trong bản tin sáng nay.

VĐV bị ngộ độc, Singapore tiến hành điều tra an toàn thực phẩm SEA Games

Hàng loạt vận động viên của nhiều nước đã có các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, buộc nước chủ nhà Singapore phải tổ chức điều tra công khai về thực trạng lưu trữ, chế biến lương thực phẩm cung cấp cho SEA Games 2015.

Ban tổ chức SEA Games 2015 đã mở một cuộc điều tra trước thực trạng hàng loạt vận động viên có triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Rất nhiều vận động viên của môn đua xe đạp đã lên tiếng khẳng định việc này như lý do khiến thành tích của họ sa sút rất nhiều.

“Ủy ban Tổ chức SEA Games Singapore đã nhận được báo cáo về vụ việc liên quan tới các vận động viên bị tiêu chảy vào buổi sáng thứ Năm, ngày 11/6” – thông cáo mới nhất cho biết. “Chúng tôi đang điều tra vấn đề với các bên liên quan và củng cố vệ sinh an toàn thực phẩm ngay lập tức”.

Giao hữu quốc tế: Tây Ban Nha và Brazil cùng thắng nhọc nhằn


Loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia trong đêm 11/6 – rạng sáng 12/5 (giờ Việt Nam) đã có những kết quả hấp dẫn và thú vị.

Tây Ban Nha đã đối đầu với Costa Rica vào rạng sáng ngày hôm nay, 12/6 trong một trận giao hữu. Kết quả là nhà đương kim vô địch châu Âu đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đang đứng thứ 14 thế giới (theo BXH FIFA).

Ngay phút thứ sáu, Joel Campbell có pha dốc bóng phản công chớp nhoáng bên cánh trái trước khi căng ngang để Juan Venegas sút tung lưới David De Gea.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh ông lớn. Hai phút sau bàn thua, Cesc Fabregas là người đã chọc khe thông minh để chân sút trẻ Paco Alcacer thoát xuống dứt điểm chính xác, san bằng cách biệt. Đến phút thứ 30, tiền vệ của Chelsea dễ dàng đệm má trong tung lưới đối thủ ở cự ly gần.

2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Fabregas với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng rõ ràng là người hùng của Tây Ban Nha trong trận đấu này.

Trong một diễn biến khác, Roberto Firmino đang tiếp tục thể hiện tiềm năng cực lớn khi ghi bàn duy nhất giúp Brazil vượt qua Honduras trước thềm Copa America. Nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục được HLV Carlos Dunga lựa chọn đá chính trong giải đấu mùa hè tại Chile.

Kết quả các trận giao hữu rạng sáng 12/6

Brazil 1-0 Honduras 

Nhật Bản 4-0 Iraq 

Hàn Quốc 3-0 UAE 

Tây Ban Nha 2-1 Costa Rica 

Uzbekistan 0-1 Iran

Inter Milan hỏi mua Chicharito với 8 triệu bảng


Các nguồn tin khác nhau tại Anh và Italy đang đồng loạt đưa tin về lời hỏi mua của Inter Milan gửi tới Manchester United cho Javier Hernandez.

Con số được các tờ báo đất nước hình chiếc bốt đưa ra là 11 triệu euro, trùng với con số 8 triệu bảng đang có tại Anh. Với việc HLV Louis van Gaal từng công khai cho rằng Chicharito “cần thử thách ở nơi khác”, xem ra đây là mức giá hợp lý để anh ra đi.

Mùa giải trước, khi không được lòng Van Gaal, Chicharito đã chuyển tới Real Madrid dưới dạng hợp đồng mượn và thi đấu tương đối thành công, dù vẫn thường xuyên ngồi dự bị.

Đùa về Sepp Blatter, Trưởng ban Truyền thông FIFA mất chức


Ông Walter De Gregorio, Trưởng ban Truyền thông FIFA đã từ chức chỉ ít ngày sau khi đùa cợt trên truyền hình về những gì đang diễn ra với cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

Trên kênh SwissTV vào thứ Hai (8/6), khi được hỏi về những sự kiện liên quan tới FIFA thời gian qua, De Gregorio đùa: “Chủ tịch FIFA, Tổng Thư ký và Giám đốc Truyền thông đi trên xe ô-tô, hỏi ai lái xe? Là cảnh sát lái!”.

Trò đùa vui này dường như đã không khiến cho FIFA vui chút nào. Một thông báo mới đã được FIFA đưa ra, khẳng định ông De Gregorio đã quyết định từ chức lập tức.

Edinson Cavani xin lỗi vì gọi Jamaica là “đội châu Phi”


Một trong hai tiền đạo chủ lực của đội tuyển Uruguay đã lên tiếng xin lỗi sau khi mắc sai sót trong buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa Uruguay và Jamaica tại Copa America 2015.

Edinson Cavani đã nói rằng Jamaica “có sức mạnh như mọi đội bóng châu Phi khác”. Điều này đã khiến cho truyền thông Jamaica phẫn nộ.

Cavani sau đó lập tức có động thái nhận lỗi. Trên mạng xã hội Twitter, anh khẳng định đã “so sánh những đặc điểm trong lối chơi của đội tuyển Jamaica với các đội khác tại châu Phi” và chỉ diễn đạt được một nửa ý của bản thân. Cavani gửi lời xin lỗi và hi vọng rằng sai sót này “sẽ được coi như một trò đùa vui”.

Stuttgart Open: Nadal đi tìm chính mình


Thất bại trước Novak Djokovic ở tứ kết Roland Garros đã ở sau lưng và Rafael Nadal đang cố gắng trở lại nhanh nhất ở Stuttgart. Chỉ phải gặp Marco Baghdatis ở vòng 2, nhưng Nadal đã có trận đấu khá vất vả.

Trong séc 1, anh đã có đến 2 break để dẫn trước 5-2, tuy nhiên, lại để đối thủ cân bằng và phải đến loạt tie-break mới giành phần thắng 7-6 ở séc này. Séc đấu thứ 2 diễn ra kịch tính không kém và nadal là người chịu gác vợt với tỉ số 6-7, bước sang séc thứ 3, anh chơi tập trung hơn để có chiến thắng 6-2 và giành quyền đi tiếp.

Đối thủ của nadal ở tứ kết sẽ là Bernard Tomic.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm