CẬP NHẬT sáng 8/10: Thêm 2 đội giành vé tới Nga. Chelsea nhận hung tin từ Kante

08/10/2017 08:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - N'Golo Kante và Marouane Fellaini chấn thương, Arsenal muốn thay thế Alexis Sanchez bằng Anthony Martial, Rafael Nadal vào Chung kết China Open là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 8/10. 

Kết quả vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Tại bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Thụy Điển đã đánh bại Luxembourg với tỉ số 8-0, trong đó đáng chú ý có tới 4 bàn thắng của Marcus Berg. Với trận thắng này Thụy Điển đã có 19 điểm và đứng vị trí thứ 2.

Ở trận đấu diễn ra muộn hơn tại bảng này, đội tuyển Pháp đã giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Bulgaria để duy trì ngôi đầu bảng nhờ bàn thắng duy nhất được ghi bởi Matuidi (phút thứ 3).

Video clip highlights bàn thắng trận Bulgaria 0-1 Pháp

Còn đội tuyển Hà Lan đã thắng với tỉ số 3-1 trên sân của Belarus nhờ các bàn thắng được ghi bởi Proeper, Robben và Depay.

Tại bảng B, Cristiano Ronaldo tiếp tục giữ vai trò đầu tầu trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Andorra. Siêu sao của Real Madrid là người mở tỉ số ở phút 63. Bàn còn lại của trận đấu được Adrien Silva ghi ở phút 86.

Video clip highlights bàn thắng trận Andorra 0-2 Bồ Đào Nha

Chiến thắng của Bồ Đào Nha đã không thể giúp họ lấy được ngôi đầu của Thụy Sỹ do đội bóng này đã đè bẹp Hungary với tỉ số 5-2.

'Siêu dự bị' Ronaldo giúp Bồ Đào Nha nuôi hy vọng giành vé trực tiếp đến World Cup

'Siêu dự bị' Ronaldo giúp Bồ Đào Nha nuôi hy vọng giành vé trực tiếp đến World Cup

Cristiano Ronaldo đã vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Andorra và ghi bàn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha nuôi hy vọng giành vé trực tiếp tới World Cup 2018.

Thêm Nigeria và Costa Rica giành vé tới World Cup

Nigeria đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé tới World Cup 2018, sau khi đánh bại Zambia vào đêm qua (7/10). Chân sút của Arsenal, Alex Iwobi đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Nigeria đánh bại Zambia. Thắng lợi này giúp Nigeria đứng đầu bảng B ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi với 13 điểm, hơn đội nhì bảng Zambia tới 6 điểm.

Trong khi đó, Costa Rica đã hòa 1-1 với Honduras ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Eddie Hernandez đã mở tỉ số ở phút 66 cho Honduras, nhưng Kendall Waston đã giúp Costa Rica gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5. Với kết quả này, Costa Rica đứng thứ 2 trên BXH vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với 16 điểm sau 9 trận đấu. Họ đã nối gót đội đầu bảng Mexico để giành vé tới nước Nga.

Như vậy cho tới lúc này, có 13 đội tuyển giành vé tới World Cup là Nga (chủ nhà), Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico, Bỉ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Nigeria và Costa Rica.

Chú thích ảnh
13 đội tuyển đã giành vé tới World Cup 2018

Chelsea nhận hung tin từ Kante

Chú thích ảnh
Kante đã dính chấn thương

Tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea đã dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu giữa Pháp và Bulgaria ở vòng loại World Cup 2018. Kante được xếp đá chính trong trận này nhưng anh đã rời sân ở phút 33 để nhường chỗ cho Adrien Rabiot. Ngoài Kante, một tiền vệ khác của Chelsea là Danny Drinkwater đã dính chấn thương bắp chân. Bởi vậy, lực lượng ở hàng tiền vệ của Chelsea đang rất mỏng. Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, Chelsea sẽ hành quân tới sân của Crystal Palace vào ngày 14/10.

Arsenal muốn thay Sanchez bằng Martial

Chú thích ảnh
Martial là mục tiêu theo đuổi của Arsenal

Theo tờ Mirror (Anh), Arsenal muốn thay thế Alexis Sanchez bằng Anthony Martial, chân sút của Man United. Sanchez sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này và không có dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ người Chile sẽ gia hạn hợp đồng với “Pháo thủ”. Sanchez có thể sẽ rời Arsenal vào Hè 2018 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên Arsenal muốn bán Sanchez vào tháng Giêng tới để tránh cảnh mất trắng ngôi sao người Chile. Ông Wenger đã quyết định mua Anthony Martial để thay thế Sanchez. Martial đã ghi 5 bàn trong 9 lần ra sân ở mùa này. Man United đã bỏ ra 58 triệu bảng để mua cầu thủ 21 tuổi vào năm 2015.

De Bruyne hãi hùng vì sân của Bosnia-Herzegovina

Chú thích ảnh
De Bruyne sợ chấn thương khi thi đấu trên sân Grbavica

Tiền vệ của Man City và đội tuyển Bỉ, Kevin De Bruyne cho rằng sân Grbavica, nơi diễn ra trận đấu với Bosnia-Herzegovina là “không thể chấp nhận được”. Bỉ đã giành chiến thắng 4-3 trước Bosnia-Herzegovina tại Grbavica. Tuy nhiên mặt sân quá mấp mô khiến các cầu thủ của hai đội gặp nhiều khó khăn khi thi đấu. “Tôi đã lo lắng rằng mình có thể bị chấn thương. Mặt sân ở đây không thể chấp nhận được. Tôi không hiểu làm thế nào mà chúng tôi lại có thể thi đấu trên mặt sân này. Lần cuối cùng tôi thi đấu trên mặt sân tồi tệ như này là lúc tôi 7 tuổi”, De Bruyne phát biểu.

Tiền vệ của M.U, Marouane Fellaini đã dính chấn thương trong trận đấu này và phải rời sân trong hiệp 1. HLV của đội tuyển Bỉ, Roberto Martinez lo ngại anh có thể bị tổn thương dây chằng dù Fellaini không phải nằm cáng khi bị thay ra.

Tennis: Nadal vào Chung kết China Open

Tại trận bán kết giải China Open, Nadal gặp đối thủ đã từng loại anh tại tứ kết năm ngoái, Dimitrov. Những khó khăn tiếp tục đến với tay vợt số 1 thế giới ở trận này, và phải rất khó khăn Nadal mới có thể giành chiến thắng 6-3 ở set 1.

Bước sang set 2, dù đã có lợi thế rất sớm, nhưng Rafa đã 2 lần để Dimitrov giành break để rồi thua lại với tỉ số 4-6.

Đến set quyết định, sự quyết đoán trong lối chơi đã đưa Nadal trở lại với phong độ ấn tượng của mình trong thời gian qua, lúc này Dimitrov chỉ biết chống đỡ và cuối cùng chỉ giành được đúng 1 game thắng.

Chú thích ảnh
Nadal sẽ gặp Kyrgios ở Chung kết China Open

Trận bán kết thứ 2 là cuộc so tài giữa hai tay vợt đầy triển vọng Kyrgios và Zverev. Đây là trận đấu mà Kyrgios đã chơi cực ấn tượng, trong khi đó Zverev, người vừa nhận tấm vé tham dự ATP WTF, thi đấu không tập trung. Hạt giống số 8 Kyrgios đã thắng với các tỉ số 6-3, 7-5 dể giành tấm vé vào chơi trận chung kết đầu tiên của anh kể từ đầu năm.

Trong ngày thi đấu này, Bắc Kinh cũng chào đón tân nữ hoàng của làng quần vợt nữ Simona Halep. Với chiến thắng 6-2, 6-4 trước Ostapenko, tay vợt Romania lần đầu tiên góp mặt ở China Open và trở thành tay vợt thứ 25 trong lịch sử lên ngôi số 1 thế giới, chấm dứt 4 tuần ngắn ngủi của Muguruza.

Đối thủ của Halep ở trận chung kết sẽ là Caroline Garcia, người đã vượt qua Kvitova với tỉ số 6-3, 7-5.

Trong khi đó tại trận bán kết giải Rakuten, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 1 Marin Cilic dù khởi đầu rất tốt với chiến thắng trong loạt Tiebreak set 1, nhưng sau đó đã để tay vợt người Pháp Manarino ngược dòng ở 2 set sau đó và tuột mất tấm vé vào chung kết.

Đã không có kịch bản 1 trận chung kết toàn Pháp khi Gasquet ở trận đấu sau đó đã bại dưới tay của Goffin với các tỉ số 5-7, 2-6.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm