CẬP NHẬT sáng 26/6: Ronaldo thiết lập kỷ lục mới ở World Cup. De Gea giờ mới có pha cứu thua đầu tiên

26/06/2018 06:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Croatia khiến Argentina nổi giận; FIFA tuyên án phạt với 3 cầu thủ Thuỵ Sỹ; 48 giờ tới, HLV Sarri ra mắt Chelsea... là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo thiết lập kỷ lục mới ở World Cup

Chú thích ảnh

Phút 52 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran, Cristiano Ronaldo ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Saeid Ezatohali. Nhận hỗ trợ từ VAR, trọng tài Enruqye Caceres cho Bồ Đào Nha hưởng penalty. Ronaldo là người thực hiện cú sút này và thiết lập kỷ lục mới cho World Cup. Theo thống kê của Opta, đó là quả penalty thứ 19 ở World Cup 2018, một kỷ lục mới của giải đấu này. Ở các kỳ World Cup 1990, 1998 và 2002, kỷ lục chỉ có 18 quả penalty được thực hiện trong suốt giải.

Về phía Ronaldo, cú sút của anh đã bị thủ môn Iran đoán trúng và bắt gọn, đánh mất cơ hội đưa Bồ Đào Nha nới rộng cách biệt. Phút 90+3, Iran được hưởng penalty khi một cầu thủ Bồ Đào Nha chạm tay trong vòng cấm. Karim Ansarifard đã xé lưới Bồ Đào Nha gỡ hoà 1-1 cho Iran. Đây là quả penalty thứ 20 ở World Cup 2018.

Với kết quả hoà 1-1, Bồ Đào Nha đi tiếp vào vòng knock-out, xếp thứ 2 bảng B sau Tây Ban Nha.

Video highlight Bồ Đào Nha 1-1 Iran

De Gea có pha cứu thua đầu tiên tại World Cup 2018

Chú thích ảnh

Trước trận gặp Morocco, David De Gea đối mặt với 16 cú dứt điểm của đối phương nhưng không có tình huống cứu thua nào. Trận hoà 3-3 của Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, De Gea còn mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ 2. Đến trận gặp Morocco, De Gea tiếp tục nhận bàn thua sớm sau đường chuyền hỏng của Andres Iniesta. Phải sau bàn thua này, De Gea mới chính thức để lại dấu ấn tại World Cup 2018 với tình huống cứu thua ấn tượng.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha 2 lần bị Morocco vươn lên dẫn trước. Phải nhờ sự toả sáng của Iago Aspas ở phút 90+1, Tây Ban Nha mới gỡ hoà 2-2. Tỷ số này giúp Tây Ban Nha kết thúc loạt trận vòng bảng với ngôi đầu bảng B.

Video highlight Tây Ban Nha 2-2 Morocco

FIFA tuyên án phạt với 3 cầu thủ Thuỵ Sỹ

Chú thích ảnh

FIFA đã tuyên án phạt với 3 cầu thủ Thuỵ Sỹ có màn ăn mừng gây tranh cãi ở trận thắng Serbia. Cụ thể, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka và thủ quân Stephan Lichtsteiner đã thoát án treo giò 2 trận. Đây là tin vui với Thuỵ Sỹ trước trận đấu quyết định với Costa Rica.

Mức án mà FIFA đưa ra chỉ là cảnh cáo và phạt tiền. Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (10.100 USD). Stephan Lichtsteiner bị phạt 5.000 đồng franc Thụy Sĩ (5.050 USD).

Croatia khiến Argentina nổi giận

Chú thích ảnh

Croatia đã chắc chắn giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Bởi vậy, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Iceland, HLV Zlatko Dalic quyết định sẽ rút một số trụ cột ra nghỉ. Theo tờ Mirror, có 8 cầu thủ trong đội hình 1 của Croatia sẽ nghỉ ở trận cầu này, trong đó có các ngôi sao như Ivan Rakitic, Mario Mandzukic và Ante Rabic.

Việc Croatia chỉ tung đội hình 2 trận gặp Iceland đang khiến Argentina như ngồi trên đống lửa. Bởi kết quả của trận cầu này định đoạt số phận của Messi và đồng đội. Argentina tất nhiên phải đánh bại Nigeria trong trận cầu sinh tử. Bên cạnh đó, họ cần Croatia thắng Iceland để giành chiếc vé thứ 2 ở bảng D. Trường hợp Croatia thua Iceland, nhiệm vụ của Argetina trở nên khó khăn gấp bội. Không những phải thắng Nigeria mà họ phải thắng với cách biệt lớn, hơn Iceland về hiệu số mới có thể giành vé đi tiếp.

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp của FIFA ở World Cup 2018

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp của FIFA ở World Cup 2018

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp tại vòng bảng ở World Cup 2018 được LĐBĐ thế giới, FIFA giải thích cụ thể ở trang 43.

48 giờ tới, HLV Sarri ra mắt Chelsea

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh loan tin Chelsea cuối cùng đã giải quyết xong những rắc rối liên quan tới đền bù hợp đồng cho Antonio Conte. Trong vòng 48 giờ tới, Maurizio Sarri đến Stamford Bridge thế chỗ Conte. Ông Sarri sẽ dẫn dắt Chelsea trong 2 năm tới với mức lương 5,3 triệu bảng/năm kèm điều khoản gia hạn 1 năm.

Cùng với Sarri, Chelsea sẽ đón tân binh đầu tiên của nhà cầm quân này. Đó chính là hậu vệ Daniele Rugani. Chelsea mất khoảng 31 triệu bảng để thuyết phục Juventus bán Rugani.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm