Cấm... nhưng động vật hoang dã vẫn lên “thớt"

21/03/2010 18:48 GMT+7 | Pháp luật

Đắk Lắk nghiêm cấm săn bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến trái phép động vật hoang dã, nhưng thực tế vẫn chưa hiệu quả, động vật hoang dã vẫn bị lên ‘thớt” ở các nhà hàng, khách sạn.

Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên như Ea Sô, Nam Kar, Chư Yang Sin, Yook Đôn luôn phải đối mặt với bọn săn bắn trộm động vật rừng hoang dã. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ gần 100 kg động vật hoang dã.

Một con rùa bị lên mâm nhậu (Ảnh minh họa)
     
Ngày 8/12/2009, UBND tỉnh Đắk Lắk có Chỉ thị số 10 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang   trên địa bàn. Chỉ thị nêu rõ, địa phương, đơn vị quản lý rừng nào để xảy ra tình trạng mua, bán, tàng trữ, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trái phép trên địa bàn quản lý của mình mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có hình thức xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị quản lý rừng tại địa bàn để xảy ra vi phạm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Luật cán bộ, công chức Nhà nước. Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng đã nhiều lần vi phạm các quy định về bảo vệ, phát triển động vật hoang dã, có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, chế tài xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng này.
     
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hầu hết các nhà hàng, khách sạn, một số tuyến đường giao thông, các chợ trung tâm thị trấn, thị xã công khai diễn ra tình trạng mua, bán, chế biến động vật hoang dã trái phép. Thậm chí, một số nhà hàng, khách sạn còn có mua, bán, chế biến sản phẩm động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Ngay tại thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ riêng trên một tuyến đường Phan Bội Châu đã tồn tại ba nhà hàng (nhà hàng Song Mã, Tín, Dũng) chuyên về đặc sản thú rừng. Tại khu chợ đường Phan Chu Trinh có quầy bán thịt thú rừng hoang dã “chính hiệu” nằm gần bên lề đường, công khai tồn tại hàng chục năm nay...

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm