Bí quyết thành công Hoàng Nam là không ngừng nghỉ

13/07/2015 19:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa hôm qua (12/7), ông Lê Việt Cường, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương, đã chia sẻ những bí quyết để làm nên thành công cho một Lý Hoàng Nam hiện tại. Ông Cường cũng nói thêm về những trải nghiệm được chính Nam rút ra trên đất châu Âu.

* Nhìn những thành quả mà Hoàng Nam gặt hái được thời gian qua, bản thân ông và lãnh đạo B.Bình Dương có hài lòng không?

- Câu hỏi này thì bạn biết câu trả lời rồi đấy. Lãnh đạo Công ty Becamex rất vui, hài lòng vì những gì Hoàng Nam đã làm được thời gian qua. Chúng tôi xác định Hoàng Nam thi đấu là để lấy thành tích chung cho thể thao Việt Nam, để thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn. Chúng tôi xác định đây chỉ là bước đi ban đầu làm tiền đề để Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp.

* Cụ thể hơn về những mục tiêu đó, thưa ông?

- Kế hoạch trong năm nay thì chúng tôi đã lên xong hết rồi. Từ đây đến cuối năm, nhiệm vụ của Hoàng Nam là sẽ thi đấu tốt ở Grand Slam cuối cùng trong năm, Mỹ mở rộng. Đây là giải đấu cuối cùng của Nam ở lứa tuổi trẻ ITF.

Trong tháng 8 này, chúng tôi chờ lãnh đạo B.Bình Dương duyệt kinh phí để Nam thi đấu và tập huấn trong năm 2016. Mục tiêu của Nam trong năm tới là cùng với 3 tay vợt trẻ triển vọng của B.Bình Dương khác sẽ đánh giải Men’s Fututure.

Chúng tôi đặt mục tiêu cho Hoàng Nam sẽ có mặt trong top 1000 ATP vào năm sau. Rồi sau đó là top 500, top 100 tùy vào thực tế tiếp theo.

* Nhân nói đến chuyện kinh phí, ông có thể chia sẻ đôi chút về số tiền đầu tư cho Hoàng Nam?

- Tôi xin không nói cụ thể về tiền nong vì như thế nó giống như chuyện mua bán thị trường mất rồi. Bạn cứ nhẩm tính số tiền Hoàng Nam sang châu Âu tập huấn rồi thi đấu mỗi ngày mất vài trăm USD tiền ăn ở, Nam ở châu Âu 8 tuần để dự Wimbledon. Hoàng Nam đã có HLV riêng đi theo, nhưng sang đó chúng tôi thuê thêm một HLV thể lực để nâng cao khả năng cho em ấy.

Rồi đưa Nam đi tập chung với những Học viện có tên tuổi ở châu Âu… Cũng có những Học viện cho miễn phí vì chúng tôi cam kết khi họ sang Việt Nam, họ cũng được phía B.Bình Dương ưu đãi lại như thế. Nói chung để đầu tư cho một VĐV chuyên nghiệp như Hoàng Nam có được ngày hôm nay là không ít tiền của.

Ông Lê Việt Cường, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương, cho biết Becamex đã đầu tư rất nhiều để có được Hoàng Nam như ngày hôm nay. Ảnh: VH

* B.Bình Dương có thưởng cho Hoàng Nam sau chiến tích tại Wimbledon?

- Tôi khẳng định lại quan điểm của Công ty là tạo điều kiện để các VĐV phát triển tài năng tốt nhất chứ không phải động viên họ bằng tiền. Cơ hội mà Becamex cho Nam thì không thể tính bằng bao nhiêu tiền được.

Hãy làm một bài toán nhỏ sẽ thấy được cơ hội mà Nam có đáng giá hơn bất cứ số tiền thưởng nào. Bản thân tôi không thưởng tiền cho bất cứ VĐV nào vì tôi nghĩ rằng phần thưởng xứng đáng nhất của mỗi VĐV là vượt qua được chính mình.

* Hoàng Nam có chia sẻ gì với ông trong những ngày thi đấu ở Wimbledon?

- Nam nói: “Em chơi hết sức rồi anh”. Cậu ấy vui và phấn khích lắm. Nhưng chúng tôi khuyên Nam hãy giữ cái đầu lạnh để luôn luôn tỉnh táo trong mỗi trận đấu. Bản thân Nam cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ấy biết người biết ta lắm.

Nhìn các VĐV châu Âu tập luyện và thi đấu, Nam tự nhận thấy mình chưa là gì với họ. Nam chia sẻ cậu ấy tưởng rằng VĐV châu Âu khỏe mạnh là do cơ địa có sẵn nhưng tập luyện và thi đấu chung với các bạn ấy, Nam rút ra bài học không phải như thế.

Nam nói hóa ra người ta cũng phải nỗ lực từng ngày, từng giờ, đổ biết bao nhiêu mồ hôi mới tiến bộ lên được. Nam thấy mình chăm chỉ nhưng vẫn còn dở, cũng chưa là gì so với người ta đâu nên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

* Theo ông, Hoàng Nam đã làm được những gì cho quần vợt Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng?

- Ở lò đào tạo Bình Dương, Hoàng Nam đang là hình mẫu cho mọi tay vợt ở đây học hỏi và phấn đấu được như em ấy. Nhìn thành công của Hoàng Nam, các em khác đều muốn được như thế. Hoàng Nam đang là thần tượng của rất nhiều tay vợt trẻ của Bình Dương.

Về phần mình, tôi cũng xin phép nhắn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam. Tôi biết thế hệ trẻ Việt Nam rất có tài năng và hãy như Nam, phải có ước mơ và hãy dùng khát khao của bản thân để chinh phục được những ước mơ của mình.

Hoàng Nam không muốn là người Việt Nam duy nhất làm được những kỳ tích cho quần vợt Việt Nam mà cậu ấy muốn nhiều bạn trẻ khác cũng làm được như mình, thậm chí hơn mình. Nam còn nhiều điều chưa làm được và cậu ấy muốn những người trẻ khác sẽ làm được những thành tích cao hơn cho quần vợt Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm