Bi kịch Dani Alves: World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập khổng lồ

12/05/2018 08:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Dani Alves đã giành 38 danh hiệu lớn trong sự nghiệp nhưng lại thiếu đúng danh hiệu cao quý nhất - World Cup. Đáng tiếc là anh sẽ không thể góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Nga vào Hè này.

 

Hậu vệ Dani Alves dính chấn thương dây chằng trước, khi cùng PSG đá trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp với Les Herbiers (PSG thắng 2-0).

Cầu thủ 35 tuổi, người đã ra sân 107 lần cho ĐTQG Brazil, sẽ phải phẫu thuật và chắc chắn không thể góp mặt trong kỳ World Cup 2018 tới tại Nga. Vấn đề này đã được đội ngũ y tế của Brazil thảo luận và đưa ra quyết định.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil cũng ra thông báo: “Dani Alves đã trải qua buổi kiểm tra nghiêm ngặt và các chẩn đoán ban đầu xác nhận rằng anh đã gặp chấn thương dây chằng trước. Anh sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới”.

"Đội ngũ kỹ thuật của đội tuyển quốc gia Brazil rất muốn Daniel Alves phục hồi nhanh chóng để có thể ra sân càng sớm càng tốt. Chúng tôi khẳng định Dani Alves sẽ không thể có mặt trong tại vòng chung kết World Cup sắp tới”.

 

Chú thích ảnh
Alves sẽ không thể ra sân trong World Cup tới

Theo các bác sĩ ở Brazil, Alves cần phẫu thuật và sẽ mất ít nhất 6 tháng để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không ra sân thêm một lần nào cho đến cuối năm nay.

Đây là một tin rất buồn đối với Alves. Cầu thủ người Brazil đã giành được tất cả danh hiệu cao quý trong sự nghiệp nhưng chỉ thiếu đúng World Cup trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Chú thích ảnh
Những danh hiệu Alves đã giành được trong sự nghiệp

Dani Alves đã giành được chức VĐQG ở 3 Quốc gia khác nhau - 6 cùng Barca, 1 cùng Juventus và 1 cùng PSG năm nay.

Chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp đầu tuần này là chiếc cúp Quốc gia thứ 7 của Alves. Anh đã giành được 5 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha khi thi đấu cho Sevilla và Barca, 1 cùng Juventus và 1 cùng PSG.

Alves cùng đã giành được Siêu Cúp ở cả Tây Ban Nha và Pháp. Điều đánh tự hào nhất là anh đã giành được 3 chức vô địch Champions League, 3 Siêu Cúp UEFA, 2 UEFA Cup và 3 FIFA Club World Cup trong sự nghiệp.

Ở cấp ĐTQG, Alves đã giành được chức vô địch Copa America 2007 và hai chức vô địch FIFA Confederations Cup năm 2009 và 2013 cùng Brazil. 

Mùa Hè này, Alves sẽ không thể tham dự World Cup 2018 cùng Selecao. Giấc mơ chinh phục giải đấu này của anh có lẽ sẽ không thành hiện thực bởi kỳ World Cup tới sẽ diễn ra vào 4 năm sau, khi anh đã 39 tuổi.

HLV Lê Thụy Hải: 'Trọng tài trận HAGL yếu bản lĩnh'

HLV Lê Thụy Hải: 'Trọng tài trận HAGL yếu bản lĩnh'

Phạt thẻ vàng rồi thẻ đỏ trực tiếp tiền vệ Thành Lương, truất quyền chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định mạnh tay khi điều khiển trận tứ kết lượt đi Cup quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm