Ánh Viên dừng bước ở vòng loại nội dung 400m tự do

12/08/2015 14:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ đứng thứ 15/17 VĐV dự thi vòng loại với thành tích khiêm tốn 4 phút 24 giây 77, Ánh Viên phải dừng bước ở vòng loại nội dung 400m tự do Cup bơi lội thế giới diễn ra tại Moscow (Nga).

Vào lúc 20h16 tối nay (giờ Nga) tức 0h16 ngày 13/8 (Việt Nam), Ánh Viên sẽ thi đấu chung kết nội dung sở trường 400m hỗn hợp với 5 VĐV khác.

Trong số 8 VĐV lọt vào chung kết nội dung 400 tự do tối nay, Trung Quốc có tới 3 đại diện trong khi kình ngư người Hungary Katinka Hosszu không có đối thủ và tiếp tục dẫn đầu với thành tích 4 phút 12 giây 11.

Nội dung vòng loại 400m tự do nữ bắt đầu thi đấu vào lúc 14h30 (giờ Việt Nam).  Vòng loại nội dung 400m tự do có ba lượt. Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài ở lượt bơi thứ 3, làn số 6, với 6 VĐV khác, trong đó có nhà vô địch thế giới người Hungary Katinka Hozzsu.


Kết quả thi đấu vòng loại 400m tự do nữ Cup thế giới

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m tự do là 4 phút 08 giây 66, lập được khi đoạt HCV SEA Games 28 ở Singapore. Tuy nhiên, thành tích đăng ký của Ánh Viên tại nội dung này ở Cup thế giới là 4 phút 08 giây 68.

Cup bơi lội thế giới năm 2015 có 8 chặng gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Ngày mai HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên di chuyển sang Paris (Pháp) thi đấu chặng tiếp theo vào các ngày 15 và 16/8 trước khi quay về Mỹ tiếp tục tập luyện ngày 18/8.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm