9h30 ngày 9/9, Argentina - Mexico: Đánh thức bản năng Tevez

08/09/2015 19:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Tevez vẫn chưa ghi bàn nào kể từ khi trở lại ĐTQG Argentina cách nay 10 tháng. Trước Mexico, sẽ là cơ hội để Tevez tìm lại mình.

Lần cuối cùng người Argentina được chứng kiến khoảnh khắc Tevez ghi bàn trong màu áo xanh - trắng đã trôi qua quá lâu. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong mùa Hè 2011, khi Argentina có trận thắng 4-1 trước đối thủ đến từ châu Âu là Albania.

Cũng chỉ ít lâu sau đó, Tevez cùng Argentina gây thất vọng ở Copa America 2011 và anh trở thành khán giả trên sân chơi quốc tế. HLV Alejandro Sabella đã bỏ rơi Tevez kể cả khi truyền thông và người hâm mộ kêu gọi đưa anh trở lại. Phải đến khi Sabella chia tay, người kế nhiệm Tata Martino mới đưa Tevez trở lại khoác áo Argentina.

Trận giao hữu với Croatia ở London mùa Xuân năm ngoái là thời điểm “Apache” đánh dấu sự trở lại. Đã 9 trận đấu kể từ ngày đó, nhưng Tevez chưa ghi bàn thắng nào. Điều này cũng dễ hiểu, khi Tata Martino triệu tập Tevez nhưng không trao cho anh cơ hội thực sự.

Chỉ 1 lần duy nhất trong 9 trận đấu này, Tevez được đá chính. Còn lại chỉ là những lần ngồi dự bị. Thời gian Tevez được vào sân sớm nhất là phút 61 trận thua Bồ Đào Nha 0-1, và phút 62 trận Croatia. Có đến 4 trận Tevez chỉ đá từ phút 72, và 2 trận khác anh xuất hiện từ phút 80 trở đi.

Người Argentina đã ví von, Tevez chỉ như một món tráng miệng của Tata Martino. Rất nhiều người nhận xét, việc Martino gọi Tevez chỉ là để đối phó với dư luận, vì ông hiểu vị thế của “Apache” trong mắt CĐV. Nhận định này không hề quá, khi nhìn lại cách mà Martino sử dụng Tevez. Ngay cả những trận giao hữu không quan trọng, Martino cũng không cho Tevez được đá nhiều.

Trận thắng Bolivia mới đây, mà Argentina như đá với thế trận một chiều, là một ví dụ. Tevez chỉ vào sân thay Aguero ở phút 80, trước khi tài năng trẻ Angel Correa cũng hiện diện. Chính điều này cũng đã tạo vấn đề tâm lý nhất định cho “Apache”.

Nhiều khả năng, Tevez sẽ đá chính lần thứ 2 trong kỷ nguyên Martino, khi đối mặt với Mexico. Đây cũng là trận thử nghiệm cuối cùng của Argentina trước khi bước vào giai đoạn vòng loại World Cup 2018. Khu vực Nam Mỹ sẽ khởi tranh vòng loại sau một tháng nữa, và Argentina tiếp Ecuador trên sân nhà. Một cơ hội khá tốt để Tevez tìm lại bản năng săn bàn trên sân chơi quốc tế.

Ghi bàn cho Argentina và trở về cùng Boca Juniors đá “Siêu Kinh điển” trên sân của River Plate. Đây thực sự là một tuần lễ đặc biệt dành cho Tevez. Không có anh, Boca vừa thua San Lorenzo ngay trên sân nhà.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero - Roncaglia, Otamendi, Mori, Rojo - Benage, Mascherano, Lamela - Messi, Tevez, Gaitan.

Mexico: Talavera - Jimenez, Reyes, Marquez, Moreno, Guardado - Aquino, Guemez, Hector Herrera - Jimenez, Vela.

Dự đoán: 3-1


Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm