6 cầu thủ Đồng Nai bị mời làm việc vì nghi án cá độ, Man United hứa trả 12,5 triệu euro/mùa cho Vidal

21/07/2014 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Sami Khedira sẽ ra mắt CĐV Arsenal, Vidal tăng ngân sách theo đuổi Vidal, Dunga được chọn thay thế Scolari… là những tin tức được cập nhật.

6 cầu thủ Đồng Nai bị mời làm việc vì nghi án cá độ

Chuyện xảy ra vào tối qua, sau trận thua 3-5 của Đồng Nai trước T.Quảng Ninh tại vòng 21 Eximbank V-League 2014. Trong trận đấu này, đội khách Đồng Nai đã có bàn thắng mở tỷ số sau khi tuyển thủ quốc gia Hải Anh thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 11.

Tuy nhiên, sau đó, Đồng Nai lại để cho các chân sút chủ nhà thi nhau "bắn phá" và dẫn lại với tỷ số 5-1.

Chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, Gomez lập cú đúp để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho Đồng Nai.




Được biết, sau khi toàn bộ đội Đồng Nai về khách sạn sau trận đấu và ăn tối, BHL và lãnh đạo đội đã được cơ quan điều tra thông báo về công tác điều tra nghi án tiêu cực đồng thời yêu cầu những cá nhân liên quan hợp tác.

Những thông tin chi tiết không được tiết lộ cụ thể vì mọi việc đang trong quá trình điều tra nhưng theo tìm hiểu thì được biết, có 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai đã bị mời làm việc và yêu cầu cách ly với đội bóng.

Trong số này, có cả những người đã từng là tuyển thủ U23 quốc gia cũng như đội tuyển quốc gia. 6 cầu thủ được mời hợp tác điều tra gồm Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện, Niệm Tiến, Thế Sơn, Hữu Phát.


Drogba trở lại Chelsea

Truyền thông Anh khẳng định Didier Drogba đang trên đường trở lại Chelsea. Drogba đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng có thời hạn 18 tháng với CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Jose Mourinho có mối quan hệ tốt đẹp với Drogba và muốn đưa anh trở lại thay thế cho Demba Ba mặc dù hàng công của Chelsea mùa tới đã được tiếp thêm sức mạnh với bản hợp đồng mang tên Diego Costa từ Atletico Madrid cộng thêm Romelu Lukaku được gọi trở về từ Everton.


Theo tờ Guardian, trong tuần này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ cập bến sân Stamford Bridge với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Sau quãng thời gian đó, Drogba dự tính sẽ lưu lại đội bóng London để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Drogba đầu quân cho Chelsea cách đây 10 năm và cùng với “The Blues” giành được 3 danh hiệu Premier League, 4 Cúp FA, vô địch Champions League. Anh đã ghi được 157 bàn thắng trong chừng ấy thời gian gắn bó và đóng vai trò quyết định trong việc đưa Chelsea lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League năm 2012.

Dunga thay Scolari làm HLV Brazil


Globo, nhật báo thể thao uy tín ở Brazil một lần nữa khẳng định rằng Dunga chính là người đã được LĐBĐ Brazil (CBF) lựa chọn để thay thế ông Luiz Felipe Scolari đã từ chức do thành tích bết bát tại World Cup 2014. Theo Globa, CBF dự định sẽ tổ chức họp báo công bố quyết định và giới thiệu Dunga với tư cách HLV trưởng của Selecao ngay trong tuần này. Hôm 17/7, CBF đã bổ nhiệm Gilmar Rimaldi làm quản lý tất cả đội tuyển mọi lứa tuổi của Brazil. Động thái bổ nhiệm ông Rimaldi vào chức vụ này làm tăng khả năng trở lại dẫn dắt tuyển Brazil của HLV Dunga do quan hệ thân thiết giữa hai người.

Khedira đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal


Mặc dù đại diện của Sami Khedira khẳng định rằng chưa có sự liên hệ nàogiữa Arsenal với thân chủ của mình nhưng trang CaughtOffside khẳng định tiền vệ người Đức đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Emirates. Cụ thể, Khedira đã chấp nhận hưởng lương 140 nghìn bảng/tuần tại Emirates. Thương vụ này dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay(21/7). Trước đó, lời đề nghị trị giá 24 triệu bảng của Arsenal đã được phía Real Madrid chấp thuận. Hôm cuối tuần, khi được hỏi về thương vụ Khedira, HLV Arsene Wenger cũng trả lời lập lờ, càng làm tăng thêm những đồn đoán. “Tôi không thể nói ra cái tên cụ thể nào. Chúng tôi vẫn đang làm việc trên bàn đàm phán. Một số cầu thủ chúng tôi muốn sở hữu sẽ đến muộn. Khi nào có thể chốt thương vụ, chúng tôi sẽ làm ngay”- Wenger nói.

Man United chi lương khủng cho Vidal


Ngày hôm qua, tờ La Stampa có trụ sở tại Turin dẫn lời một người hàng xóm của Vidal tiết lộ cựu ngôi sao Leverkusen đã gói ghém đồ đạc để rời căn nhà hiện tại ở vùng Moncalieri, cách trung tâm thành phố Turin chỉ 8 km. Hôm nay, khả năng Vidal gia nhập Man United càng được khẳng định khi một loạt trang báo tại Anh cho biết “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi mức lương khủng 12,5 triệu euro/mùa cho tiền vệ Chile. Hiện, tại Old Trafford chỉ có Rooney là có mức lương tương tự với con số này. Giá trị của thương vụ chưa được tiết lộ nhưng việc Patrice Evra trên đường đến Juventus được coi là một phần thỏa thuận để Man United hoàn tất chữ ký của Vidal.

Chung kết giải quần vợt Hamburg: David Ferrer bất ngờ bại trận


Trận chung kết giải quần vợt Hamburg đã diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn. David Ferrer là hạt giống số 1 của giải và là tay vợt số 7 thế giới, trong khi đó Leonardo Mayer xếp 46 thế giới và lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết giải ATP 500, nhưng những con số đó không được phản ánh trên sân. Với phong độ rất cao từ đầu giải khi chưa để thua set đấu nào, tay vợt người Argentina đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hạt giống số 1 Ferrer. Giành giật từng game đấu trong set 1, hai tay vợt đã buộc phải bước vào loạt tie-break và Ferrer đã thể hiện được bản lĩnh với chiến thắng 7-3 trong loạt cân não này. Không hề nao núng, Mayer đã chơi bùng nổ trong set 2 bằng chiến thắng áp đảo 6-1 để đưa trận đấu vào set 3. Sự hưng phấn giúp tay vợt này tiếp tục thi đấu tốt và dẫn 5-4 với game cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, nhưng rất tiếc là tay vợt người Argentina lại để Ferrer giành break và sau đó một lần nữa 2 tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Tuy nhiên kịch bản đã khác trước, lần này Mayer là người thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng 7-4 để có được danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Ferrer đã gây thất vọng khi để đối thủ kém về đẳng cấp, thứ hạng đánh bại. Đây cũng là lần thứ 23 trong sự nghiệp Ferrer thất bại trọng một trận chung kết.

F1 2014: Nico Rosberg nhất chặng 10


Tay đua người Đức Nico Rosberg có 1 tuần khó quên với vị trí cao nhất tại chặng 10 F1 2014. Anh vừa chính thức ký vào hợp đồng tiếp tục khoác áo Mercedes. Niềm vui thứ hai khi anh có được pole trong ngày đua phân hạng cùa German GP 2014 và tiếp tục giành chiến thắng trong ngày đua chính thức tại Hockenheimring. Chiến thắng chặng này trở nên rất ý nghĩa khi mà Nico Rosberg đã giúp đội đua Mercedes lần đầu tiên vô địch trên sân nhà kể từ năm 1954. Anh đã xuất sắc có được vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 1 giờ 33 phút 42 giây 941. Vị trí thứ hai thuộc về tay đua của đội William-Mercedes Valtteri Bottas với 20 giây 7 nhiều hơn vị trí đầu tiên và vị trí còn lại là tay đua người Anh Lewis Hamilton với 22 giây 5 nhiều hơn Nico Rosberg. Hamilton bắt đầu cuộc đua ở vị trí thứ 20 do bị phạt lùi 5 vị trí. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm và lòng quyết tâm rất cao, tay đua người Anh đã có một chặng đua rất thành công . Chặng thứ 11 của F1 2014 diễn ra tại đường đua Hungaroring Circuit thuộc sự kiện F1 Pirelli Magyar Nagydij 2014 từ ngày 25 đến 27 tháng 7.

Vòng 21 V-League: Bình Dương chiếm ngôi đầu của Hà Nội T&T

Vòng 21 giải vô địch quốc gia V-League có thể coi là vòng đấu bản lề đối với Becamex Bình Dương, nếu như giành chiến thắng trước An giang, họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T và hướng đến chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Ba điểm coi như đã nằm trong tay của Bình Dương và họ không bỏ phí bất kì một cơ hội nào để giành chiến thắng. Đầu tiên là Trọng Hoàng mở tỉ số ở ngay phút thứ 8. Hơn 10 phút sau, anh là người kiến tạo để Abass nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước khi kết thúc hiệp một, thế trận một chiều được tiếp diễn trong hiệp 2 khi An Giang chơi chịu trận trước đội chủ nhà và họ chỉ nhờ may mắn và sự tập trung của thủ thành Văn Hóa, An Giang mới không thể thua thêm nhiều hơn, nhưng sự xuất sắc của anh là chưa đủ, vì đội chủ nhà còn chơi hay hơn nhiều, và trước khi kết thúc trận đấu, Abass nâng tỉ số lên 3-0 và giúp Bình Dương chiếm ngôi đầu bảng với 42 điểm hơn Hà Nội T&T 1 điểm. Ở hai trận còn lại trong ngày, Hoàng Anh Gia Lai để thua Quảng Nam 1-2 trên sân nhà, trong khi Than Quảng Ninh đánh bại đội khách đồng nai 5-3.

Chung kết đồng đội giải bóng bàn cây vợt vàng quốc tế lần thứ 28: Việt Nam A không thể tạo ra bất ngờ

Tối 19/7 tại Nhà thi đấu Tân Bình Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra 2 trận chung kết đồng đội giải bóng bàn cây vợt vàng quốc tế lần thứ 28. Ở trận chung kết đồng đội nữ, nhà đương kim giữ vị trí số 3 thế giới Hồng Kông đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Thái Lan. Trong khi trận chung kết đồng đội nam, Việt Nam A đã không thể tạo ra bất ngờ trước Hàn Quốc A. Ở trận đầu tiên, Lê Tiến Đạt đã có trận đấu rất hay trước Kim Kyung Min, anh đã chơi ngang ngửa với đối thủ sau 4 séc, nhưng ở séc 5, Tiến Đạt thua nhanh 5/11 và chịu gác vợt trước đối thủ. Trận đấu thứ 2, tay vợt trẻ Nguyễn Văn Tú đã không thể gây khó khăn cho Kim Gang Woog và để thua ở cả 3 ván đấu với các điểm số 8/11, 7/11 và 6/11. Trận cuối, Dương Văn Nam cũng thua nhanh Lee Jun Sang 0/3. Tỷ số các set lần lượt là 6/11, 7/11 và 4/11.

Dù thất bại chung cuộc 0/3 trong trận chung kết nhưng cũng phải khen ngợi tinh thần thi đấu của các tay vợt chủ nhà tại giải này vì trước giải, họ không được đánh giá cao.

K.Đ- Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm