WHO bắt đầu vận chuyển vật tư y tế phòng, chống Covid-19 tới Triều Tiên

07/10/2021 11:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã bắt đầu vận chuyển trang thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 tới Triều Tiên thông qua cảng Đại Liên của Trung Quốc.  

WHO khuyến cáo vaccine phòng Covid-19 gây triệu chứng giống cúm

WHO khuyến cáo vaccine phòng Covid-19 gây triệu chứng giống cúm

Ủy ban cố vấn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo vaccine phòng Covid-19 có thể gây ra một số triệu chứng tương tự như bị cảm cúm.

Trong báo cáo hằng tuần, cập nhật về tình hình lây nhiễm và các biện pháp phòng, chống dịch trên thế giới từ ngày 20-26/9, WHO cho biết đã bắt đầu vận chuyển trang thiết bị y tế qua cảng Đại Liên để hỗ trợ Triều Tiên.

Theo báo cáo, lô hàng này dường như bắt đầu được vận chuyển vào cuối tháng 9, song không nêu thời gian cụ thể cũng như loại vật tư y tế nào đã được chuyển đến Triều Tiên.   

Chú thích ảnh
Kiểm tra y tế phòng lây nhiễm COVID-19 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Triều Tiên đã siết chặt kiểm soát biên giới kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Nước này cũng cho biết chưa ghi nhận ca nhiễm nào và từ chối nhận hỗ trợ bên ngoài do lo ngại việc vận chuyển có thể làm virus SARS-CoV-2 lan tới nước này.

Báo cáo mới nhất của WHO cho thấy tổng cộng 40.700 người dân Triều Tiên đã được xét nghiệm COVID-19, song không có ca mắc nào được ghi nhận cho đến ngày 23/9/2021.   

Triều Tiên đã đóng cửa hầu hết các tuyến vận tải biển trọng yếu nối Đại Liên với cảng Nampo ở miền Tây nước này vào tháng 7 vừa qua, khi Bình Nhưỡng nâng mức độ khẩn cấp phòng, chống dịch lên mức cao nhất.

Trần Quang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm