Vũ khí mà Triều Tiên vừa thử không bao gồm tên lửa đạn đạo

19/04/2019 08:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 18/4 nói rằng vụ thử vũ khí mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày không bao gồm tên lửa đạn đạo.   

Triều Tiên đề nghị Mỹ cử đại diện khác tham gia đàm phán hạt nhân

Triều Tiên đề nghị Mỹ cử đại diện khác tham gia đàm phán hạt nhân

Ngày 18/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bình Nhưỡng không còn muốn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham gia cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời đề nghị (đề cử) ai đó "cẩn thận và chín chắn hơn trong giao tiếp".

Ông Shanahan đưa ra xác nhận trên vài giờ sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin đã thử một loại "vũ khí dẫn đường chiến thuật" mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, quyền Bộ trưởng Shanahan cũng nói rằng vụ thử không làm thay đổi cách nhìn hay các hoạt động của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.   

Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên được giới quan sát nhìn nhận như một nỗ lực để Bình Nhưỡng cân bằng vị thế trong các cuộc đàm phán đang bế tắc với Washington về vấn đề tháo dỡ chương trình hạt nhân của Triều Tiên để đổi lại việc được dỡ bỏ các lệnh cấm vận do Mỹ đứng đầu áp đặt với quốc gia Đông Bắc Á này.      

Quân đội Hàn Quốc hiện vẫn chưa thể nhận dạng loại vũ khí trên, đồng thời bị bất ngờ bởi vụ thử, trong bối cảnh Seoul đang thúc đẩy xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí thông thường liên Triều.

Đỗ Sinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm