Triều Tiên đề nghị Mỹ cử đại diện khác tham gia đàm phán hạt nhân

18/04/2019 15:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bình Nhưỡng không còn muốn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham gia cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời đề nghị (đề cử) ai đó "cẩn thận và chín chắn hơn trong giao tiếp".

Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: Những thông điệp nhiều ẩn ý

Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: Những thông điệp nhiều ẩn ý

Câu chuyện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn còn bỏ ngỏ sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra gần 2 tuần trước kết thúc mà không có thỏa thuận như mong đợi. Những tuyên bố của Mỹ và Triều Tiên về diễn biến cuộc gặp sau đó cũng bộc lộ quá nhiều vấn đề tồn tại mà hai bên chưa thể thu hẹp bất đồng.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát buổi huấn luyện của lực lượng không quân Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Triều Tiên/TTXVN

KCNA cũng dẫn lời ông Kwon Jong Gun, một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nhấn mạnh "không ai có thể đoán trước" tình hình trên Bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ không từ bỏ "nguyên nhân sâu xa" buộc Bình Nhưỡng phải phát triển chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này, song không tiết lộ thêm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm