Tranh cãi về Tổng thống Trump, cha dượng bắn nhầm con gái

04/10/2017 12:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bữa tiệc sinh nhật tổ chức cuối tuần qua tại Florida (Mỹ) đã nổ ra tranh cãi liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Kết quả là một thiếu niên bị bắn vào đầu gối.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Gettyimage

Theo tờ NewYorkPost, nạn nhân là một cô bé 17 tuổi. Cô bé bị bắn vào đầu gối trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cha dượng cô bé, Jose Amaro (41 tuổi) và người anh rể trong buổi tiệc mừng sinh nhật tại nhà Amaro ở thành phố Deltona hôm 30/9.

Theo Văn phòng Cảnh sát hạt Volusia, Amaro và người anh rể đã có cuộc thảo luận về “nền chính trị, Tổng thống Trump và tình hình tại Puerto Rico” trước khi xảy ra sự vụ bắn người đáng tiếc trên.

Tỉ phú D.Trump điều chỉnh quan điểm về kiểm soát súng đạn

Tỉ phú D.Trump điều chỉnh quan điểm về kiểm soát súng đạn

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi thông báo sẽ có cuộc họp với đại diện Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA) nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn đối tượng thuộc diện tình nghi với khủng bố.

Giới chức cảnh sát cho biết: “Tất cả các bên đều uống rượu và say xỉn. Cuộc tranh cãi dần căng thẳng, và Amaro đột nhiên tức giận, đẩy người anh rể của mình, đi vào trong nhà và mang theo một khẩu súng ngắn”.

Những người còn lại trong bữa tiệc đã tìm cách ngăn cản Amaro. Tuy nhiên, người này đã bắn một phát đạn trong sân trước khi một nhân chứng khác vật ngã ông ta xuống. Viên đạn trúng đầu gối phải của con gái Amaro. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện gần đó, song vết thương được xác định không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Amaro đã bị bắt ngay tại hiện trường và vẫn còn đang bị tam giam cho đến ngày 2/10. Amaro bị buộc tội hành hung người khác nghiêm trọng với vũ khí chết người. Vẫn chưa rõ liệu ông ta có thuê luật sư bào chữa hay không.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm