Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tăng quân ở Iraq

11/02/2017 16:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ tăng cường lực lượng chiến đấu tại Iraq.

Nhà Trắng ngày 10/2 cho biết: “Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh việc tăng cường quân sự Mỹ. Ông cũng chúc mừng các lực lượng Iraq đạt được những thắng lợi gần đây tại Mosul”.


Binh sĩ quân đội Mỹ tại căn cứ quân sự Cos Kalsu, Iraq năm 2011. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iraq còn thảo luận về mối đe dọa mà họ cho rằng do Iran gây ra đối với toàn bộ khu vực Trung Đông.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết về mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Iraq trên cơ sở Thỏa thuận khung chiến lược Mỹ-Iraq.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đồng thời nêu rõ Mỹ tiếp tục hỗ trợ người dân Iraq trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo TTXVN/ Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm