Tổng thống Mỹ Donald Trump loại bỏ 'phòng chiến tranh' với Nga ở Nhà Trắng

06/06/2017 21:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một quan chức Nhà trắng ngày 6/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không thiết lập một "phòng chiến tranh" tại Nhà Trắng hoạt động với vai trò một đội phản ứng nhanh để giải quyết những cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra về quan hệ của chiến dịch tranh cử của ông với Nga.

Quan chức trên nhấn mạnh rằng một đội phản ứng nhanh như vậy có thể có chức năng của một luật sư bên ngoài của Tổng thống Trump, là ông Marc Kasowitz. Vị quan chức trên nói: "Nếu nó tồn tại, nó sẽ không phải ở đây. Nó sẽ rất có khả năng ở bên ngoài Nhà Trắng".

CNN hé lộ tài liệu mật cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

CNN hé lộ tài liệu mật cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Các tài liệu mật được trình tuần trước lên Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump gồm những cáo buộc điệp viên Nga tuyên bố đã tác động tới thông tin cá nhân và tài chính về ông Trump.

Các quan chức Nhà Trắng đang bàn thảo về khả năng thuê cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Corey Lewandowski làm người đứng đầu một "phòng chiến tranh" nội bộ để giải quyết nhiều tranh cãi phát sinh từ một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những liên hệ giữa các phụ tá của ông Trump và Nga.

B.T (Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm