Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 nữ công dân Pháp tình nghi liên quan đến IS

04/07/2019 19:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 3 nữ công dân Pháp, bị tình nghi liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Các đối tượng trên bị bắt giữ cùng với 9 trẻ em khi đang từ Syria vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ lĩnh nhóm khủng bố lâu đời nhất ở Indonesia sa lưới

Thủ lĩnh nhóm khủng bố lâu đời nhất ở Indonesia sa lưới

Ngày 1/7, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ thủ lĩnh của Jemaah Islamiah (JI), nhóm khủng bố cực đoan có quan hệ với mạng lưới Al Qaeda và là thủ phạm thực hiện loạt vụ đánh bom trên đảo Bali hồi năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Tổ chức khủng bố IS 

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 người phụ nữ trên đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã với cái tên JC, CA và MD ở tỉnh biên giới Kilis. Một nguồn tin an ninh cho biết JC tức là Jennifer Clain, cháu gái của hai anh em nhà Fabien Clain và Jean-Michel Clain, hai người từng thừa nhận là nhân danh IS tiến hành các vụ tấn công vào nhà hát Bataclan và nhiều địa điểm ở thủ đô Paris của Pháp tháng 11/2015. JC có chồng là Kevin Gonot, cũng là công dân Pháp, từng bị kết án tử hình tại Iraq tháng 5 vừa qua vì liên quan đến IS.

Hãng tin Anadolu cho biết 12 người đã bị bắt giữ và được giao cho cơ quan nhập cư để chờ trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những năm đầu tiên sau khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ là "cửa ngõ" chính cho các tay súng nước ngoài tìm cách gia nhập các nhóm thánh chiến. Bị chỉ trích là "phớt lờ" vấn đề này, Ankara sau đó đã siết chặt kiểm soát biên giới và tiến hành nhiều vụ bắt giữ và dẫn độ, nhất là sau một loạt vụ tấn công thánh chiến nghiêm trọng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm