Tâm bão Lệ Thủy (Quảng Bình) gồng mình trong bão

30/09/2013 13:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 30/9, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã  tập trung các bộ phận phòng chống bão số 10 tại các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy (được dự báo tâm bão đi qua), Quảng Bình để nghe báo cáo tình hình, trước khi đưa ra các phương án chống bão.

Cây cối đã đổ ngổn ngang khi bão ập vào

Theo ghi nhận của PV Thethaovanhoa.vn, đến thời điểm này (13h35), tại huyện Lệ Thủy,  mưa kèm theo gió lớn đã thực sự đổ vào. Điện một số nơi trong huyện đã bị mất. Cây cối đã đổ ngổn ngang, đường xã giao thông nhiều nơi trong huyện bị chia cắt. Các xe khách trên quốc lộ 1A qua huyện Lệ Thủy đã dừng lại tìm  nơi trú bão.

Nhiều người dân trong xã Ngư Thủy Bắc được di dời đến trường tiểu học Ngư Thủy Bắc- khu vực 2 và các nhà kiên cố

Ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đang cùng một số phóng viên có mặt tại xã Ngư Thủy Bắc, cho biết:  Huyện Lệ Thủy có 1.478 hộ với 7.390 người, đã số đều được di dời đến những nơi an toàn nhất. 220 hộ dân các xã biển gồm Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc nguy cơ ảnh hưởng triều cường cũng đang được di dời đến những điểm cao, nhà cao tầng kiên cố và trụ sở cơ quan nhà nước. 

Các cháu nhỏ ngủ trên các bàn ghế được kê cao tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc

Lệ Thủy được coi là hướng đi của bão nên nguy cơ thiệt hại về hai mũi nhọn kinh tế chủ đạo của huyện là cây công nghiệp cao su, các đầm phá nuôi hải sản đang khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết không để thiệt hại về người.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm