Sốc: Năm nay Bắc Cực có thể hết băng phủ sau 100 nghìn năm

05/06/2016 21:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dữ liệu về nhịp độ băng tan hiện tại ở Bắc bán cầu cho thấy lớp băng trên Bắc Cực có thể biến mất ngay trong năm nay hoặc năm tới.

Theo báo Independent, giáo sư Peter Wadhams thuộc Đại học Tổng hợp Cambridge đưa ra kết luận: "Lần đầu tiên trong vòng 100.000 năm qua, Bắc Cực có thể hoàn toàn không có lớp băng đá bao phủ trên bề mặt".


Bắc Cực sẽ hết băng?

Giáo sư tuyên bố lớp băng trên Bắc Cực có thể biến mất ngay trong năm nay hoặc năm tới: "Dự đoán của tôi là băng Bắc Cực hoàn toàn có thể biến mất, điều đó đồng nghĩa với việc diện tích không phủ băng đạt khoảng 1 triệu km vuông cho đến tháng 9 năm nay".

Sở dĩ nhà khoa học đưa ra kết luận như vậy là dựa theo dữ liệu về nhịp độ băng tan hiện tại ở Bắc bán cầu. Chỉ mới 30 năm trước, diện tích lớp băng bao phủ Bắc Cực còn là 12,7 triệu km vuông. Đến đầu năm nay con số này giảm xuống còn 11,1 triệu km  vuông. Và hiện băng bao phủ bề mặt Bắc Cực là 3,4 triệu km vuông - là kỷ lục về mức phủ băng thấp.

Theo Tin tức/Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm