Sau khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama sẽ làm gì đầu tiên?

10/06/2016 14:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có những chia sẻ thú vị về điều đầu tiên sẽ làm sau khi rời Nhà Trắng vào đầu năm sau.

Trong chương trình trò chuyện Tonight Show hôm 10/6, với người dẫn chương trình Jimmy Fallon, ông Obama đã tiết lộ đôi điều về "223 ngày" còn lại trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình, như trải nghiệm của một ông bố chứng kiến con gái mình dần trưởng thành, kế hoạch hậu Nhà Trắng và cả cuộc bầu cử tại Mỹ.

Đương kim Tổng thống dự đoán mình sắp trải qua một sự kiện mà nhiều khả năng sẽ khiến ông không cầm được nước mắt. Tuần này, ông bố của hai cô con gái sẽ chứng kiến trưởng nữ Malia tốt nghiệp cấp 3.

"Tôi đã sắm kính râm rồi" - ông Obama chia sẻ về buổi lễ mà sẽ là "một ví dụ điển hình cho việc tổng thống cũng khóc".

Sau đó, ông cũng nói thêm về việc Malia sắp rời Nhà Trắng để theo học đại học Harvard rằng:"Tôi nghĩ con bé rất háo hức vì sắp được rời khỏi đó".


Tổng thống Obama trong chương trình "Tonight Show" phát sóng hôm 10/6 tại Mỹ. Ảnh: People

Gia đình Obama sẽ rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1/2017, nhưng trước khi ổn định tại nơi ở mới, họ đã lên kế hoạch cho một kì nghỉ thư giãn. "Trong chuyến bay cuối cùng, đơn vị Không Lực 1 sẽ đáp ứng yêu cầu đi tới bất cứ đâu của bạn" - tổng thống giải thích, và nói thêm ông muốn tới nơi nào đó "thật ấm áp" sau khi trải qua 8 mùa Đông ở thủ đô Washington D.C. - "Michelle và tôi sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó, để cho các cô gái tự lo cho mình, mong là chúng vẫn ổn cho tới khi tôi quay lại".

Trong khi đang đếm ngược tới những ngày tại vị cuối cùng, ông Obama vẫn theo sát các diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống mới. Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên bố ủng hộ cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong vai trò ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Trong đoạn video được công khai hôm 8/4, ông Obama cho rằng cựu ngoại trưởng Clinton có lẽ là người phù hợp nhất cho vai trò tổng thống Mỹ. Hai người sẽ làm việc để sớm phát động chiến dịch tranh cử nhằm giành lợi thế trước đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Duy An
Theo People

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm