'Rùng mình' với những cách làm đẹp tra tấn cơ thể dị nhất thế giới

06/03/2017 22:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ hàng ngàn năm qua con người đã cố ý thay đổi ngoại hình với rất nhiều lý do khác nhau. Ở một số nền văn hóa, sự thay đổi ấy có thể theo tôn giáo và tín ngưỡng tâm linh. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, sự thay đổi đó chỉ đơn giản là để có ngoại hình thu hút đối tượng khác giới hơn. Nhưng với những người không thuộc "trường phái" này, nhiều người thấy "rùng mình"...

Chẳng hạn, phụ nữ bộ lạc Apatani ở Arunachal Pradesh (Ấn Độ) có truyền thống bít lỗ mũi để làm giả vẻ đẹp nhằm tránh bị đàn ông ở các bộ lạc khác bắt cóc. Tuy nhiên, truyền thống ấy giờ đang bị mai một.


Hay việc mài răng nhọn là một tập tục từ rất lâu đời. Ở một số nền văn hóa, người ta phải mài răng nhọn vì để nguyên hàm răng bị coi là tiêu tốn năng lượng. Trong khi ở một số nền văn hóa khác việc mài răng nhọn là để biểu thị chỗ đứng xã hội, tuổi tác hoặc muốn bắt chước động vật hung dữ.


Còn trong bộ lạc Mursi ở Ethiopia, phụ nữ đeo những chiếc đĩa tròn lớn ở môi, bằng cách đâm thủng môi dưới rồi lắp những chiếc đĩa theo kích cỡ tăng dần. Nhìn họ đeo những chiếc đĩa đó trông rất đau đớn, nhưng theo truyền thống Mursi người nào đeo chiếc đĩa càng to thì trông càng quyến rũ hơn.


Một người phụ nữ thuộc bộ lạc Mursi ở Ethiopia đeo đĩa trên môi, một biểu thị cho thấy sự trưởng thành và dấu hiệu cô đã sẵn sàng sinh con


Phụ nữ thuộc bộ lạc Kayan Lahwi ở Myanmar bắt đầu đeo các vòng bằng đồng từ khi lên 5 tuổi, sức nặng của những chiếc vòng này đẩy xương cổ cao lên và nén lồng ngực xuống nên nhìn cổ của họ trông dài hơn


Một người phụ nữ khác ở bộ lạc Mursi đeo đĩa trên môi và một bộ sừng bò trên đầu. Ở bộ lạc này, phụ nữ càng trang điểm nhiều thì vị thế của người đó càng cao


Còn người phụ nữ Mursi này, chụp ảnh cùng con, lại không đeo đĩa trên môi nhưng vẫn còn lỗ thủng. Thông thường những chiếc đĩa trang điểm của họ được làm bằng gỗ hoặc đất sét và đeo vào môi để thu hút đàn ông, kiếm được chồng


Một người phụ nữ châu Phi với dái tai thủng kéo dài và môi đam thủng đeo một vật trang trí


Một người phụ nữ tự xưng là "nữ thần", đâm thủng lưỡi và đeo một thanh nhọn đang "hành nghề" tại Lễ hội Pooram ở Kerala, Ấn Độ


Dennis Avner là người đàn ông Nevada nổi tiếng với những sự thay đổi ngoại hình kỳ quái. Ông qua đời hồi năm 2012 ở tuổi 54


90% cơ thể của Victor Peralta (Argentina) là những hình xăm


Một tín đồ tại Lễ hội Chay 2012 ở Phuket, Thái Lan, nơi người ta thể hiện sự sùng đạo bằng cách tham gia vào những thử thách tự cắt xén hoặc hành hạ bản thân đầy đau đớn

 
Đây là bàn chân của một cụ bà 95 tuổi thuộc thế hệ phụ nữ bó chân cuối cùng ở Trung Quốc. Tục bó chân này dành cho những người ở tầng lớp cao hơn trong thời phong kiến Trung Quốc, một phần nhằm thể hiện sự phục tùng chồng


Trong ngôi làng Dani ở Indonesia, nhiều phụ nữ cắt từng đốt ngón tay mình khi  người thân qua đời


Một người đàn ông vùng Abyei của Sudan với những vết sẹo trên trán. Đây là sẹo của những vết thương do họ tự tạo ra nhưng không chữa trị, một truyền thống đã hình thành từ thuở sơ khai của loài người


Còn phụ nữ ở South Omo, Ethiopia, tạo sẹo trên tay


Gương mặt xăm hình của một người từng chuyên đi săn đầu người ở làng Longwa, Ấn Độ. Cho đến những năm 1960, những người đi săn đầu người như người đàn ông vẫn tìm cách giết kẻ thù từ các bộ lạc khác sau đó chặt và bêu đầu họ

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm