"Rộn ràng" thị trường nhà ở Hà Nội

23/12/2009 11:20 GMT+7 | Thế giới

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, đã có hàng loạt dự án nhà ở  từ trung cấp đến cao cấp được khởi công xây dựng và được ra mắt tại Hà Nội, góp phần khuấy động thị trường bất động sản được xem là đang trầm lắng vào những ngày cuối năm.

Trong phân khúc thị trường nhà ở dành cho người có  thu nhập trung bình thì Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội là một dự án được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm và dành nhiều kỳ vọng. Trước hết bởi khu đô thị này đã dành một phần đất cho dự án nhà ở xã hội đầu tiên của thành phố và những sản phẩm đã bán trước đây có giá rất phải chăng.

Ngày 17/12, khu nhà ở Green House, phần dự án chưa hoàn thiện cuối cùng của Việt Hưng đã được khởi công xây dựng. Green House gồm 2 tòa nhà chung cư 17 tầng, 2 tòa nhà 14 tầng, 2 tòa nhà 5 tầng, nhà liên kế và biệt thự song lập được trang bị hệ thống hạ tầng, tiện nghi hiện đại. Với gần 1.000 căn hộ sẽ được cung cấp cho thị trường.

Phối cảnh tổng thể dự án The Grand Arena Hill tại Hà Nội
Cùng ngày, cũng tại quận Long Biên, Hà Nội, Công ty TNHH Berjaya - Handico 12 đã khai trương Khu đô thị The Pavillion - Thach Ban Garden City. Dự án có tổng diện tích khoảng 32 ha, nằm dọc  đường vành đai 3, nối với cầu Thanh Trì và khu vực phát triển mới của thành phố Hà Nội. Thach Ban Garden City là dự án phức hợp, gồm khu nhà vườn, chung cư cao cấp, căn hộ cho thuê, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm y tế và trường quốc tế, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích hiện đại.

Sau khi khai trương The Pavillion - Thach Ban Garden City, Berjaya - Handico12 cũng chính thức mở  cửa bán khu chung cư CANAL PARK từ ngày 18/12. Cannal Park gồm hai tòa nhà 11 tầng và 1 tầng hầm với 148 căn hộ từ 2 - 5 phòng ngủ. Diện tích của các căn hộ được tính toán linh hoạt từ 86 m2 - 227 m2 cho các căn hộ phổ thông và căn hộ thông tầng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng gia đình.

Cùng phân khúc thị  trường nhà ở cao cấp, khu chung cư CLEVE, thuộc khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông được rất nhiều người quan tâm, chờ đợi. Bởi đây là dự án trọng điểm của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà chung cư cao cấp trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực tây nam thành phố với tổng vốn đầu tư lên tới 660 triệu USD. Dự án này đã được Công ty TNHH HI-BRAND Việt Nam khởi công ngày 18/12.

Tổng diện tích của CLEVE là 65.606 m2, gồm 15 toà trên 7 lô đất, trong đó diện tích xây dựng gần 26.000 (chiếm gần 40%). Dự  kiến khi hoàn thành, CLEVE sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 4.660 căn hộ. Tại đây còn có các trung tâm thương mại, tài chính lớn, các bệnh viện, trường học quốc tế, cơ quan hành chính địa phương; trung tâm thể dục thể thao (hồ bơi, nhà thi đấu trong nhà và ngoài trời, sân tập golf tiêu chuẩn quốc tế); khu vui chơi giải trí gồm công viên, hồ điều hoà, rạp chiếu phim, thư viện, câu lạc bộ; các dịch vụ cộng đồng như nhà văn hoá, nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc động vật cảnh...

CLEVE được đánh giá là một dự án khá tiềm năng không chỉ bởi đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu khu vực ĐNá, mà còn bởi hệ thống giao thông thuận tiện. Nằm trên trục đường mới Lê Trọng Tấn có mặt cắt ngang 42m giao với đường Lê Văn Lương kéo dài, cư dân của khu đô thị có thể lựa chọn tuyến đường Lê Trọng Tấn – Lê Văn Lương hay trục Quang Trung – Nguyễn Trãi để tới các trung tâm khác của thành phố. Đặc biệt tại đây có 2 ga chuyển tiếp trong tuyến tàu điện trên không Hà Đông – Cát Linh, được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án này.

Trong phân khúc thị  trường nhà ở dành cho bậc “đại gia”, The Grand Arena Hill (do Công ty cổ phần đầu tư Gia Tuệ làm chủ đầu tư) là một khu nghỉ dưỡng đầy lý tưởng. Tọa lạc trên đồi Bồng rộng hơn 10ha phía sườn Tây núi Ba Vì, The Grand Arena Hill là dự án nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đầu tiên của vùng đất linh thiêng nhiều huyền thoại này.

Ngày 18/12, The Grand Arena Hill đã được ra mắt tại Hà Nội. Dự án gồm các hạng mục: 1 khách sạn 4 sao được xây dựng trên đỉnh đồi với quy mô 100 phòng, 40 căn biệt thự bám quanh sườn đồi với hầu hết các biệt thự đều có bể bơi riêng biệt, được chia làm 6 khu với phong cách thiết kế khác nhau, diện tích mỗi căn từ 350m2 – 550m2; sân tập golf rộng 7.000m2; khu nhà tập Yoga và spa; một hệ thống thang máy cuốn ngoài trời có chiều dài gần 100m được sử dụng làm phương tiện hỗ trợ đưa du khách từ chân đồi đến khu khách sạn trung tâm.

Dự kiến,The Grand Arena Hill sẽ được hoàn thành trong 2 năm từ 2010 đến 2012.

(Theo VnEconomy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm