Nhảy dù mừng sinh nhật tuổi 90: Chỉ có thể là Cựu Tổng thống George HW Bush!

13/06/2014 14:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (12/6), lại một lần nữa ông chủ Nhà Trắng một thời HW Bush chọn cách mừng sinh nhật quen thuộc và không giống ai của mình: nhảy dù, dù ông đã 90 tuổi.

“Người đàn ông 90 tuổi nhảy từ máy bay trực thăng kia là ai? Đó là Cựu Tổng thống George HW Bush. Không ai có thể ngăn được ông ấy”, Thời báo Los Angeles cho hay.

Trước khi thực hiện màn nhảy dù kỉ niệm ngày sinh lần thứ 90 của mình, Tổng thống thứ 41 của Mỹ hào hứng chia sẻ: "Đây sẽ là một ngày tuyệt vời ở Maine. Thời tiết rất đẹp để nhảy dù”.

Cựu Tổng thống George HW Bush nhảy dù mừng sinh nhật thứ 90.

Dù cuối năm ngoái, cựu chính trị gia lỗi lạc Hoa Kỳ phải đi lại bằng xe lăn nhưng tuổi già, sức yếu cũng không thể ngăn được niềm đam mê chinh phục cảm giác mạo hiểm của ông. Cha ruột của Cựu Tổng thống George W. Bush đã nhảy khỏi một máy bay trực thăng cùng chiếc dù mang sắc đỏ, trắng và xanh dù chính khách lừng lẫy một thời đang mắc phải Hội chứng Parkinson (gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch ở người già).

Mike Elliott, một thành viên đã nghỉ hưu của đội nhảy dù quân đội Hoa Kỳ là người đã hỗ trợ cựu lãnh đạo thực hiện kế hoạch độc đáo này tại gia trang Bush ở Kennebunkport, tiểu bang Maine.

HW Bush khi còn là một phi công máy bay ném bom phóng ngư lôi 20 tuổi.

Trước khi tiếp đất nhẹ nhàng, cựu tổng thống đã khiến không ít người nín th hồi hộp khi ông thực hiện những pha lượn vòng trên không nguy hiểm, Thời báo Los Angeles miêu tả.

Đây là lần thứ 8 ông chủ Nhà Trắng đầu những năm 90 của thế kỉ trước nhảy dù mừng sinh nhật. Trước đây, cựu chính trị gia quyền lực cũng nhảy dù với vận tốc lên đến 160km/h để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 75, 80 và 85.

Ông chủ Nhà Trắng một thời của ngày hôm nay.

Cựu Tổng thống HW Bush từng là một phi công máy bay ném bom phóng ngư lôi 20 tuổi phục vụ trong Thế chiến II với những trận chiến hào hùng và vang dội. Năm 1944, phi đội của ông gần như phải đối mặt với tử thần khi động cơ máy bay bốc cháy. Cựu chính khách tài ba đã nhanh trí thả bom và quay trở về tàu sân bay San Jacinto. Trên đường đi, ông đã may mắn được cứu sống và nhận được Huy chương nhân dũng bội tinh dù ba đồng đội của mình đã qua đời trong tai nạn. 

Trước khi trở thành Tổng thống, HW Bush – cha ruột của Cựu Tổng thống thứ 44 của Mỹ George W. Bush từng là một Dân biểu Hoa Kỳ của tiểu bang Texas, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, Trưởng Văn phòng Đại diện Hoa Kỳ tại Trung Quốc, Giám đốc CIA, Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế I tại Houston và Phó Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.

Hải Yến
Theo Los Angeles Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm