Nga sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không S-500 vào cuối năm 2020

16/09/2019 11:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đến giữa năm 2020, Nga sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không hiện đại S-500 vốn được mệnh danh là hệ thống phòng không của tương lai.   

Tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động ngoài khí quyển

Tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động ngoài khí quyển

Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động bên ngoài bầu khí quyển và thiết bị định vị của tên lửa này được chế tạo trên nền tảng ra-đa quét mảng pha điện tử chủ động.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RBC ngày 16/9, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ kỹ thuật cao Rostech của Nga Sergey Chemezov thông báo các bộ phận của hệ thống S-500 đã được thử nghiệm tại nhà máy và khẳng định được tính năng thiết kế ưu việt của mình. Hệ thống phòng không này trước hết sẽ phục vụ nhu cầu của Quân đội Nga, sau đó mới được xuất khẩu.  

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin S-500 của Nga có khả năng hạ mục tiêu từ khoảng cách kỷ lục trên 480 km. Nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết S-500 có thể hạ được tên lửa xuyên lục địa và tên lửa tầm trung ở điểm đích đến hoặc điểm giữa quỹ đạo. S-500 cũng được cho là có thể tiêu diệt được tên lửa có cánh, máy bay, thiết bị không người lái, cũng như các quả đạn bay với vận tốc trên 6.000km/h.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Trong một phát biểu khác cùng ngày, lãnh đạo Rostech cho biết Nga đang thảo luận với Ấn Độ việc đặt cơ sở sản xuất các linh kiện cho hệ thống S-400 tại nước châu Á. Ấn Độ đã tuyên bố dự định mua S-400 của Nga từ năm 2018. Hai bên đã ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ấn Độ hiện đã mua của Nga giấy phép sản xuất máy bay Su-30, xe tăng T-90 và tên lửa BrahMos.

Tâm Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm