Nga khẳng định ngành năng lượng 'đứng vững' trước lệnh trừng phạt của Mỹ

28/01/2018 12:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 27/1 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Nga sẽ không gây tổn hại ngành năng lượng của nước này, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội phát triển.

Theo hãng tin Nga TASS, ông Novak cho biết các công ty năng lượng Nga đã hoạt động trong điều kiện này từ năm 2014, song các chỉ số luôn được cải thiện, trong đó chỉ số năm 2017 đạt rất tốt. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt sẽ tạo cho các công ty Nga nhiều cơ hội hơn để tăng trưởng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Navok cũng chỉ trích lệnh trừng phạt này là "bất hợp pháp" và "đáng tiếc".

Ông nêu rõ các cách tiếp cận, hành động như vậy là lạc hậu bởi chúng không tạo ra cơ hội cho sự phát triển thị trường, tính cạnh tranh cũng như đi ngược lại nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo ông Novak, thực tế cho thấy rằng chính các công ty đặt tại những nước áp đặt lệnh trừng phạt sẽ chịu thiệt hại.

Trước đó ngày 26/1, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bổ sung tổng cộng 21 cá nhân và 21 tổ chức liên quan tới Nga và Ukraine vào danh sách trừng phạt, trong đó có Thứ trưởng Năng lượng Nga Andrey Cherezov, cũng như người đứng đầu công ty công nghệ Technopromexport và nhiều công ty con của công ty sản xuất dầu Surgutneftegaz. 

Bộ Ngoại giao Nga sau đó cùng ngày lên án các lệnh trừng phạt mới là phi lý và "vô nghĩa", đồng thời tuyên bố Moskva có quyền đáp trả.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm