Nga: 8 quân nhân bị bắn chết, nghi do mâu thuẫn cá nhân

25/10/2019 21:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/10, một binh sĩ thuộc đơn vị kỹ thuật ở vùng Zabaikalie, Viễn Đông của Nga, đã nổ súng bắn chết 8 binh sĩ cùng đơn vị và làm bị thương 2 người khác. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về vụ việc. Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Andrey Kartapolov đã dẫn đầu nhóm điều tra bay đến căn cứ nơi xảy ra vụ việc.

Nga hạ thủy tàu không người lái đầu tiên vào năm 2020

Nga hạ thủy tàu không người lái đầu tiên vào năm 2020

Hãng thông tấn TASS ngày 24/10 đưa tin, xưởng đóng tàu Sredne-Nevskiy có trụ sở tại thành phố St. Petersburg sẽ hạ thủy con tàu đầu tiên của Nga được trang bị công nghệ lái tàu không cần thủy thủ vào năm 2020.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Quốc phòng Andrey Kartapolov

Theo thông báo của bộ trên, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 18h20 (giờ địa phương) - thời điểm đổi ca trực tại căn cứ quân sự đặt ở quận Chitin, đại vùng Zabakalie. Một binh sĩ đã bất ngờ nổ súng vào các binh sĩ khác, khiến 8 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Theo một nguồn tin, trong số các nạn nhân có hai sĩ quan.

Binh sĩ nổ súng đã bị bắt và bị tước súng ngay lập tức. Các công tác điều tra đang được tiến hành. Theo thông tin ban đầu từ Bộ Quốc phòng, nguyên nhân vụ nổ súng là binh sĩ bị kích động do mâu thuẫn cá nhân.

Tâm Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm