Nga hạ thủy tàu không người lái đầu tiên vào năm 2020

25/10/2019 14:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn TASS ngày 24/10 đưa tin, xưởng đóng tàu Sredne-Nevskiy có trụ sở tại thành phố St. Petersburg sẽ hạ thủy con tàu đầu tiên của Nga được trang bị công nghệ lái tàu không cần thủy thủ vào năm 2020.     

Nga có tàu lặn không người lái chở đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới?

Nga có tàu lặn không người lái chở đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới?

Trong tài liệu mới rò rỉ của Lầu Năm Góc, Mỹ nghi ngờ Nga đang sở hữu tàu lặn không người lái có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân lớn nhất hiện nay trên thế giới.

Theo TASS, tàu nghiên cứu "Pioneer-M" được các chuyên gia của Đại học tổng hợp Sevastopol thiết kế và sẽ hoạt động quanh năm trên Biển Đen và Biển Azov.

Tàu này được thiết kế dài 25,7m và rộng 9m, có thể di chuyển với vận tốc khoảng 18 km/h và tải trọng choán nước 82 tấn.   

Chú thích ảnh
Lễ hạ thủy một tàu ngầm của Nga. Ảnh: TASS

Dự án này được đầu tư tổng cộng 300 triệu ruble (tương đương khoảng 4,7 triệu USD).

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm