'Nếu Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng'

14/02/2017 14:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra trong cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng nay (14/2).

Tại cuộc họp, ông Mai Tiến Dũng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng) cho hay: Bộ VHTT&DL là đơn vì đầu tiên mà Tổ công tác kiểm tra sau kỳ nghỉ Tết. Vì thời điểm hiện nay các lễ hội còn đang diễn ra rất nhiều. Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo ông yêu cầu Bộ trưởng Bộ VHTT&DL lên tiếng về những hoạt động phản cảm trong các lễ hội. Vì thời gian vừa qua, đã xảy ra nhiều ứng xử không văn hóa ở lễ hội đền Gióng, chùa Hương (Hà Nội), cướp Phết (Phú Thọ). Người dân lao vào tranh cướp lộc, nhà sư đứng ném lộc, người dân cướp phết... song cơ quan quản lý nhà nước là Bộ VHTT&DL đã không lên tiếng phát ngôn, không có phản hồi.

“Những việc đó liên quan tới ý thức của người dân, công tác giáo dục ý thức, nhưng cần sự lên tiếng của cơ quan quản lý nhà nước, song Bộ không lên tiếng, không phản hồi. Nếu Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo, nhưng Bộ không có bất cứ báo cáo nào”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng.


Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại Bộ VHTT&DL. Ảnh Nhật Bắc

Trả lời các vấn đề liên quan tới quản lý lễ hội, bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, cho biết: hàng năm Bộ VHTT&DL có chuyên đề riêng về quản lý lễ hội, ban hành các văn bản chỉ đạo, gửi các UBND các tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương để chấn chỉnh. Vì vậy, năm nay nhiều hình ảnh phản cảm đã không còn như chém lợn tại Ném Thượng, đập đầu trâu, treo cổ trâu… Bà Thủy cũng khẳng định đã không dưới 10 lần trả lời các cơ quan báo chí về hoạt động tổ chức lễ hội.

Trao đổi về vấn đề quản lý lễ hội, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau khi sơ kết đánh giá công tác lễ hội vào tuần tới, Bộ sẽ có báo cáo chính thức với Thủ tướng. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là năm sau tốt hơn năm trước, cứ sau mỗi mùa lễ hội thì hình ảnh phản cảm, tiêu cực, mê tín dị đoan sẽ giảm dần".

Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm