Lật tàu tại Quảng Bình, 7 ngư dân suýt mất mạng

02/10/2013 10:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 1/10, hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị mắc cạn tại bờ biển Nhật Lệ (Quảng Bình) và một tàu đã bị sóng đánh lật khiến 7 ngư dân văng xuống biển và mất hoàn toàn 7 tấn cá trên tàu.

Hai tàu cá bị mắc cạn

Trước đó, khi bão vừa tan, hai tàu cá rời bến sông Gianh xuôi về bờ biển Nhật Lệ để bán cá. Nhưng khi đến gần bờ, cả hai tàu bị mắc cạn cách bờ 300m, một trong hai tàu phải nổ máy hết công suất, nhưng bất ngờ bị con sóng lớn đánh lật nghiêng. Tàu này dài 23, rộng 6m. 7 ngư dân trên tàu bị đánh văng khỏi tàu, rơi xuống biển. Ngay lập tức, Bộ đội biên phòng tại Nhật Lệ đã chạy xuồng ca nô ra ứng cứu, vớt các ngư dân đưa lên bờ.

Ông Phạm Ngọc Sĩ, ngư dân trên tàu cho biết: “Chủ  hai tàu cá là ông Phạm Văn Đức (52 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Sau khi tránh bão tại khu vực sông Gianh, chiều nay, cả 2 tàu vào Đồng Hới để bán cá. Chiếc tàu mới đóng hơn 5 tỷ mà giờ thế này thì không biết còn giữ được gì không. 7 tấn cá trên tàu trị giá 500 triệu đồng cũng mất hết”.

Hiện giờ các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm